Cựu thí sinh Olympia: “Tôi không cần chức tước, chỉ muốn làm khoa học!”

Tiến sĩ Doãn Minh Đăng bày tỏ chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho việc giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

“Tôi làm đơn rút khỏi quy hoạch Ban Giám hiệu, vì tôi đã xác định mình chỉ làm một người nghiên cứu khoa học. Có thể cách làm của tôi không giống một số người nhưng thực sự tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho việc giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học, tôi không cần chức tước”.

Đó là  tâm sự của Cựu thí sinh Olympia, Tiến sĩ Doãn Minh Đăng giảng viên trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  đang bị "gây khó dễ" do “nói xấu” nhà trường trên Facebook.

Tiến sĩ Doãn Minh Đăng bày tỏ, việc đưa thông tin về trường lên mạng của tôi không có gì sai phạm.  Tôi bức xúc không biết kêu ai thì đành nhờ dư luận đánh giá cho khách quan vì hiện tại tôi nhận được là những hình thức kỷ luật, chứng cứ buộc tội mập mờ từ trường.

“Tôi đi học bằng ngân sách của thành phố  cử đi, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn đợi các quyết định của thành phố. Thực tế, môi trường làm việc của tôi ở trường không còn như xưa. Tôi sợ nếu tiếp tục ở lại trường sẽ không phát huy được năng lực của tôi, vì thế tôi sẵn sàng chấp nhận đền bù để được ra đi sớm” – tiến sĩ Đăng quả quyết.

 TS Doãn Minh Đăng đang mong lãnh đạo UBND TP Cần Thơ giải quyết vấn đề một cách cặn kẽ

TS Doãn Minh Đăng đang mong lãnh đạo UBND TP Cần Thơ giải quyết vấn đề một cách cặn kẽ

Xin rút khỏi quy hoạch vị trí Phó hiệu trưởng

Tại sao ông quyết định đưa câu chuyện của ông lên facebook mà không tìm đến cơ quan chủ quản của trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ để giãi bày?

Tôi từng có báo cáo với UBND TP Cần Thơ là cơ quan chủ quản của trường, tuy nhiên tôi chưa thấy thành phố quan tâm sâu sát đến chuyện đang diễn ra ở trường tôi. Do vậy, lần này tôi một mặt gửi đơn tố cáo chính thức đến UBND TP Cần Thơ (gửi qua bưu điện ngày 16/11), một mặt tôi đưa thông tin công khai lên mạng và Facebook để được nhiều người quan tâm, từ đó nêu ra các ý kiến có thể khiến lãnh đạo TP Cần Thơ thấy cần giải quyết cặn kẽ vấn đề ở trường tôi.

Có phải ông đưa thông tin của trường lên facebook rồi bị nhà trường “làm khó” hay sự việc phát sinh từ trước đó?

Tôi cảm thấy tôi bị lãnh đạo nhà trường gây khó dễ từ cuối tháng 3/2015, và tiếp diễn cho đến nay, kể cả sau khi tôi đưa thông tin về vấn đề của tôi ở trường lên Facebook.

Ông có ý kiến gì về thông báo của BGH nhà trường ngày 19/11/2015 về việc xem xét kỷ luật đối với ông với 3 lỗi là tự ý nghỉ việc, vắng học đợt ba lớp quản lý nhà nước và tiếp tục xúc phạm cá nhân, tổ chức. Ông thấy có những chỗ nào đúng hay chưa đúng?

Hai lỗi đầu tôi đồng ý nhưng tôi có lý do chính đáng cần được xem xét là thời gian đó tôi phải chăm vợ sinh con trong bệnh viện. Về lỗi thứ ba, tôi có yêu cầu bằng chứng về việc xúc phạm nhưng chưa có. Tôi đang nhờ các bạn tôi hiểu rõ luật phân tích giúp về thông báo đó.

Ông xin rút ra khỏi danh sách làm quản lý, vậy tại sao khi nhà trường tạm ngưng chức vụ phó khoa ông lại bức xúc và đề nghị làm rõ? Có phải BGH cho ngưng chức của ông khi chưa có lý do rõ ràng?

Ở đây nên làm rõ là tôi xin rút ra khỏi quy hoạch cho vị trí Phó hiệu trưởng. Cho đến thời điểm bị ngưng công tác phó trưởng khoa theo thông báo cuộc họp giao ban ngày 06/4/2015 thì tôi chưa hề nói rằng tôi muốn rút không làm phó trưởng khoa.

Ở cuộc họp ngày 06/4/2015 BGH cho tôi "tạm ngưng" công tác phó trưởng khoa mà không hề trao đổi với tôi để làm rõ tôi đã vi phạm điều gì, và văn bản của trường nói về lý do "tạm ngưng" đó cũng mập mờ, làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Do vậy tôi đã đề nghị làm rõ lý do của việc "tạm ngưng" đó.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình!

Ý kiến của thầy hiệu trưởng  nhà trường trên một tờ báo nói rằng ông có vấn đề về sức khoẻ, vậy ông nghĩ sao về phát biểu này?

Thầy Hiệu trưởng phát biểu công khai trên báo chí là nghi vấn tôi bị bệnh thần kinh, thì sẽ phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Tôi từng ghi trong email gửi cho các đồng nghiệp trong trường khi trình bày về sự việc của tôi như thế này: "Nếu một người “bị thần kinh” còn nghĩ được thế này, thì người tự cho là mình sáng suốt cần phải suy nghĩ và hành động sao cho xứng đáng".

Ông cảm thấy mâu thuẫn cốt lõi giữa ông và ban giám hiệu nhà trường hiện nay là gì?

Ban giám hiệu có trách nhiệm quản lý của ban giám hiệu. Tôi có trách nhiệm của một nhân viên ở trong trường. Nếu ai cũng làm đúng chức trách của mình thì sẽ không có việc gì xảy ra.

Tôi nghĩ là tôi không có mâu thuẫn cá nhân gì với ban giám hiệu, tuy nhiên khi tôi thấy  ban giám hiệu có thiếu sót thì tôi sẵn sàng chỉ ra thiếu sót đó, với mong muốn công tác quản lý của nhà trường sẽ tốt lên.

Nếu vụ việc khép lại, nhà trường vẫn muốn mời ông ở lại làm cán bộ giảng cho trường ông có đồng ý không?

Điều đó phụ thuộc nhiều vào kết quả giải quyết những khúc mắc và có chuyển biến gì ở trường hay không. Nếu cách làm việc của lãnh đạo nhà trường vẫn không có gì thay đổi, thì câu trả lời là không.

Ông có thể cho biết dự định sắp tới của ông?

Tôi trông chờ lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham gia giải quyết vấn đề mà tôi đã nêu ra, nếu việc đó được giải quyết bằng một cuộc họp báo như lãnh đạo trường tôi đã nêu với báo chí thì tôi rất sẵn lòng tham dự.

Xin cám ơn ông!/.

Ông Đỗ Hoàng Trung, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ cho biết, sở mới nhận tài liệu vụ việc lên quan đến tiến sĩ Doãn Minh Đăng và đang nghiên cứu, xem xét sau đó trình UBND xin ý kiến chỉ đạo rồi mới có thông tin chính thức trong thời gian tới.

 

Ông Doãn Minh Đăng là người từng đoạt giải nhất tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia ở mùa đầu tiên khoảng 10 năm trước. Ông cũng là một trong những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp ở Đại học Bách Khoa TP HCM.

Năm 2006, ông Doãn Minh Đăng là người đầu tiên được thành phố Cần Thơ cử đi du học theo chương trình Mekong1000 với tiền ngân sách nhà nước nhằm tạo lực lượng cán bộ trình độ cao cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Năm 2008 ông đi học tiến sĩ tại Hà Lan. Năm 2012 thì tốt nghiệp và trở về công tác tại trường Đại học Kỹ thuật Công Nghệ Cần Thơ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường lên đỉnh Olympia 2015: Chàng trai đến từ Quảng Trị chiến thắng
Đường lên đỉnh Olympia 2015: Chàng trai đến từ Quảng Trị chiến thắng

Chàng trai đến từ Quảng Trị Văn Viết Đức đã xuất sắc trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 với số điểm 250.

Đường lên đỉnh Olympia 2015: Chàng trai đến từ Quảng Trị chiến thắng

Đường lên đỉnh Olympia 2015: Chàng trai đến từ Quảng Trị chiến thắng

Chàng trai đến từ Quảng Trị Văn Viết Đức đã xuất sắc trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 với số điểm 250.

Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?
Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?

VOV.VN -“12/13 cháu ở lại nước ngoài, không trở về làm việc tại Việt Nam. Chúng ta có trăn trở việc này này không?" - ĐBQH đặt vấn đề.

Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?

Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?

VOV.VN -“12/13 cháu ở lại nước ngoài, không trở về làm việc tại Việt Nam. Chúng ta có trăn trở việc này này không?" - ĐBQH đặt vấn đề.

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?
Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị cách chức và điều động sang làm nhân viên Phòng đào tạo của trường từ tháng 11/2015.

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị cách chức và điều động sang làm nhân viên Phòng đào tạo của trường từ tháng 11/2015.

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi
Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi

Đam mê bóng đá, Nguyễn Trọng Nhân chỉ bỏ 10 trận đấu trong mùa Word Cup trước kỳ thi đại học. Trọng Nhân từng bị thương, trầy xước ở tay trước trận chung kết.

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi

Đam mê bóng đá, Nguyễn Trọng Nhân chỉ bỏ 10 trận đấu trong mùa Word Cup trước kỳ thi đại học. Trọng Nhân từng bị thương, trầy xước ở tay trước trận chung kết.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia: Ai bước lên đỉnh vinh quang?
Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia: Ai bước lên đỉnh vinh quang?

VOV.VN - Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2015 sẽ là cuộc tranh tài của 4 chàng trai đến từ Quảng Trị, Bình Thuận, Ninh Bình và TP HCM. 

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia: Ai bước lên đỉnh vinh quang?

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia: Ai bước lên đỉnh vinh quang?

VOV.VN - Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2015 sẽ là cuộc tranh tài của 4 chàng trai đến từ Quảng Trị, Bình Thuận, Ninh Bình và TP HCM. 

Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?
Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?

VOV.VN - Việc quản lý, sử dụng những người có trình độ ở nhiều nơi đang “có vấn đề”, không phát huy được năng lực, sở trường của họ.

Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?

Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?

VOV.VN - Việc quản lý, sử dụng những người có trình độ ở nhiều nơi đang “có vấn đề”, không phát huy được năng lực, sở trường của họ.

Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ
Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia kết thúc bất ngờ khi thí sinh Vũ Duy Long ra về với 0 điểm, trong khi đó, Lê Duy Bách giành điểm số vượt trội 380 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ

Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia kết thúc bất ngờ khi thí sinh Vũ Duy Long ra về với 0 điểm, trong khi đó, Lê Duy Bách giành điểm số vượt trội 380 điểm.

Vì sao 12 nhà vô địch Olympia du học không trở về?
Vì sao 12 nhà vô địch Olympia du học không trở về?

VOV.VN - Trong 13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia thì chỉ có 1 người trở về Việt Nam lập nghiệp. Cá nhân tôi không bất ngờ, chỉ thấy thú vị và háo hức nếu ai đó viết về người duy nhất quay về cố hương.  

Vì sao 12 nhà vô địch Olympia du học không trở về?

Vì sao 12 nhà vô địch Olympia du học không trở về?

VOV.VN - Trong 13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia thì chỉ có 1 người trở về Việt Nam lập nghiệp. Cá nhân tôi không bất ngờ, chỉ thấy thú vị và háo hức nếu ai đó viết về người duy nhất quay về cố hương.