Ca mắc Covid-19 tăng, thành phố Bến Tre dừng học trực tiếp

VOV.VN -   Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre các ca mắc tiếp tục tăng cao và có biến chủng Omicron. Thành phố Bến Tre đã cho tất cả các cấp học dừng học trực tiếp.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bến Tre, đến đầu buổi chiều nay (14/3), toàn tỉnh ghi nhận thêm hơn 1.300 ca nhiễm mới; trong đó có 541 ca có liên quan đến các cơ sở giáo dục. Như vậy đến nay, tỉnh Bến Tre có đến trên 7.600 ca bệnh Covid-19 có liên quan đến lĩnh vực trường học.

Từ sáng hôm nay (14/3), thành phố Bến Tre đã cho tất cả các cấp học trên địa bàn dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Ở các huyện còn lại nếu trường học ở cấp độ 3 trở lên thì chuyển sang học trực tuyến.

Ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Bình Đại cho biết, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đang gia tăng, địa phương đang triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó.

“Dịch bệnh đang phức tạp với nhiều ca mắc là học sinh, cán bộ.  Bình Đại đang cấp độ 2 nhưng một số xã ở cấp độ 3, trường nào ở  cấp độ 3 thì cho học trực tuyến. Học sinh không có triệu chứng phải cách ly tại nhà, theo dõi chứ tập trung không có chỗ. Học sinh có triệu chứng phải khai báo y tế để theo dõi"- ông Quân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp
Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp

VOV.VN - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong tuần này tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp

VOV.VN - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong tuần này tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến

Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp
Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, số ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng, từ hôm nay (1/3) tất cả học sinh khối 9 và 12 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dừng đến trường và quay lại học trực tuyến.

Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp

Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, số ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng, từ hôm nay (1/3) tất cả học sinh khối 9 và 12 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dừng đến trường và quay lại học trực tuyến.

Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp
Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 28/2.

Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp

Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 28/2.