Đại học KTQD trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là người chăm lo, giữ gìn, phát triển quan hệ đặc biệt Việt – Lào.

Ngày 28/8, tại Phủ Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thay mặt Bộ Giáo dục - Đào tạo và Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam, Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế Quốc dân, đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự cho Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone.
Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế Quốc dân, đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự cho Chủ tịch nước CHDCND Lào

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, trường Đại học kinh tế Quốc dân vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào.

Trường phối hợp đào tạo cho Lào các cấp học như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thông qua sự hợp tác song phương giữa hai Chính phủ. Để đạt được những kết quả to lớn đó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, trong đó có phần đóng góp công lao to lớn của đồng chí Choummaly Sayasone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người thường xuyên chăm lo, giữ gìn, phát triển quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong đó có sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Trong phát biểu của mình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone bày tỏ niềm vinh dự được nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại học kinh tế Quốc dân, một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Danh hiệu này là sự động viên khuyến khích không chỉ đối với cá nhân đồng chí mà còn là với toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đổi mới 10 năm qua.

Bên cạnh đó, danh hiệu này còn thể hiện tinh thần hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Đây là sự động viên, cổ vũ to lớn của nước Việt Nam anh em đối với nước CHDCND Lào trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới
Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao
Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.