Các địa phương trong cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT “đặc biệt”

VOV.VN - Đến thời điểm này, các địa phương đã sẵn sàng các phương án thi an toàn cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Thí sinh các tỉnh Đông Nam bộ sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1-2021

Nhóm phóng viên/VOV-TP.HCM phản ánh, ngày mai, hàng ngàn học sinh ở Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở một số tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ. Vì vậy, công tác chuẩn bị kỳ thi nghiêm túc, an toàn đảm bảo phòng chống dịch đang được các địa ohương đặc biệt chú trọng.

Bình Dương đang là địa phương có số ca mắc Covid-19 bùng phát mạnh. Trước kỳ thi, ngành y tế của tỉnh này đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 15.000 người liên quan. Trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, ngành chức năng phát hiện 1 thí sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì vậy, 169 thí sinh xét nghiệm tại điểm trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phải chuyển sang thi đợt 2.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, số lượng ca mắc Covid-19 tăng nhanh khiến ngành giáo dục và đào tạo rất lo lắng. Song để có một kỳ thi đảm bảo an toàn, ngành giáo dục siết chặt công tác an toàn trong phòng dịch. Đến nay, tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra vào ngày mai: "Trong quá trình thi các em phải giữ gìn sức khỏe, thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các điểm thi hướng dẫn các em khai báo y tế theo thông tin điện tử, việc đo thân nhiệt hàng ngày cũng sẽ được thực hiện tại các điểm thi”.

Đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có gần 13.200 thí sinh dự thi. Tỉnh cũng đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho hơn 18.000 người bao gồm các thí sinh và cán bộ coi thi, phục vụ kỳ thi… Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bà Trần Thị Ngọc Châu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngành giáo dục và đào tạo thường xuyên cập nhật tình hình các ca dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến những người tham gia kỳ thi lần này. Trong đợt 1 này, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bố trí mỗi phòng thi là 24 thí sinh, thực hiện cách giãn bằng hình thức ngồi chéo với khoảng cách hơn 1 mét. Vào sáng ngày 7/7, trước khi vào phòng thi, cán bộ ở các điểm thi sẽ đo thân nhiệt cho các em.

Bà Trần Thị Ngọc Châu cho biết thêm: "Những thí sinh F0 đến F2 và vùng phong toả sẽ được xếp vào thi đợt 2. Tất cả các em thuộc diện F3 cùng với các em có biểu hiện sáng hôm đó (7/7) như ho, sốt cao so với quy định sẽ được bố trí phòng thi dự phòng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi".

Lần đầu tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên đảo Phú Quý

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có 44 điểm thi với hơn 18.000 thí sinh tham gia. Tính đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở hai địa phương này cơ bản hoàn tất. Với Bình Thuận, hiện có 60 thí sinh thuộc diện F1, F2, thí sinh ở nơi bị phong tỏa, cách ly. Các thí sinh trên sẽ được tham dự kỳ thi đợt 1 nếu được xét nghiệm PT-PCR và có kết quả âm tính (trong vòng 72 giờ), đồng thời đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch theo quy định. 

Ngày 4/7 vừa qua, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận đã sử dụng tàu chở 30 cán bộ và đề thi ra huyện đảo Phú Quý. Theo thầy Phạm Ngọc Khôi Nguyên, Trưởng điểm thi ở Trường THPT Ngô Quyền, huyện Phú Quý, tại đây có 11 phòng thi với 262 thí sinh dự thi. Do đây là đầu tiên một kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức ngay tại đảo nên ngành giáo dục cùng với chính quyền địa phương đã xây dựng nhiều phương án đảm bảo kỳ thi an toàn.

"Địa phương và ngành giáo dục cũng đã xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các thành viên từ đất liền ra đảo. Còn chiều hôm nay sẽ xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các giáo viên, nhân viên ở các trường THCS trên huyện đảo khi tham gia nhiệm vụ. Hiện nay trên huyện đảo chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm nào. Đề thi cũng được đưa ra đảo an toàn và đang trực 24/24 để giữ bảo mật theo đúng quy định", thầy Nguyên cho biết.

Với các kịch bản ứng phó tình huống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, hy vọng rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2021 sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn suốt quá trình thi tốt nghiệp THPT

Theo phóng viên Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên, chiều nay (6/7), hơn 4.600 thí sinh của tỉnh Kon Tum tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã đến 12 điểm thi trong tỉnh làm thủ tục dự thi. Là tỉnh miền núi có nhiều thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngành giáo dục, chính quyền và các đoàn thể địa phương có nhiều hình thức hỗ trợ các em trong suốt quá trình tham gia kỳ thi.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho thấy, có trên 1.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã được Sở và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng. Các thí sinh được hỗ trợ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách và hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Cùng với đó thông qua chương trình “Tiếp sức mùa thi 2021”, Tỉnh đoàn Kon Tum triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, như: đưa, đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt; may hơn 1.000 khẩu trang vải phát cho thí sinh và phụ huynh; hỗ trợ thí sinh 10.000 chai nước uống; trao 30 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật…

Chị Bạch Thị Mân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cho biết, trong ngày hôm nay, các đội hình tình nguyện của Tỉnh đoàn Kon Tum đã đồng loạt ra quân hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác phòng dịch COVID-19; túc trực người và phương tiện sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh tại tất cả 12 điểm thi trong tỉnh.

“Tại 12 điểm thi chính có 560 tình nguyện viên. Tại 12 điểm thi dự phòng có 120 tình nguyện viên. Các bạn đã làm công tác phân luồng, sát khuẩn, đo thên nhiệt cho các em. Các bạn cũng đã chuẩn bị hết tất cả các phương án khi mà số lượng các em thí sinh vào đông thì sẽ có đội hình giãn cách. Trong ngày hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đi 12 điểm trên địa bàn toàn tỉnh để động viên các bạn tình nguyện viên trong việc hỗ trợ các bạn thí sinh tham gia thi để làm sao hỗ trợ cho các bạn thí sinh tốt nhất”, chị Mân cho biết.

Gần 13.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2021

Phóng viên Phương Cúc/VOV-Miền Trung phản ánh, chiều 6/7, gần 13.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng đã làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT trong đợt 1. Các điểm thi đều tổ chức phân luồng cho học sinh đến làm thủ tục dự thi. Hội đồng thi hướng dẫn, phổ biến về Quy chế thi và quán triệt những vấn đề lưu ý trong quá trình thi và một số biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, chiều nay có 186 thí sinh không tới đăng ký dự thi (chưa tính số thí sinh miễn thi). Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tiến hành kiểm tra các điểm thi và bố trí cán bộ thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi.

Ngày mai (7/7), buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Ngày 8/7, thí sinh sẽ dự thi bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 9/7, là buổi thi dự phòng.

Hội đồng thi tại thành phố Đà Nẵng đã chủ động bố trí 41 thí sinh thuộc đối tượng F liên quan thi tại Trường THPT Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với UBND các quận, huyện và Sở Y tế. UBND các quận huyện và ngành y tế sẽ phối hợp đưa đón những thí sinh này từ nơi ở hoặc nơi cách ly tập trung đến địa điểm thi và ngược lại. Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ hỗ trợ hội đồng thi trong việc bố trí ăn uống và chỗ nghỉ ngơi cho các thí sinh tại điểm thi này".

Hàng ngàn suất ăn miễn phí hỗ trợ thí sinh tại Cao Bằng, Bắc Kạn thi tốt nghiệp THPT

Phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc thông tin, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, các tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng có khoảng 7.700 thí sinh dự thi tại 34 điểm thi. Để góp phần đảm bảo kỳ thi an toàn trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, hàng ngàn thanh niên tình nguyện của 2 địa phương sẽ đồng hành cùng các thi sinh trong kỳ thi này.

Tỉnh Cao Bằng có 21 điểm thi với gần 4.800 thí sinh đăng ký. Để phục vụ cho kỳ thi, Tỉnh đoàn Cao Bằng đã lập 117 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 1.100 tình nguyện viên tại 21 điểm thi và tại các xã, thị trấn. Các tình nguyện viên được phân công hỗ trợ thí sinh và người nhà tìm địa điểm thi, phòng thi, tìm nhà trọ, chỗ ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; hỗ trợ tư vấn tâm lý, động viên thí sinh trước và sau khi thi; hỗ trợ nước uống, tổ chức đưa đón miễn phí thí sinh từ nơi trọ đến địa điểm thi và ngược lại...

Lực lượng thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, đo thân nhiệt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho toàn bộ thí sinh tham gia kỳ thi.... Nhờ sự kết nối của các đoàn viên, thanh niên, dự kiến các đơn vị trong toàn tỉnh sẽ tặng hơn 230 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gần 1.400 suất cơm miễn phí, hàng nghìn chai nước uống, bánh ngọt, khẩu trang cho các thí sinh.

Còn tại Bắc Kạn, gần 300 đoàn viên, thanh niên cũng được huy động tham gia tiếp sức cho các thí sinh dự kỳ thi THPT năm nay như hỗ trợ tìm nhà trọ, đảm bảo an ninh, trật tự, chuẩn bị dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế phòng thi, đưa đón thí sinh... Một số điểm thi cũng sẽ có thêm các suất ăn miễn phí dành cho thí sinh ở xa. Ngay từ chiều 6/7, dù thời tiết nắng nóng nhưng 100% tình nguyện viên đã có mặt tại các bến xe, điểm thi để hỗ trợ cho các em. 

Anh Vi Văn Giang, Bí thư đoàn Thanh niên xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn có mặt tại điểm thi THPT Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Ở đây chúng tôi phân công thành các nhóm, nhóm phân công hướng dẫn, nhóm phân công xịt khuẩn, rửa tay,  phân công đo thân nhiệt, ghi danh sách… Do có đo thân nhiệt nên khi học sinh đông có nguy cơ gây ùn tắc, nên chúng tôi sẽ làm việc với nhà trường có phương án cụ thể, có thể ngày mai cho thí sinh đến sớm hơn 1 chút để tránh ùn tắc và anh chị em tình nguyện cũng sẽ đến sớm hơn để các em vào phòng thi đúng giờ".

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Đảm bảo để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

Theo phóng viên Sỹ Đức/VOV1, chiều nay (6/7), hơn 90.000 thí sinh các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh đã làm thủ tục chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp (đặc biệt là 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã ghi nhận hơn 200 ca dương tính Covid-19), công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Hôm nay, hơn 34.000 thí sinh tỉnh Nghệ An đã đến làm thủ tục dự thi theo tinh thần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo thống kê, đến thời điểm này tỉnh Nghệ An có 6 thí sinh F1 (không tham gia thi đợt 1), 67 thí sinh F2 đã được test nhanh SARS-CoV-2. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhằm đảm bảo kỳ thi an toàn trong phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng đã thực hiện lấy mẫu test nhanh cho gần 2000 thí sinh và cán bộ coi thi. Đầu giờ chiều nay đã có kết quả, các mẫu xét nghiệm này đều âm tính với SARS-CoV-2.

"Sở Giáo dục-Đào tạo Nghệ An quyết tâm tổ chức thành công kỳ thi với mục tiêu kép. Chúng tôi bố trí mỗi huyện, thành, thị 1 điểm thi dự phòng, 68 điểm thi bố trí từ 4-5 phòng thi dự phòng; mỗi điểm thi chúng tôi tăng cường 5-8 cán bộ y tế có chuyên môn. Để tạo sự chắc chắn, yên tâm cho thí sinh, chúng tôi bố trí thí sinh F2 phòng thi riêng và mỗi phòng chỉ tối đa 12 người, mỗi em ngồi 1 bàn", ông Hoàn cho biết.

Tại tỉnh Thanh Hoá, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 40.200 thí sinh đăng ký dự thi với khoảng 6.500 cán bộ tham gia công tác coi thi.

Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, việc giao nhận đề thi được tỉnh Thanh Hoá thực hiện theo nguyên tắc bàn giao giữa Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi và Trưởng, Điểm thi. Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hoá năm 2021 khẳng định, khi giao nhận đề thi phải có biên bản giao nhận, được kiểm tra để đảm bảo nhận đủ số lượng, các bì đề thi còn nguyên niêm phong. Quá trình vận chuyển đề thi đến các Điểm thi có công an bảo vệ, đề thi được đựng trong thùng sắt có khóa, Trưởng Điểm thi và công an cùng niêm phong. Đặc biệt, tại mỗi Điểm thi đều bố trí phòng riêng để bảo quản đề thi, bài thi an toàn, có công an trực, bảo vệ; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày.

Về công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hoá không có cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi liên quan đến dịch, bệnh Covid-19. "Với địa bàn tỉnh Thanh Hoá đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Các thí sinh thuộc diện F1, F0 là không có, đối với thí sinh thuộc diện F2 và liên quan đến dịch tễ hoặc có phát sinh ho, sốt, khó thở phát sinh trong quá trình thi thì sẽ được cách ly và thi phòng thi riêng và có đồ bảo hộ cho cán bộ coi thi".

Cũng là địa phương có diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, hôm nay tại Hà Tĩnh có hơn 17.300 thí sinh đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại 35 điểm thi, tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hơn 2.500 người phục vụ kỳ thi (trong đó có hơn 350 cán bộ phục vụ, bảo vệ, y tế). Đến thời điểm này, các điểm thi được trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, mỗi phòng thi, phòng họp đều bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, nước uống đầy đủ.

Ngoài 751 phòng thi chính thức, tùy theo số lượng thí sinh, các điểm thi đã chuẩn bị phòng dự phòng, phòng chờ, và phòng cách ly để sử dụng trong trường hợp phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt.

Theo phản ánh của nhóm phóng viên VOV-TP.HCM, đến thời điểm này, 155 điểm thi tại TP.HCM đã sẵn sàng các phương án thi an toàn cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Văn Luông (Quận 6), mọi công tác chuẩn bị cho hai ngày thi đã sẵn sàng. Thầy Trần Quang Vũ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tất Thành- Trưởng điểm thi này cho biết, toàn bộ 25 phòng thi chính thức cho 581 thí sinh dự thi đã được khử khuẩn. Điểm thi này cũng bố trí thêm 2 phòng chờ cho thí sinh qua kiểm tra nhưng có thân nhiệt cao và 2 phòng thi dự phòng dành cho những trường hợp trong quá trình thi có các biểu hiện bệnh. Trong suốt quá trình thi, bộ phận y tế cũng sẵn xử lý các tình huống bất ngờ. Còn bên ngoài điểm thi, nhà trường cũng phân luồng và bố trí cho phụ huynh chờ cách cổng 50m để tránh ùn ứ trước cổng trường. 

“Các em sẽ vào theo phân luồng, được đo thân nhiệt, khai báo y tế. Chúng tôi bố trí nước rửa tay sát khuẩn dọc lối đi và các phòng thi. Các em sẽ không tập trung trước cửa phòng mà sẽ vào phòng luôn. Đồng thời sẽ có nhân viên và cán bộ hướng dẫn. Mỗi em 1 bàn, khi cán bộ coi thi số 2 đến sẽ đánh số báo danh lên bảng và mặt bàn thì sẽ luân phiên từng cặp để các em về đúng vị trí”- thầy Trần Quang Vũ cho biết. 

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Du (Quận 10), đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương tiện phòng dịch, các kế hoạch đảm bảo an toàn cho điểm thi đã hoàn tất theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, Phó Chủ tịch Hội đồng thi cho hay, việc tầm soát Covid-19 cho toàn bộ thí sinh, cán bộ coi thi trong ngày 3/7 đã tạo được tâm lý yên tâm cho thí sinh, phụ huynh, người làm công tác thi trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong chiều 6/7, điểm thi này sẽ tiếp tục cập nhật các quy định phòng dịch cũng như quy chế để thí sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi THPT đợt 1 diễn ra vào ngày 7/7. 

“Một số học sinh tại Trường THPT Nguyễn Du đăng ký điểm thi ngay tại trường nên đã được thông báo hết các phương án di chuyển của thí sinh trong các buổi thi. Chiều 6/7, các em được thông báo nội quy thi, các vật dụng được mang vào phòng thi, quy chế thi. Cán bộ coi thi cũng sẽ hướng dẫn về việc phân luồng học sinh khi tới thi và ra về rõ ràng để đảm bảo thí sinh thứ hiện đúng quy định 5K”- thầy Huỳnh Thanh Phú cho biết. 

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, qua công tác kiểm tra, các điểm thi đã chuẩn bị khá tốt phương án phòng dịch. Công tác khử khuẩn, phân luồng thí sinh, chia ca giờ ra-về đều đã được sắp xếp chi tiết. Mỗi điểm thi đều bố trí từ 2-3 phòng thi dự phòng cho những trường hợp cấp bách. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn phụ huynh không nên tập trung ở cổng hay khu vực xung quanh điểm thi. Sở cũng đã yêu cầu các điểm thi có thông báo cho phụ huynh giờ đón con em và không đến quá sớm. 

"Hiện nay khâu chuẩn bị vật chất phòng chống dịch ở trường đã sát khuẩn nhiều lần, đảm bảo môi trường trong các trường đều sạch sẽ, an toàn, đeo khẩu trang xuyên suốt cũng là 1 yêu cầu trong 5K cần thực hiện nghiêm. Bản thân nhà trường cũng có nhiều phương án cho các em vào thi, không tập trung dưới sân trường mà đi thẳng lên phòng thi. Tất cả các giải pháp mà thành phố làm luôn hướng tới sự an toàn của thí sinh và theo các quy định của ngành y tế"- ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Tổ chức điểm thi riêng cho 12 thí sinh trong khu vực phong toả, giãn cách xã hội ở Thừa Thiên Huế

Theo phóng viên Lê Hiếu/VOV-Miền Trung, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra trong 2 ngày 7- 8/7, với hơn 13.300 thí sinh, dự thi tại 38 điểm thi. Hiện, có 12 thí sinh nằm trong khu vực giãn cách xã hội và khu vực phong tỏa tại xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ, lên kịch bản cụ thể nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia diễn ra an ninh, an toàn và thành công. Trước đó, tại buổi họp trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Bộ đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế có phương án ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan vào ngày thi; không bị động trước tình huống mất điện diện rộng.

Ngày 6/7, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra các điểm thi, rà soát phương án đảm bảo tổ chức thi an toàn và hiệu quả. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các bộ phận tổ chức thi đã sẵn sàng từ nhân sự, cơ sở vật chất, các yếu tố an toàn phòng, chống dịch... đảm bảo phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Sở cũng đã lên phương án tổ chức thi riêng cho 12 thí sinh trong khu vực phong toả, giãn cách xã hội tại xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc. 

“Chúng tôi rà soát các đối tượng học sinh liên quan đến kỳ thi. Trong đó có 12 em, 1 em nằm trong khu vực phong tỏa, còn 11 em nằm trong khu vực phải thực hiện cách ly. Đến thời điểm này, ngành y tế đã tiến hành xét nghiệm RT- PCR cho tất cả đối tượng người dân và đặc biệt là 12 em học sinh ở khu vực này. Qua xét nghiệm các em có kết quả âm tính thì sẽ tổ chức cho các em thi trong phòng thi dự phòng ở khu vực này”- ông Nguyễn Tân cho biết. 

Phóng viên Long Phi/VOV-Miền Trung thông tin, ngày 7/7, gần 17.000 thí sinh tại Quảng Nam chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Hiện nay, tại các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, tỉnh Quảng Nam có gần 16.780 thí sinh dự thi tại 56 điểm thi với 746 phòng thi. Sở Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phun dung dịch khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại các điểm thi, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn. Mỗi điểm thi có từ 1 đến 2 cán bộ y tế cùng trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại các điểm thi đều bố trí phòng chờ và phòng dự phòng. Thí sinh thuộc trường hợp F1, F2 được bố trí thi tại phòng dự phòng của mỗi điểm thi.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết, ngày 6/7, các thí sinh đã hoàn tất thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Tỉnh Quảng Nam đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.

Bạc Liêu tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo phóng viên Tấn Phong/VOV-ĐBSCL, trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tại các tỉnh, thành trong khu vực, nhất là tại tỉnh Bạc Liêu trong những ngày qua đã phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã yêu cầu các sở, ngành hữu quan, các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, để chuẩn bị cho kỳ thi này, nhà trường đã xây dựng kỹ kế hoạch ôn thi trong quãng thời gian 8 tuần cho các em học sinh lớp 12. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhà trường phải thường xuyên thay đổi hình thức ôn tập cho các em học sinh từ trực tiếp trên lớp sang trực tuyến. Đến nay, việc ôn tập cho các em học sinh đã được nhà trường thực hiện tốt, cả thầy và trò của trường đã sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

“Nhà trường đợt này có tất cả 535 em tham gia dự thi. Đến thời điểm này thầy, trò cũng đã sẵn sàng. Trước đó Ban giám hiệu nhà trường cũng phân công nhau trực tiếp đi đến từng lớp để nhắc nhở, dặn dò các em về vấn đề thi, thực hiện quy chế thi, phòng chống dịch trong quá trình đi thi...”- bà Nguyễn Thị Hằng cho biết. 

Ở kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông này, tỉnh Bạc Liêu có 6.531 thí sinh tham gia dự thi. Ngành giáo dục địa phương đã bố trí 274 phòng thi, tại 14 điểm thi đặt tại 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện phục vụ cho kỳ thi. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu cũng đã tổ chức tập huấn, quán triệt nghiệp vụ công tác thi như: nghiệp vụ coi thi, nghiệp vụ chấm thi, nghiệp vụ thanh tra thi cho tất cả cán bộ, giáo viên liên quan đến kỳ thi.  Về phía các thí sinh cũng đã sẵn sàng cả về kiến thức lẫn tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng này.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh Bạc Liêu đã bố trí thêm 26 phòng chờ và 24 phòng dự phòng nhằm ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi. Những ngày qua, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn các điểm thi; đồng thời cũng đã phân công, bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện tại các điểm thi để đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi bước vào khu vực thi. Các mặt công tác khác như in sao đề thi, chuẩn bị các tình huống ứng phó dịch bệnh… cũng được triển khai hiệu quả.

"Chúng tôi chỉ đạo tất cả các trường nơi đặt điểm thi thì đều phải được phun thuốc khử khuẩn, đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn và quy định ít nhất là tại mỗi phòng thi phải có 2 lọ dung dịch sát khuẩn, 1 máy đo thân nhiệt để tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi. Đến giờ này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được chuẩn bị khá kỹ càng”- ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết.

 Để kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 trên địa bàn diễn ra an toàn và thành công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng đã lưu ý các sở, ngành hữu quan, các địa phương cần vận động người dân không tập trung đông người tại điểm thi hoặc trước các điểm thi. Đặc biệt là phải bảo đảm an ninh, an toàn cháy nổ trong khu vực thi, các phòng chứa đề thi, bài thi.

Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin, chiều 6/7, hơn 6.300 thí sinh tại 20 hội đồng thi ở Điện Biên đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trong buổi chiều 6/7, thời tiết trên địa bàn tỉnh Điện Biên mát mẻ, không có mưa, thuận lợi cho các thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi. Trước khi làm thủ tục dự thi, các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay rồi vào phòng nhận phiếu dự thi. Các cán bộ thuộc 20 hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã phổ biến quy chế thi, thời gian thi và yêu cầu các thí sinh rà soát kỹ lại thông tin cá nhân trong phiếu dự thi, tránh sai sót.

Nhằm hỗ trợ các thí sinh, Tỉnh đoàn Điện Biên đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi. Theo đó hơn 1.000 đoàn viên thanh niên sẽ tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

100% điểm thi ở Yên Bái được khử khuẩn, cán bộ làm thi được tiêm phòng Covid-19

Phóng viên Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc đưa tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Yên Bái có trên 8.100 thí sinh dự thi (trong đó 357 thí sinh tự do), tại 26 điểm với 361 phòng thi. Tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi, trong đó có trên 1.000 cán bộ coi thi.

Trong ngày 6/7, tất cả các điểm thi, phòng thi đã được tiến hành phun khử khuẩn và công tác này cũng sẽ được thực hiện sau mỗi buổi thi. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết, tất cả các lực lượng tham gia vào các khâu, quy trình trong công tác thi đều được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đối với các thí sinh, tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các địa phương, điểm trường nắm chắc tình hình sức khỏe của từng em học sinh. 

Trước dự báo trong những ngày thi khả năng có mưa lớn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các thí sinh và cán bộ làm công tác thi, sáng 6/7, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các địa phương đưa tất cả các học sinh ở xa về trọ gần các điểm thi, đặc biệt là bố trí đưa đón trên 400 thí sinh gặp khó khăn về đi lại.

"Nếu em nào đi không đảm bảo an toàn chúng tôi giao Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức đưa, đón các em đến trường. Chúng tôi cũng vận động các em ở xa về ở trọ gần điểm thi, bố trí chỗ ở, ăn ngủ, nghỉ cho các em, đảm bảo số lượng các em tham gia dự thi đầy đủ, đảm bảo không em nào đến muộn hay không dự thi được do yếu tố thời tiết"- bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, 

Đối với 1.250 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội khuyến học, thầy cô giáo các nhà trường đã chung tay hỗ trợ, với tổng mức kinh phí gần 300 triệu đồng, đảm bảo tất cả các học sinh đều có điều kiện tốt nhất bước vào kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Các tỉnh miền Trung sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Ngành giáo dục của các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã sẵn sàng cơ sở vật chất cũng như các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Ngành giáo dục của các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã sẵn sàng cơ sở vật chất cũng như các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Hà Nội trước giờ G kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021
Hà Nội trước giờ G kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

VOV.VN - Sáng 6/7, các điểm trường tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 tại Hà Nội họp phổ biến quy chế thi và xem xét cơ sở vật chất lần cuối cùng để đón thí sinh làm thủ tục thi.

Hà Nội trước giờ G kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Hà Nội trước giờ G kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

VOV.VN - Sáng 6/7, các điểm trường tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 tại Hà Nội họp phổ biến quy chế thi và xem xét cơ sở vật chất lần cuối cùng để đón thí sinh làm thủ tục thi.

Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19
Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến 16h30 ngày 5/7/2021, cả nước có 11.551 thí sinh tại 39 tỉnh, thành phố phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến 16h30 ngày 5/7/2021, cả nước có 11.551 thí sinh tại 39 tỉnh, thành phố phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.