Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 28/2.

Hôm nay (27/2), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 467/TTr-SGDĐT ngày 27/2 về việc cho học sinh từ lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 28/2.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế chủ động cập nhật về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định. 

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của dịch Covid-19 tại địa phương, đề xuất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và ý kiến của cha mẹ học sinh, chủ động chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn chuyển trạng thái học tập linh hoạt (trực tiếp hoặc trực tuyến) để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên các nhà trường.

Trước đó, trong tờ trình gửi UBND TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng như trong các cơ sở giáo dục có xu hướng tăng nhanh; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chưa được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19; tâm lý cha mẹ học sinh còn băn khoăn, lo lắng…Trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị xã, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường
Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Ngày trở lại “trường” của những học sinh đặc biệt
Ngày trở lại “trường” của những học sinh đặc biệt

VOV.VN - Khi học sinh ở TP.HCM trở lại trường sau nhiều tháng học tập trực tuyến thì cũng là lúc Lớp học tình thương đường 18 bắt đầu sáng đèn trở lại để mang con chữ đến với những đứa trẻ vì hoàn cảnh khó khăn mà không có cơ hội đến trường.

Ngày trở lại “trường” của những học sinh đặc biệt

Ngày trở lại “trường” của những học sinh đặc biệt

VOV.VN - Khi học sinh ở TP.HCM trở lại trường sau nhiều tháng học tập trực tuyến thì cũng là lúc Lớp học tình thương đường 18 bắt đầu sáng đèn trở lại để mang con chữ đến với những đứa trẻ vì hoàn cảnh khó khăn mà không có cơ hội đến trường.

Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường
Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường

VOV.VN - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Đắk Nông đã phát hiện gần 1000 giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19. Tuy vậy, hiện ngành giáo dục tỉnh này vẫn đảm bảo các điều kiện để học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục đi học trực tiếp.

Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường

Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường

VOV.VN - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Đắk Nông đã phát hiện gần 1000 giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19. Tuy vậy, hiện ngành giáo dục tỉnh này vẫn đảm bảo các điều kiện để học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục đi học trực tiếp.

Lương giáo viên mới đi làm chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, làm sao có động lực sống với nghề?
Lương giáo viên mới đi làm chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, làm sao có động lực sống với nghề?

VOV.VN - Hiện có khoảng 50% giáo viên trên cả nước chỉ nhận được mức lương từ 5-6 triệu đồng/tháng, đặc biệt với những giáo viên mầm non mới đi làm, mức lương chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Lương giáo viên mới đi làm chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, làm sao có động lực sống với nghề?

Lương giáo viên mới đi làm chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, làm sao có động lực sống với nghề?

VOV.VN - Hiện có khoảng 50% giáo viên trên cả nước chỉ nhận được mức lương từ 5-6 triệu đồng/tháng, đặc biệt với những giáo viên mầm non mới đi làm, mức lương chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.