Các trường học căng mình chuẩn bị phương án ứng phó với virus Corona

VOV.VN - Hàng loạt các trường học tại Hà Nội đang gấp rút khử khuẩn, vệ sinh lớp học, chuẩn bị khẩu trang, phòng cách ly... để phòng chống dịch do virus Corona.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, hiện các trường học tại Hà Nội đang phối hợp với ngành Y tế lên phương án chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra dịch.

Các trường gấp rút phun khử khuẩn lớp học trong 2 ngày cuối tuần. 

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngay trong thời gian nghỉ Tết, nhà trường đã thành lập và họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus Corona. Theo đó, ngoài việc làm vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn trường lớp, trường Tiểu học Phan Đình Giót cũng yêu cầu 100% giáo viên, cán bộ nhà trường và học sinh đeo khẩu trang khi đến trường. Các hoạt động tập thể dưới sân trường được tạm dừng.

“Để phòng dịch, trường đã trang bị các cây nước ấm cho học sinh. Mỗi học sinh đều có cốc, chén riêng, song vì học sinh tiểu học dễ nhầm lẫn, nên trường đã khuyến cáo phụ huynh mang cốc, khăn mặt riêng cho các con. Các đồ dùng phục vụ trong bữa ăn bán trú cũng được sấy khô đảm bảo an toàn. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp cập nhật thông tin và hình ảnh thường xuyên để kiểm soát tình trạng sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng yêu cầu rà soát các học sinh có gia đình, người thân mới từ vùng dịch Trung Quốc về trong dịp Tết”, cô Ngọc nói.

100% học sinh trường Tiểu học Phan Đình Giót đeo khẩu trang khi đến trường. 

Hiệu trưởng Tiểu học Phan Đình Giót cho biết thêm, sau 2 ngày học đầu tiên sau Tết, không phát hiện học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường. Toàn trường có 196 học sinh nghỉ học, song hầu hết đều có lý do, không có học sinh nghỉ do ốm sốt.

Tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Từ Liêm, Hà Nội), công tác chuẩn bị phòng chống dịch do virus Corona cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Thầy Tạ Như Việt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trường đã thành lập ban phòng chống dịch bệnh, tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học, vệ sinh khu vực bếp nấu ăn. Trường có 2 phòng y tế, một phòng được chuẩn bị cho việc khám chữa bệnh ban đầu, một phòng cách ly sử dụng trong trường hợp phát hiện học sinh, giáo viên có biểu hiện ho, sốt, sức khỏe bất thường. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị số lượng lớn khẩu trang y tế để chủ động phòng chống dịch”.

Clip: Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn:

Để nắm được tình hình sức khỏe học sinh, trường Tiểu học Lê Quý Đôn giao giáo viên chủ nhiệm các lớp cặp nhiệt độ, kiểm tra thân nhiệt học sinh hàng ngày trên lớp, đồng thời hướng dẫn các em cách phòng chống dịch, tự bảo vệ bản thân.

Tại trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), công tác phòng chống dịch bệnh được đặc biệt chú ý. Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có lượng lớn học sinh khiếm thính, do đó, để học sinh hiểu và biết cách phòng chống dịch, ngoài việc tuyên truyền hàng ngày, giáo viên còn cần hướng dẫn qua hình ảnh, trực tiếp để học sinh hiểu và làm theo.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt học sinh tại trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn.

“Độ tuổi tiểu học nhiều con chưa biết được những biểu hiện của ốm sốt, do đó, nhà trường đã trang bị máy đo thân nhiệt để kiểm tra nhiệt độ cho học sinh và giáo viên. Vào các buổi sáng, nhân viên y tế nhà trường sẽ đi từng lớp để kiểm tra. Các thông tin về phòng chống dịch được gửi về cho từng phụ huynh và trình chiếu trên TV tại các lớp học. Thậm chí tại các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, bếp ăn, hành lang cũng đều phản dán các hình ảnh hướng dẫn cụ thể để các con làm theo. Để phòng chống dịch, nhà trường đã yêu cầu 100% học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi đến lớp”, thầy Hoan cho biết.

Phát khẩu trang miễn phí cho học sinh

Chia sẻ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân cho biết, các trường học cần cung cấp thông tin cho phụ huynh hàng ngày về dịch corona. Quận sẽ phun khử khuẩn 100% các trường học và phát khẩu trang miễn phí cho học sinh. Hiện tại, mỗi trường thành lập tổ công tác phòng chống dịch, trong đó có đại diện cha mẹ học sinh.

Học sinh các trường tại Hà Nội đeo khẩu trang kín mít khi đến trường.

Các trường tại quận Thanh Xuân cũng thống kê số phụ huynh, học sinh đi lại, làm việc tại Trung Quốc trong thời gian qua để nắm tình hình.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cũng khuyến nghị học sinh nên đeo khẩu trang khi đến trường. Những trường hợp học sinh không thể tự trang bị, Sở khuyến khích các nhà trường tự cung cấp khẩu trang cho học sinh để đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn.

Nhiều trường thông báo nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các trường ĐH Giáo dục và ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh thời gian trở lại trường dạy và học sau Tết.

Theo đó, toàn bộ giáo viên và học sinh của Trường THCS Ngoại ngữ và THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ), Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Trường ĐH Giáo dục) được nghỉ từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2/2020. 

Trường THPT Khoa học Giáo dục và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng cho học sinh nghỉ thêm với lịch như 2 trường trên.

Hàng loạt các trường ĐH tại Hà Nội như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại Giao, Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Xây Dựng và Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội... đồng loạt thông báo cho sinh viên nghỉ thêm nhiều ngày vì virus Corona./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần
Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT khi cần thiết, các trường có thể cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tránh dịch viêm phổi do virus Corona và có kế hoạch học bù. 

Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần

Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT khi cần thiết, các trường có thể cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tránh dịch viêm phổi do virus Corona và có kế hoạch học bù. 

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona
Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng chống corona tại các trường mầm non, tiểu học.

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng chống corona tại các trường mầm non, tiểu học.

Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết
Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona, ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 9/2. 

Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona, ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 9/2.