Sinh viên sư phạm sẽ phải trả lại học phí nếu làm trái ngành

VOV.VN - Sau 2 năm từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian, sinh viên sư phạm phải hoàn trả toàn bộ học phí.

Luật Giáo dục 2019 vừa được công bố với 9 chương, 115 điều sẽ thay thế cho Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.


Đáng chú ý, trong Luật quy định học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo. Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí.

Quy định này nhằm khắc phục những hạn chế của chính sách không phải đóng học phí của học sinh, sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục hiện hành (Điều 85).

Giáo viên tiểu học phải có bằng đại học trở lên

Luật Giáo dục quy định chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, giáo viên THCS từ cao đẳng sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Nhà giáo giảng dạy trình độ đại học từ đại học lên thạc sĩ.

Để bảo đảm tính khả thi, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp, Luật Giáo dục đã giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Điều 72)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?
Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?

VOV.VN - Trường ĐH Sư phạm TP HCM đưa ra đề án tuyển sinh năm 2019 có quy định chuẩn chiều cao thí sinh thi vào các ngành giáo viên đang khiến dư luận bức xúc.

Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?

Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?

VOV.VN - Trường ĐH Sư phạm TP HCM đưa ra đề án tuyển sinh năm 2019 có quy định chuẩn chiều cao thí sinh thi vào các ngành giáo viên đang khiến dư luận bức xúc.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội
Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

VOV.VN - Năm nay, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội là chuyên Hóa học lấy 28 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

VOV.VN - Năm nay, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội là chuyên Hóa học lấy 28 điểm.

“Tuyển sinh viên sư phạm nên như tuyển sinh quân đội”
“Tuyển sinh viên sư phạm nên như tuyển sinh quân đội”

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị xác định học sư phạm được bố trí công tác, cần bao nhiêu tuyển bấy nhiêu, không phải nghĩ đến xin việc hay "chân trong chân ngoài"

“Tuyển sinh viên sư phạm nên như tuyển sinh quân đội”

“Tuyển sinh viên sư phạm nên như tuyển sinh quân đội”

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị xác định học sư phạm được bố trí công tác, cần bao nhiêu tuyển bấy nhiêu, không phải nghĩ đến xin việc hay "chân trong chân ngoài"

Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học
Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học

VOV.VN - ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, thí sinh T.P.T đến từ Hòa Bình được nâng 14,85 điểm để trở thành thủ khoa đã tự động viết đơn xin thôi học. 

Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học

Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học

VOV.VN - ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, thí sinh T.P.T đến từ Hòa Bình được nâng 14,85 điểm để trở thành thủ khoa đã tự động viết đơn xin thôi học. 

Sư phạm Hà Nội không tuyển thí sinh nói ngọng, hạnh kiểm dưới mức khá
Sư phạm Hà Nội không tuyển thí sinh nói ngọng, hạnh kiểm dưới mức khá

VOV.VN - Năm 2019, trường ĐH Sư phạm Hà Nội chỉ tuyển những thí sinh có hạnh kiểm từ loại khá trở lên. Các ngành sư phạm không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp.

Sư phạm Hà Nội không tuyển thí sinh nói ngọng, hạnh kiểm dưới mức khá

Sư phạm Hà Nội không tuyển thí sinh nói ngọng, hạnh kiểm dưới mức khá

VOV.VN - Năm 2019, trường ĐH Sư phạm Hà Nội chỉ tuyển những thí sinh có hạnh kiểm từ loại khá trở lên. Các ngành sư phạm không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp.

Những lưu ý đối với thí sinh tự do, thi khối ngành sức khỏe, sư phạm
Những lưu ý đối với thí sinh tự do, thi khối ngành sức khỏe, sư phạm

VOV.VN -Những thí sinh tự do sẽ được thi chung với thí sinh lớp 12. Việc tuyển sinh đối với khối ngành sức khỏe và sư phạm sẽ có điểm sàn xét tuyển.

Những lưu ý đối với thí sinh tự do, thi khối ngành sức khỏe, sư phạm

Những lưu ý đối với thí sinh tự do, thi khối ngành sức khỏe, sư phạm

VOV.VN -Những thí sinh tự do sẽ được thi chung với thí sinh lớp 12. Việc tuyển sinh đối với khối ngành sức khỏe và sư phạm sẽ có điểm sàn xét tuyển.

Học sinh “thở phào” với đề thi Toán lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội
Học sinh “thở phào” với đề thi Toán lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

VOV.VN -Đề thi môn Toán lớp 10 trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội được thí sinh nhận xét là dễ nên có nhiều học sinh ra khỏi phòng sớm hơn.

Học sinh “thở phào” với đề thi Toán lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Học sinh “thở phào” với đề thi Toán lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

VOV.VN -Đề thi môn Toán lớp 10 trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội được thí sinh nhận xét là dễ nên có nhiều học sinh ra khỏi phòng sớm hơn.