Đề thi Ngữ văn “khít” thời gian, thí sinh chưa thể viết hay được

VOV.VN-Đa số thí sinh cho rằng, đề thi khá hay và vừa sức nhưng để có được những bài phân tích sâu sắc thì cần thêm thời gian.

Sáng 2/6, hơn 910.000 học sinh trên cả nước dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 với thời gian làm bài là 120 phút.

Trong buổi thi sáng nay, hầu hết tại các hội đồng thi ở Hà Nội, thí sinh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị bước vào buổi thi môn đầu tiên. Trước khi gọi thí sinh vào phòng, cán bộ coi thi đã yêu cầu thí sinh bỏ túi xách, tài liệu ở ngoài phòng; đồng thời kiểm tra những đồ dùng học tập, máy tính được phép mang vào phòng thi.

Từ 7h-7h15, cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi theo số báo danh và phát giấy thi để thí sinh điền thông tin cá nhân. Đúng 8h, thí sinh chính thức bắt đầu làm bài thi.

 

 
 Ông Trần Trọng Hà

 Trong sáng 2/6, tại Hội đồng thi trường THPT Yên Hòa Hà Nội có 432 trong tổng số 531 thí sinh dự thi tại 18 phòng thi. Số còn lại dự thi tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Ông Trần Trọng Hà, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi trường THPT Yên Hòa cho biết, để đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi, tại hội đồng thi này, nhà trường đã huy động 45 giám thị, 10 cán bộ, 5 lãnh đạo và 3 thanh tra phục vụ công tác coi thi.

Tại Hội đồng thi trường THPT Yên Hòa gồm có  học sinh 4 trường THPT dự thi nhưng học sinh ở trường nào thì ngồi riêng ở phòng đó.

Sau khi kết thúc môn thi thứ nhất, đa số học sinh đánh giá, đề thi nằm trong chương trình sách giáo khoa THPT. Câu hỏi phần Đọc hiểu là vấn đề thời sự đề cập việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Phần thứ hai là phần Làm văn đề cập vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Trong phần nghị luận xã hội có cả trình bày suy nghĩ  cá nhân về con người cần được sống là chính mình.

Đỗ Thành Long (12D6, THPT Việt Đức) nhận xét: “Đề thi năm khá hay và vừa sức. Đề thi có 2 phần. Phần một là phần đọc hiểu, nói tới một vấn đề thời sự, khá sát với thực trạng đất nước đó là sự việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là vấn đề rất thời sự và việc thể hiện quan điểm cá nhân cũng khá rõ ràng đó là phản đối hành động sai trái của Trung Quốc và nêu cao tinh thần yêu nước đúng cách.

Phần hai thì em khá bất ngờ bởi trước giờ phần nghị luận văn học chỉ chủ yếu thi vào truyện ngắn và thơ. Tuy nhiên tác phẩm kịch này bọn em cũng đã được ôn tập nên em vẫn làm được”. Long cũng cho biết dù rút  ngắn thời gian thi nhưng đề thi cũng ngắn hơn và em làm bài vẫn thừa một chút thời gian để đọc, soát bài.

 
 Thí sinh Đặng Vân Anh

 
Khá hài lòng với bài thi đầu tiên của mình, Đỗ Mỹ Linh (12D5, THPT Việt Đức) cho biết: “Đề khá vừa sức, tuy nhiên em khá bất ngờ với phần thi nghị luận văn học khi thi vào tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” bởi rất ít khi đề thi vào tác phẩm kịch.

Tuy nhiên, phần này cũng được lồng ghép với phần nghị luận xã hội để thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân “khát vọng sống là chính mình”, vì thế thí sinh vẫn có thể làm bài tốt. Ở phần đọc hiểu, em đã được ôn tập kỹ về kiến thức nền, kỹ năng và phương pháp, đặc biệt là gắn với một vấn đề thời sự hiện nay nên làm bài rất tốt”.

Cũng chung quan điểm với nhiều thí sinh khác, thí sinh Đặng Vân Anh (THPT Việt Đức) cho biết: “Đề thi năm nay khá vừa sức, thời gian phù hợp với độ dài của đề và em đã hoàn thành bài thi của mình. Tuy nhiên, phần nghị luận, em và hầu hết các bạn khác đều bị bất ngờ.

Dù vậy, phần nghị luận văn học lại được lồng ghép vào nghị luận xã hội, điều này khiến đề “dễ thở” hơn. Ở phần một, vì đã được ôn luyện kỹ phần kiến thức nền, phương pháp đọc hiểu nên em làm phần này khá tốt. Em đoán mình được khoảng 7-8 điểm”.

Thời gian chỉ vừa đủ, thí sinh chưa thể viết hay được

Học sinh Trần Anh Vy, lớp 12D5, trường THPT Trần Phú, Hà Nội nhận xét, đề thi đã đề cập đến vấn đề sát thực trong cuộc sống, phản ánh những vấn đề thời sự của đất nước.

Năm nay, có điểm mới là phần làm văn không hỏi về thơ hay tác phẩm văn học mà hỏi về kịch. Nếu là học sinh học thiên về khối C và D thì phần phân tích không quá khó nhưng nếu là học sinh thi khối A nếu không đọc kỹ thì sẽ khó phân tích hơn.

Mặc dù đề thi gồm 2 phần nhưng với thời gian thi là 120 phút thì học sinh phải nỗ lực tận dụng hết thời gian thì mới có thể làm hết đề.

 
 Thí sinh Trần Vy Anh

 Thí sinh Trần Vy Anh nêu ý kiến, với đề thi Ngữ văn như vậy thì phải mất 150 phút, chứ 120 phút là để giải đáp các câu hỏi trong đề. Để có được bài văn hay thì thí sinh phải cần nhiều thời gian hơn.

Đồng ý với Vy Anh, học sinh Tô Minh, lớp 12 A2, trường THPT Trần Phú, Hà Nội cho rằng, với đề thi Ngữ văn như trên, học sinh khối A sẽ khó làm bài và đạt điểm tốt hơn khối C, D.

Đặc biệt câu hỏi phân tích khát vọng của nhân vật trong vở kịch “Hồ Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ. Với thời gian 120 phút thì học sinh chỉ đủ để làm hết đề, chứ chưa thể có được những phân tích sâu sắc.

Khác với những ý kiến cho rằng, đề thi vừa sức, học sinh Phạm Đức Long, lớp 12B2, trường THPT Trần Phú, Hà Nội lại cho rằng, đề thi hơi khó với câu hỏi ở phần Làm văn với vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” vì đây là phần đọc thêm. Nếu học sinh nào không để ý đến tác phẩm này thì sẽ khó phân tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên