Đà Nẵng khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

VOV.VN - Thành phố triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp siết chặt tuyển sinh trái tuyến nên đã giảm đáng kể tình trạng quá tải.

Nhờ tập trung đầu tư cơ sở vật chất và siết chặt tuyển sinh trái tuyến, năm học mới 2014-2015, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp; giải quyết được tình trạng quá tải tại các trường học trung tâm thành phố.

Học sinh tiểu học ở khuc vực trung tâm thành phố được học 2 buổi một ngày
Năm học này, thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 240 tỷ đồng xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa gần 320 phòng học, không còn phòng học ca ba, phòng học nhờ, học tạm.

Đặc biệt, trước khi bước vào năm học mới, thành phố triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp siết chặt tuyển sinh trái tuyến nên đã giảm đáng kể tình trạng quá tải tại các trường học trung tâm thành phố. Hiện, hầu hết học sinh tiểu học trên địa bàn đều được học 2 buổi/ ngày, đảm bảo không quá 42 học sinh/ lớp và bậc THCS là 45 học sinh/ lớp.

Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng sáng 19/8, ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, để khắc phục triệt để tình trạng trạng chạy trường, chạy lớp, về lâu dài, ngành giáo dục thành phố phải thực hiện các giải pháp rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các địa phương, khu vực.

Ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: “Tưởng không bao giờ chống được nạn chạy trường, chạy lớp mà bây giờ mình đã thực hiện được. Qua việc làm của quận Hải Châu, tôi đề nghị tiếp tục rà soát các thủ tục này. Tuy nhiên, về lâu dài chúng ta phải làm sao cân bằng được chất lượng giáo dục giữa địa phương này với địa phương kia, trong đó có 2 yếu tố đó là cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ giáo viên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học
Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học

VOV.VN -Sau một năm thực hiện không chấm điểm cho học sinh lớp 1, ý kiến của nhiều giáo viên và lãnh đạo nhà trường đều cho rằng cách làm này có nhiều ưu điểm.

Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học

Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học

VOV.VN -Sau một năm thực hiện không chấm điểm cho học sinh lớp 1, ý kiến của nhiều giáo viên và lãnh đạo nhà trường đều cho rằng cách làm này có nhiều ưu điểm.

Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu
Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng đã lập 6 tổ kiểm tra đêm xuống các hộ gia đình để xác minh, sàng lọc các trường hợp chạy trường bằng hộ khẩu.

Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu

Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng đã lập 6 tổ kiểm tra đêm xuống các hộ gia đình để xác minh, sàng lọc các trường hợp chạy trường bằng hộ khẩu.