Các trường đại học công bố điểm xét tuyển năm 2015

VOV.VN -Điểm xét tuyển “đầu vào” của các trường đều không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mà Bộ GD-ĐT sẽ công bố.

Hiện các trường đại học, cao đẳng trong cả nước đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2015, trong đó một số trường đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và các điều kiện sơ loại hồ sơ.

Năm 2015, hầu hết các trường đại học, cao đẳng sử dụng hoàn toàn kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển. Điểm xét tuyển đầu vào của các trường đều không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mà Bộ Giáo dục -Đào tạo sẽ công bố sau khi có điểm thi kỳ thi THPT quốc gia. Cùng sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, nhưng một số trường, chủ yếu là các trường “top” trên đặt thêm điều kiện xét tuyển riêng để sàng lọc hồ sơ. Phương thức là sơ tuyển điểm trung bình các môn học thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển, hoặc điểm học lực trung bình chung các năm ở bậc THPT.


Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Năm nay, nhà trường sẽ có thêm điều kiện sơ tuyển cũng là một phần để sàng lọc thí sinh và cũng đảm bảo cho tuyển đầu vào chính xác hơn. Đối với hệ bác sỹ, nhà trường yêu cầu là trung bình của từng môn học, những môn mà thí sinh sẽ xét tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội trung bình trên 7. Đối với hệ cử nhân là trên 6 điểm. Như vậy là yêu cầu cũng đặt ra cho thí sinh là cần phải có đánh giá của cả quá trình học tập trong phổ thông trung học.

Một số trường tuy không yêu cầu thêm điều kiện sơ loại, nhưng lại công bố mức điểm nhận hồ sơ như: Đại học Hà Nội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh có tổng điểm 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ của kỳ thi trung học phổ thông đạt 15 điểm trở lên theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số; Đại học Kinh tế quốc dân sẽ xét tuyển theo từng ngành, điểm trúng tuyển cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 điểm…

Ông Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: Năm 2015, nhà trường chưa đặt ra các ngưỡng đó nhưng năm nay, Đại học Kinh tế quốc dân sẽ có điểm sàn cho các ngành. Mỗi một ngành có điểm sàn riêng. Như vậy, có thể có ngành có điểm sàn tới 26-27 điểm, nhưng ngược lại cũng có thể có những ngành mà điểm sàn chỉ có 17,18,19 điểm.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục-Đào tạo, một số trường cũng sử dụng phương thức tuyển sinh khác là dùng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp học bạ. Nhóm trường này chủ yếu là trường ngoài công lập, trường mới thành lập và trường khó tuyển sinh. Các trường có tính đặc thù như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Luật TP HCM sử dụng kết quả thi trung học phổ thông và thi thêm môn chuyên ngành. Nhóm trường thuộc khối văn hóa nghệ thuật thì dùng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia hoặc xét tuyển và thi thêm môn năng khiếu. Hiện nay chỉ có duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi riêng với bài thi đánh giá năng lực để tuyển sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội không tổ chức đi tham quan để chú trọng coi thi THPT quốc gia
Hà Nội không tổ chức đi tham quan để chú trọng coi thi THPT quốc gia

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT chia sẻ những kinh nghiệm giúp thí sinh ôn luyện thi THPT quốc gia hiệu quả…

Hà Nội không tổ chức đi tham quan để chú trọng coi thi THPT quốc gia

Hà Nội không tổ chức đi tham quan để chú trọng coi thi THPT quốc gia

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT chia sẻ những kinh nghiệm giúp thí sinh ôn luyện thi THPT quốc gia hiệu quả…

Bộ GD-ĐT giới thiệu đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015
Bộ GD-ĐT giới thiệu đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức của kỳ thi, nhưng học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi để ôn tập.

Bộ GD-ĐT giới thiệu đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015

Bộ GD-ĐT giới thiệu đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức của kỳ thi, nhưng học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi để ôn tập.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia
Thủ tướng chỉ thị tăng cường an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác; đảm bảo an toàn tuyệt đối, nghiêm túc cho kỳ thi THPT quốc gia.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia

Thủ tướng chỉ thị tăng cường an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác; đảm bảo an toàn tuyệt đối, nghiêm túc cho kỳ thi THPT quốc gia.

Ngày đầu nộp hồ sơ thi THPT quốc gia: Thí sinh chỉ tìm hiểu thông tin
Ngày đầu nộp hồ sơ thi THPT quốc gia: Thí sinh chỉ tìm hiểu thông tin

VOV.VN - Nhiều học sinh cho rằng, cần có thêm thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và đọc kỹ lại các thông tin trước khi nộp hồ sơ thi THPT quốc gia.

Ngày đầu nộp hồ sơ thi THPT quốc gia: Thí sinh chỉ tìm hiểu thông tin

Ngày đầu nộp hồ sơ thi THPT quốc gia: Thí sinh chỉ tìm hiểu thông tin

VOV.VN - Nhiều học sinh cho rằng, cần có thêm thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và đọc kỹ lại các thông tin trước khi nộp hồ sơ thi THPT quốc gia.

Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT vào ngày 11/6
Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT vào ngày 11/6

VOV.VN -Năm nay, thành phố Hà Nội thực hiện phương thức “kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT vào ngày 11/6

Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT vào ngày 11/6

VOV.VN -Năm nay, thành phố Hà Nội thực hiện phương thức “kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Thi THPT quốc gia: Sẽ thanh tra tất cả các cụm thi
Thi THPT quốc gia: Sẽ thanh tra tất cả các cụm thi

VOV.VN - Công tác thanh tra giữa các cụm thi là giống nhau, không có sự phân biệt. Việc tổ chức thi sẽ có sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT với các trường ĐH, THPT...

Thi THPT quốc gia: Sẽ thanh tra tất cả các cụm thi

Thi THPT quốc gia: Sẽ thanh tra tất cả các cụm thi

VOV.VN - Công tác thanh tra giữa các cụm thi là giống nhau, không có sự phân biệt. Việc tổ chức thi sẽ có sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT với các trường ĐH, THPT...

Bộ Giáo dục Đào tạo công bố mức phí dự thi THPT Quốc gia
Bộ Giáo dục Đào tạo công bố mức phí dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN-Riêng thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quốc phòng, an ninh thì ngoài phí dự thi, dự tuyển còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển.

Bộ Giáo dục Đào tạo công bố mức phí dự thi THPT Quốc gia

Bộ Giáo dục Đào tạo công bố mức phí dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN-Riêng thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quốc phòng, an ninh thì ngoài phí dự thi, dự tuyển còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển.

Hà Nội sẽ đón trên 200.000 thí sinh về dự thi THPT quốc gia
Hà Nội sẽ đón trên 200.000 thí sinh về dự thi THPT quốc gia

VOV.VN - Dự kiến, thành phố Hà Nội có trên 20 điểm thi do Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì.

Hà Nội sẽ đón trên 200.000 thí sinh về dự thi THPT quốc gia

Hà Nội sẽ đón trên 200.000 thí sinh về dự thi THPT quốc gia

VOV.VN - Dự kiến, thành phố Hà Nội có trên 20 điểm thi do Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì.

TP HCM: Nhiều trường THCS và THPT gắn camera giám sát học sinh
TP HCM: Nhiều trường THCS và THPT gắn camera giám sát học sinh

Việc quan sát màn hình camera được các giám thị thực hiện hằng ngày chứ không đợi đến lúc xảy ra sự cố rồi mới coi lại.

TP HCM: Nhiều trường THCS và THPT gắn camera giám sát học sinh

TP HCM: Nhiều trường THCS và THPT gắn camera giám sát học sinh

Việc quan sát màn hình camera được các giám thị thực hiện hằng ngày chứ không đợi đến lúc xảy ra sự cố rồi mới coi lại.