ĐH Duy Tân đề xuất đặc cách tuyển thí sinh 81 tuổi đăng ký thi Cao học

Cụ Lê Phước Thiệt , 81 tuổi vẫn muốn đi học, là tấm gương học tập suốt đời cho lớp trẻ noi theo. 

Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) sẽ đề xuất đặc cách tuyển thẳng cho thí sinh đặc biệt là ông Lê Phước Thiệt (ở Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) - thí sinh 81 tuổi vừa nộp hồ sơ đăng ký thi Cao học tại trường.

Cụ ông Lê Phước Thiệt (81 tuổi), thí sinh đặc biệt vừa nộp đơn đăng ký thi Cao học vào ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).

Cụ ông Lê Phước Thiệt (81 tuổi), thí sinh đặc biệt vừa nộp đơn đăng ký thi cao học vào ĐH Duy Tân (Đà Nẵng)

Ông Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) cho rằng đây có thể nói là trường hợp thí sinh đặc biệt hiếm thấy. Cụ Lê Phước Thiệt , 81 tuổi vẫn muốn đi học, là tấm gương học tập suốt đời cho lớp trẻ noi theo. Và ở tuổi đó, đúng như ông Thiệt nói là học đâu vì danh vị, cơm gạo chi nữa mà áp lực.Vậy cũng nên không thêm áp lực thi cử với thí sinh đặc biệt này.
“Nhà trường sẽ có đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách tuyển thẳng ông Lê Phước Thiệt. Đồng thời, nhà trường sẽ miễn toàn bộ học phí cho học viên đặc biệt này” - đại diện nhà trường nói.

Cụ Lê Phước Thiệt cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng đi học như một học viên cao học bình thường nếu đỗ Cao học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: 15 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp
Nghệ An: 15 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp
Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh
Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh

VOV.VN - Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng thí sinh Huỳnh Thị Thu Thủy, bị khiếm thị, ở huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh

Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh

VOV.VN - Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng thí sinh Huỳnh Thị Thu Thủy, bị khiếm thị, ở huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT
Trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Những thí sinh bị ốm, tai nạn trong vòng 10 ngày trước khi thi tốt nghiệp THPT sẽ được đặc cách tốt nghiệp nếu có đầy đủ giấy tờ.

Trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Những thí sinh bị ốm, tai nạn trong vòng 10 ngày trước khi thi tốt nghiệp THPT sẽ được đặc cách tốt nghiệp nếu có đầy đủ giấy tờ.

Đại học Huế xét đặc cách cho 10 thí sinh khiếm thị
Đại học Huế xét đặc cách cho 10 thí sinh khiếm thị

Các thí sinh được xét tuyển vào các ngành: Đông phương học, Công tác xã hội, Xã hội học, và Ngữ văn thuộc Trường Đại học Khoa học.

Đại học Huế xét đặc cách cho 10 thí sinh khiếm thị

Đại học Huế xét đặc cách cho 10 thí sinh khiếm thị

Các thí sinh được xét tuyển vào các ngành: Đông phương học, Công tác xã hội, Xã hội học, và Ngữ văn thuộc Trường Đại học Khoa học.

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt
Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt

Đây là các học sinh được Hội đồng coi thi tại Trường Trung học Phổ thông Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xét đặc cách

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt

Đây là các học sinh được Hội đồng coi thi tại Trường Trung học Phổ thông Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xét đặc cách

40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế
40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế

VOV.VN - Trong số này, Đại học Huế đặc cách tuyển thẳng đối với 6 thí sinh khiếm thị

40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế

40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế

VOV.VN - Trong số này, Đại học Huế đặc cách tuyển thẳng đối với 6 thí sinh khiếm thị