ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2019

VOV.VN -Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 theo hình thức xét tuyển thẳng bằng học bạ với các mã ngành. 

Với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo hình thức xét tuyển học bạ môn/ tổ hợp môn, điểm chuẩn như sau:

 
 
Với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển học bạ tổ hợp môn/ chứng chỉ ngoại ngữ của 5 ngành Sư phạm Hóa học (Đào tạo giáo viên dạy Hóa học bằng tiếng Anh), Hóa học, Sư phạm công nghệ, Chính trị học và Sư phạm tiếng Pháp: 
 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên sư phạm sẽ phải trả lại học phí nếu làm trái ngành
Sinh viên sư phạm sẽ phải trả lại học phí nếu làm trái ngành

VOV.VN - Sau 2 năm từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian, sinh viên sư phạm phải hoàn trả toàn bộ học phí.

Sinh viên sư phạm sẽ phải trả lại học phí nếu làm trái ngành

Sinh viên sư phạm sẽ phải trả lại học phí nếu làm trái ngành

VOV.VN - Sau 2 năm từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian, sinh viên sư phạm phải hoàn trả toàn bộ học phí.

Dự đoán điểm chuẩn các trường ĐH khối ngành kinh tế năm 2019
Dự đoán điểm chuẩn các trường ĐH khối ngành kinh tế năm 2019

VOV.VN - Đại diện các trường ĐH cho rằng, với đề thi THPT quốc gia 2019, khả năng điểm chuẩn các trường top trên không biến động nhiều bằng các trường top giữa.

Dự đoán điểm chuẩn các trường ĐH khối ngành kinh tế năm 2019

Dự đoán điểm chuẩn các trường ĐH khối ngành kinh tế năm 2019

VOV.VN - Đại diện các trường ĐH cho rằng, với đề thi THPT quốc gia 2019, khả năng điểm chuẩn các trường top trên không biến động nhiều bằng các trường top giữa.

Lo ngại tiêu cực trong việc cấp giấy hoàn thành chương trình phổ thông
Lo ngại tiêu cực trong việc cấp giấy hoàn thành chương trình phổ thông

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, việc cấp giấy hoàn thành chương trình phổ thông phải chặt chẽ để tránh tiêu cực.

Lo ngại tiêu cực trong việc cấp giấy hoàn thành chương trình phổ thông

Lo ngại tiêu cực trong việc cấp giấy hoàn thành chương trình phổ thông

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, việc cấp giấy hoàn thành chương trình phổ thông phải chặt chẽ để tránh tiêu cực.

Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại
Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại

VOV.VN - Thanh Hoá có 11.900 bài thi có lỗi cần kiểm sửa. Ban chấm thi trắc nghiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội đã kiểm tất cả các bài thi này và sửa hơn 1.500 lỗi.

Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại

Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại

VOV.VN - Thanh Hoá có 11.900 bài thi có lỗi cần kiểm sửa. Ban chấm thi trắc nghiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội đã kiểm tất cả các bài thi này và sửa hơn 1.500 lỗi.

Giáo viên hợp đồng Hà Nội có cơ hội được tuyển dụng đặc biệt
Giáo viên hợp đồng Hà Nội có cơ hội được tuyển dụng đặc biệt

VOV.VN -Hà Nội vừa có quyết định gửi các quận, huyện, thị xã trên thành phố rà soát lại số lượng giáo viên hợp đồng và xem xét tuyển dụng đặc biệt.

Giáo viên hợp đồng Hà Nội có cơ hội được tuyển dụng đặc biệt

Giáo viên hợp đồng Hà Nội có cơ hội được tuyển dụng đặc biệt

VOV.VN -Hà Nội vừa có quyết định gửi các quận, huyện, thị xã trên thành phố rà soát lại số lượng giáo viên hợp đồng và xem xét tuyển dụng đặc biệt.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Căng thẳng, tốn kém nhưng có hiệu quả?
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Căng thẳng, tốn kém nhưng có hiệu quả?

VOV.VN - Kỳ thi “2 trong 1” đã khiến các thí sinh, thầy cô và cả xã hội phải "căng mình" nhưng liệu kỳ thi có đảm bảo an toàn, khách quan hay không?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Căng thẳng, tốn kém nhưng có hiệu quả?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Căng thẳng, tốn kém nhưng có hiệu quả?

VOV.VN - Kỳ thi “2 trong 1” đã khiến các thí sinh, thầy cô và cả xã hội phải "căng mình" nhưng liệu kỳ thi có đảm bảo an toàn, khách quan hay không?