Chủ tịch Hà Nội lên tiếng về vụ gần 300 giáo viên có nguy cơ mất việc

VOV.VN -Liên quan đến vụ gần 300 giáo viên có nguy cơ mất việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định thành phố sẽ họp bàn và đưa ra phương án tối ưu nhất.

Liên quan đến vụ gần 300 giáo viên hợp đồng ở huyện Sóc Sơn có nguy cơ mất việc nếu không vượt qua được kỳ thi tuyển viên chức tới đây, trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 sáng 9/4, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định thành phố sẽ họp bàn và đưa ra phương án tối ưu nhất.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, kế hoạch tuyển dụng của thành phố thực hiện nghiêm túc theo Nghị định 161 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Các tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên đợt này có yêu cầu về ngoại ngữ và tin học. Trong đợt thi tuyển, bên cạnh việc thực hiện nghiêm Nghị định 161, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ số giáo viên đang trong diện hợp đồng.

Giáo viên này không kiềm được dòng nước mắt vì có thể bị mất việc làm (Ảnh: VietnamNet)

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội khẳng định, từ rà soát, đánh giá thực tiễn, thành phố sẽ họp và đưa ra phương án tối ưu nhất. Theo đó, những giáo viên đã có kinh nghiệm, giảng dạy tốt, thành phố có thể đề ra phương án vừa xét tuyển vừa thi tuyển để họ có công việc, cuộc sống ổn định.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, đợt thi tuyển lần này, Hà Nội sẽ đảm bảo mục tiêu giải quyết được những tồn đọng về vấn đề giáo viên hợp đồng quá dài, đã tồn tại nhiều năm trước. Trên cơ sở thống kê ở các quận, huyện và cụ thể từng trường, ban chỉ đạo, thành phố sẽ có đánh giá cụ thể, thông tin minh bạch những chính sách liên quan đến giáo viên. Việc thi tuyển cũng nhằm đảm bảo đủ số giáo viên trong các trường công lập; với mục tiêu tạo được sự ổn định cho giáo viên toàn thành phố để họ yên tâm công tác.

Ông Nguyễn Đức Chung nói: “Trong đợt thi tuyển lần này phải đảm bảo mục tiêu giải quyết được những tồn đọng trong vòng 20 năm vừa qua. Cho nên, đợt này để tuyển được các giáo viên, thi tuyển lần này sẽ khác so với các lần trước là chúng tôi mở rộng diện tuyển tất cả các giao viên ở tất cả tỉnh thành đều được tham gia, chứ không riêng bó hẹp lại là có hộ khẩu Hà Nội”.

Trước đó, hàng trăm giáo viên hợp đồng, có thâm niên công tác từ 5 đến 27 năm ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã có đơn kiến nghị, bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ mất việc, nếu họ không vượt qua được kỳ thi tuyển viên chức tới đây. Điều đáng chú ý là không ít giáo viên trong số đó là giáo viên giỏi, có nhiều thành tích trong giảng dạy, nhiều người đã lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.../.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 300 giáo viên hợp đồng bị sa thải: Biết thừa, sao vẫn tuyển?
Gần 300 giáo viên hợp đồng bị sa thải: Biết thừa, sao vẫn tuyển?

VOV.VN - Hiện nay, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang dôi dư hàng trăm giáo viên hợp đồng. Những giáo viên này có nguy cơ mất việc ngay trong tháng 9 tới. 

Gần 300 giáo viên hợp đồng bị sa thải: Biết thừa, sao vẫn tuyển?

Gần 300 giáo viên hợp đồng bị sa thải: Biết thừa, sao vẫn tuyển?

VOV.VN - Hiện nay, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang dôi dư hàng trăm giáo viên hợp đồng. Những giáo viên này có nguy cơ mất việc ngay trong tháng 9 tới. 

Gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc: Đề xuất giải pháp
Gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc: Đề xuất giải pháp

VOV.VN - Cần có giải pháp vừa đúng quy định pháp luật nhưng vẫn hợp tình, hợp lý cho gần 300 giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc làm.

Gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc: Đề xuất giải pháp

Gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc: Đề xuất giải pháp

VOV.VN - Cần có giải pháp vừa đúng quy định pháp luật nhưng vẫn hợp tình, hợp lý cho gần 300 giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc làm.

Bộ GD-ĐT nói về việc gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc
Bộ GD-ĐT nói về việc gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc

VOV.VN- Bộ GD-ĐT đã trao đổi trực tiếp với Sở GD-ĐT Hà Nội và phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn về vụ việc gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc.

Bộ GD-ĐT nói về việc gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc

Bộ GD-ĐT nói về việc gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc

VOV.VN- Bộ GD-ĐT đã trao đổi trực tiếp với Sở GD-ĐT Hà Nội và phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn về vụ việc gần 300 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc.

Gần 300 giáo viên hợp đồng Sóc Sơn khóc nghẹn vì có nguy cơ mất việc
Gần 300 giáo viên hợp đồng Sóc Sơn khóc nghẹn vì có nguy cơ mất việc

VOV.VN - 256 giáo viên cấp tiểu học và THCS ở Sóc Sơn (Hà Nội) đang đồng loạt kêu cứu vì có nguy cơ phải ra khỏi ngành sau hàng chục năm công tác trong ngành.

Gần 300 giáo viên hợp đồng Sóc Sơn khóc nghẹn vì có nguy cơ mất việc

Gần 300 giáo viên hợp đồng Sóc Sơn khóc nghẹn vì có nguy cơ mất việc

VOV.VN - 256 giáo viên cấp tiểu học và THCS ở Sóc Sơn (Hà Nội) đang đồng loạt kêu cứu vì có nguy cơ phải ra khỏi ngành sau hàng chục năm công tác trong ngành.