Đề Hóa, đề tiếng Anh vừa sức thí sinh

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề Hóa và tiếng Anh không khó, tập trung nhiều vào nội dung sách giáo khoa chứ không đánh đố học sinh

Sáng nay (5/7), thí sinh khối A, A1 thi nốt môn cuối cùng của đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013. Theo đó thí sinh khối A thi môn Hóa học, khối A1 thi môn Tiếng Anh với thời gian 90 phút theo hình thức tự luận.

Đa số thí sinh đều hoàn thành bài thi môn cuối tương đối tốt và ra về trong tâm trạng phấn khởi.

Sau hai môn đầu tiên là Toán và Vật lý được đánh giá là dài, khó và có tính phân loại học sinh cao, đề Hóa học (khối A) và tiếng Anh (khối A1) ngày hôm nay lại khá dễ dàng v

Hầu hết các thí sinh ra về với tâm trạng phấn chấn

à bám sát chương trình. Nhiều thí sinh tỏ ra hài lòng với kết quả làm bài của mình. Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 8, 9.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Bách Khoa, nơi hầu hết các thí sinh lựa chọn khối A, theo nhận xét của nhiều bạn thí sinh tại Hội đồng thi của trường ĐH Bách Khoa, đề thi Hóa năm nay khá dễ, tập trung nhiều vào nội dung sách giáo khoa chứ không đánh đố học sinh, chỉ cần học kĩ, nắm chắc kiến thức và luyện nhiều đề là có thể làm được.

Theo đánh giá chung của các thí sinh, đề Hóa dễ chịu hơn đề Vật lý. Thí sinh Nguyễn Thị Lan, dự thi khoa Kỹ thuật hóa học cho hay: “Đề Hóa dễ nhất trong 3 môn, đây cũng là môn em làm bài tốt nhất. Hai môn ngày hôm qua em làm bài không tốt lắm. Nếu may mắn sẽ đỗ”.

Ngồi so bài cùng bạn học, thí sinh Đỗ Hồng Hoàng (dự thi KT2-ĐH Bách Khoa) cười tươi: “Đề Hóa năm nay khá dễ. Em có thể đạt 8 điểm trở lên. Nhìn chung năm nay cả 3 môn khối A em thấy đề không khó, chỉ có môn Lý là hơi “khó” một chút. Sau khi so đáp án thì em thấy khả năng đỗ của mình khá cao”.

Thí sinh Vũ Thị Thanh Nhàn (Nam Định), dự thi khoa Tài chính- Ngân hàng cũng vui mừng chia sẻ: “Thi xong hai môn ngày hôm qua em khá lo lắng, nhưng may mắn hôm nay làm bài khá tốt, đề Hóa không quá khó. Tổng 3 môn em đoán được khoảng 20 điểm. Nếu điểm chuẩn khoa này như mọi năm thì chắc sẽ đỗ”.

Thí sinh trao đổi sau khi kết thi môn thi cuối cùng

 

Nhiều thí sinh vui mừng với đề Tiếng Anh

Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Quảng An (Đặng Thai Mai, Tây Hồ), đúng 8h45 phút, tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài thi môn Tiếng Anh (Khối A1) vang lên. Thí sinh dự thi trường ĐH Công Đoàn bước ra khỏi phòng thi thở phào sau môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 1.

Với môn thi Tiếng Anh, đa số thí sinh đánh giá đề không khó, nhiều em làm được khoảng 70 - 80%. Còn những câu không làm được thì khoanh đáp án theo hên xui.

Thí sinh Lê Quỳnh Mai (THPT Chu Văn An, Hà Nội) dự thi khoa Kế toán chia sẻ: "Em thấy đề Tiếng Anh khối A1 năm nay dễ, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể làm được điểm khá. Em gặp khó khăn nhất ở phần phát âm, chỉ làm đúng được 1/5 câu. Ngoài ra, bài đọc hiểu về lực đẩy Archimedes cũng khiến em mất nhiều thời gian vì nội dung liên quan đến Vật lý, nhiều từ mới em không biết nghĩa. Tuy vậy chỉ cần hiểu ý là có thể làm được. Em dự tính mình được khoảng 7 - 8 điểm".

Còn Hoàng Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội) cho biết: "Em tự làm được khoảng 80%, đề thi không dài, chỉ có khoảng 5, 6 câu khó. Hầu hết các bạn trong phòng em cũng làm tốt".

Thí sinh Quỳnh Nga, dự thi Khoa Quản trị nhân lực (ĐH Công Đoàn) đánh giá rằng đề Tiếng Anh năm nay vừa tầm: Em học khối D nên thấy đề A1 dễ hơn đề thi tiếng Anh khối D năm ngoái, trong đó, bài đọc về “photography” rất dễ. Em làm chắc chắn đúng khoảng 80%".

Sau hai ngày thi, phần lớn các thí sinh đều tỏ ra hồ hởi, như trút bỏ được áp lực thi cử khi kết thúc kỳ thi bằng bài làm tương đối tốt.

Thí sinh Đỗ Hồng Hoàng (dự thi KT2-ĐH Bách Khoa) cười tươi khi so đáp án cùng bạn học

 

** Sáng nay, gần 2.000 thí sinh dự thi khối A tại trường ĐH Tây Bắc đã kết thúc môn thi cuối cùng một cách an toàn, nghiêm túc và không có sự cố gì xảy ra. Thời tiết tại Tây Bắc hôm nay tiếp tục mát mẻ, là điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi.

Trong môn thi Hoá sáng nay, cả Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tây Bắc chỉ có 1 thí sinh bỏ thi. Như vậy, tổng hợp sau 3 buổi thi, tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tây Bắc có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi và 8 thí sinh bỏ thi. So với các kỳ thi trước, đợt thi này số thí sinh vi phạm ít hơn rất nhiều.

Về đề thi, các thí sinh đều có chung nhận xét là sát với chương trình học, song tương đối khó, nhất là môn Toán.

Thí sinh Lò Thái Sơn, dân tộc Thái, ở tỉnh Điện Biên cho biết:“Em thấy cả 3 môn thi thì có môn Toán là đề khó nhất. Môn Lý, Hoá thì không khó lắm. Nói chung đề ra sát với chương trình học. Cả 3 môn chắc em được chừng 11 điểm”.

** Sáng 5/7, trên 6.700 thí sinh dự thi vào trường ĐH Tây Nguyên đã hoàn thành môn thi cuối, đợt 1, kỳ tuyển sinh năm 2013.

 Ở đợt thi thứ nhất, trường ĐH Tây Nguyên có trên 7.800 thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt trên 85% so với hồ sơ đăng ký. Đây là đợt thi có số thí sinh dự thi cao và cũng là đợt thi có số thí sinh bỏ thi sau môn thi thứ nhất ít nhất từ trước tới nay, chỉ với 7 thí sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tây Nguyên cho biết: “Đợt 1, kỳ tuyển sinh năm 2013 của trường ĐH Tây Nguyên đã thành công tốt đẹp. Những lo ngại về việc thí sinh sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử đã không xảy ra. Đây là điều chúng tôi hết sức vui mừng, thể hiện qua số liệu không có thí sinh nào vi phạm, không có giám thị nào làm sai quy chế. Đây cũng là sự thể hiện ý thức, trách nhiệm trong thi cử của thí sinh đã ngày càng tốt lên và trách nhiệm của những người làm công tác tuyển sinh đã ngày càng được nâng cao, cũng như chuẩn bị chu đáo của hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tây Nguyên cho kỳ thi và có kết quả tốt đẹp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1
Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1

Đề thi môn toán khối A, A1 và V của đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 180 phút.

Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1

Bài giải môn toán tuyển sinh đại học đợt 1

Đề thi môn toán khối A, A1 và V của đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 180 phút.

Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý
Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý

(VOV) -Đa số thí sinh nhận xét, đề thi môn Lý chiều nay tương đối dễ, bám sát chương trình sách giáo khoa.

Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý

Nhiều thí sinh hy vọng "gỡ" điểm ở môn Vật lý

(VOV) -Đa số thí sinh nhận xét, đề thi môn Lý chiều nay tương đối dễ, bám sát chương trình sách giáo khoa.

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán
32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

(VOV) -Bên cạnh đó, có 1 thí sinh bị cảnh cáo trong buổi thi môn Toán sáng nay...

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

(VOV) -Bên cạnh đó, có 1 thí sinh bị cảnh cáo trong buổi thi môn Toán sáng nay...

TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu
TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu

(VOV) -Trong đó 11 trường hợp do mang điện thoại di động và 3 trường hợp đến trễ quá 15 phút

TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu

TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu

(VOV) -Trong đó 11 trường hợp do mang điện thoại di động và 3 trường hợp đến trễ quá 15 phút

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên
73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

(VOV) -Trong ngày thi đầu, có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

(VOV) -Trong ngày thi đầu, có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao
Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

(VOV)-Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 89 thí sinh và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

(VOV)-Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 89 thí sinh và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Bài giải môn Lý tuyển sinh đại học đợt 1
Bài giải môn Lý tuyển sinh đại học đợt 1

Đề thi môn lý khối A, A1 và V của đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài giải môn Lý tuyển sinh đại học đợt 1

Bài giải môn Lý tuyển sinh đại học đợt 1

Đề thi môn lý khối A, A1 và V của đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút.

Bộ trưởng GD-ĐT mở đường dây nóng nhận phản ánh tiêu cực
Bộ trưởng GD-ĐT mở đường dây nóng nhận phản ánh tiêu cực

Qua đường dây nóng nêu trên, Bộ trưởng cũng mong muốn được tiếp nhận các thông tin góp phần tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng

Bộ trưởng GD-ĐT mở đường dây nóng nhận phản ánh tiêu cực

Bộ trưởng GD-ĐT mở đường dây nóng nhận phản ánh tiêu cực

Qua đường dây nóng nêu trên, Bộ trưởng cũng mong muốn được tiếp nhận các thông tin góp phần tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước
Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay tương đối khó, kiến thức rộng và tương đối dài.

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay tương đối khó, kiến thức rộng và tương đối dài.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung
Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung

(VOV) -Nhiều thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, trong đó chủ yếu là sử dụng điện thoại di động.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung

Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung

(VOV) -Nhiều thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, trong đó chủ yếu là sử dụng điện thoại di động.