Điều thí sinh nên biết để tránh mất điểm khi tô đáp án thi trắc nghiệm

VOV.VN -Để tránh mất điểm khi tô đáp án khi thi trắc nghiệm, thí sinh nên dùng thước kẻ đối chiếu dòng giữa câu hỏi và phần trả lời hoặc nên làm ra nháp trước.

Trong các môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, ngoài môn Ngữ văn thi theo hình thức Tự luận thì các môn khác thi theo hình thức Trắc nghiệm.

Thực tế trong quá trình chấm thi Trắc nghiệm, thí sinh bao giờ cũng sẽ chọn 1 phương án trả lời. Ngoài ra, khi gần hết giờ làm bài, thí sinh có thể tô bừa. Tuy nhiên, trong quá trình tô phương án, có khả năng thí sinh tô nhưng tô mờ làm phần mềm hiểu câu hỏi đó không có chọn câu trả lời.

Cán bộ coi thi đối chiếu ảnh thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Những lỗi như vậy mắc nhiều, nhất là của các bài thi Tổ hợp, khi mà một thí sinh chỉ thi một môn. Vì thế, tất cả các câu trả lời của các môn thí sinh không dự thi sẽ bị bắt lỗi ở khâu tô mờ hoặc không tô.

Ngoài ra, các ô nếu thí sinh đã bỏ trống cả 4 phương án được phần mềm khoanh cả 4 phương án. Các ô mà phần mềm cho rằng thí sinh đã tô đúp sẽ được gạch chân cả 4 phương án. Ví dụ khi thí sinh chọn lại câu trả lời nhưng phương án trả lời trước lại tẩy chưa kỹ, phần mềm nhận dạng sẽ bắt lỗi tô đúp.

Mặc dù trước khi dự thi, các trường THPT đã phổ biến quy chế thi và hướng dẫn thí sinh cách thức tô đáp án rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, có thể do những lỗi sơ suất trong quá trình tô đáp án, thí sinh có thể bị mất điểm thi.

Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, phần chấm thi Trắc nghiệm, có thí sinh làm câu trên nhưng tô đáp án đúp rất đậm. Trong khi câu dưới lại bị bỏ ngỏ nên sẽ bị phần mềm chấm thi nhận dạng là thí sinh tô đúp hoặc tô mờ. Mắc lỗi như thế này có thể do thí sinh tô đáp án lệch dòng.

Ví dụ như câu 21 thí sinh chọn đáp án A; sang câu 22 thí sinh chọn đáp D nhưng lại tô lên dòng của câu hỏi 21. Vì thế, đáp án câu 21 của thí sinh trở thành lỗi tô đúp. Trong khi câu 22, đáp án lại là không tô hoặc tô mờ. Như vậy là thí sinh bị mắc cả 2 lỗi và dễ bị mất điểm.

Thí sinh cần cẩn thận khi tô đáp án môn thi Trắc nghiệm như đối chiếu giữa câu hỏi và câu trả lời sao cho khớp nhau, không bị lệch dòng (ảnh minh họa)

Để tránh những thiếu sót hay mắc những lỗi như trên, theo ông Trần Văn Tớp, thí sinh nên dùng thước kẻ để đối chiếu giữa câu hỏi và câu trả lời sao cho khớp nhau, không bị lệch dòng.

Ngoài ra, thí sinh cần chọn lựa loại bút chì khi tô đáp án. Thực tế là khi tô đáp án, có thí sinh chọn bút chì quá đậm để tô đáp án, đến lúc muốn tẩy đi để chọn đáp án khác lại bị nhòe, không hết phần tẩy xóa. Bên cạnh đó, có thí sinh chọn bút chì mờ để tô đáp án nên phầm mềm chấm thi có thể bắt lỗi. Vì thế, để khắc phục những lỗi có thể xảy ra, thí sinh nên chọn bút chì có độ mềm vừa phải để khi tô đủ đậm nhưng khi tẩy đi thì dễ dàng, không bị nhòe.

Mặt khác, thí sinh cần lưu ý là không được tô sai mã đề, không tô sai số báo danh. Thực tế, việc hướng dẫn tô đáp án trong kỳ thi THPT Quốc gia đã được các trường học hướng dẫn thí sinh cụ thể, kỹ lưỡng.

Thế nhưng, trong khi làm bài, vẫn còn thí sinh mắc thiếu sót. Vì vậy, công tác tuyên truyền để thí sinh không bị mắc lỗi cần tăng cường hơn. Ngoài ra, trước khi làm bài, giám thị coi thi nên có sự kiểm tra xem thí sinh đã tô đúng mã đề, số báo danh chưa và phổ biến thông tin để thí sinh không mắc thiếu sót khi làm bài.

Thí sinh nên ghi đáp án ra nháp trước khi tô vào bài thi

Còn ông Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Thương mại cho rằng, qua chấm thi ở tỉnh Thanh Hóa cho thấy, có khoảng 35.000 thí sinh; 102.925 bài thi Trắc nghiệm gồm: Toán, Ngoại ngữ, các môn thi của Tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội.

Ông Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Thương mại 

Tuy nhiên trong quá trình chấm thi, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, phần mềm chấm thi khuyến cáo nên xem xét lại những bài thi như: tô mờ, tô đúp... Số lượng bài thi này là 11.696 bài (chiếm tỷ lệ 11,36%).

Ban chấm thi Trắc nghiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội đã kiểm tất cả các bài thi này và sửa hơn 1.500 lỗi (tức là khoảng 11,4% lỗi khuyến cáo nên xem xét).

Như vậy, số lượng lỗi tô đáp án của thí sinh chiếm tỷ lệ nhỏ so với số bài thi và số thí sinh, chứ không phải là phổ biến. Để tránh những lỗi đó, thí sinh cần tô đúng như hướng dẫn và đúng quy định đã được phổ biến.

Theo ông Đinh Văn Sơn, thực tế trong khi làm bài, có thí sinh chọn đáp án A nhưng sau tính toán lại lại nghĩ là đáp án B là đúng nên phải tẩy xóa. Vì vậy, khi chưa chắc chắn chọn phương án nào là đúng thì thí sinh cần ghi đáp án ra bản nháp trước cho đến khi chắc chắn chốt phương án đúng để tô vào tờ giấy làm bài thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?
Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

VOV.VN- Việc thí sinh ở Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi để tuồn đề ra ngoài nhờ người giải hộ khiến dư luận lo ngại rằng gian lận thi cử vẫn còn “đất sống”.

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

VOV.VN- Việc thí sinh ở Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi để tuồn đề ra ngoài nhờ người giải hộ khiến dư luận lo ngại rằng gian lận thi cử vẫn còn “đất sống”.

Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi
Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

VOV.VN- Bộ GD-ĐT sẽ xem xét lại việc có nên cho thí sinh tiếp tục mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi nữa hay không.

Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

VOV.VN- Bộ GD-ĐT sẽ xem xét lại việc có nên cho thí sinh tiếp tục mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi nữa hay không.

4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị
4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị

VOV.VN -Ông Mai Văn Trinh cho biết, chiều nay (27/6) đã tổ chức thi lại cho một số thí sinh gặp trục trặc trong quá trình làm do lỗi của giám thị coi thi. 

4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị

4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị

VOV.VN -Ông Mai Văn Trinh cho biết, chiều nay (27/6) đã tổ chức thi lại cho một số thí sinh gặp trục trặc trong quá trình làm do lỗi của giám thị coi thi. 

Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại
Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại

VOV.VN - Thanh Hoá có 11.900 bài thi có lỗi cần kiểm sửa. Ban chấm thi trắc nghiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội đã kiểm tất cả các bài thi này và sửa hơn 1.500 lỗi.

Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại

Hơn 1.500 lỗi tô đáp án của thí sinh Thanh Hóa phải xem xét lại

VOV.VN - Thanh Hoá có 11.900 bài thi có lỗi cần kiểm sửa. Ban chấm thi trắc nghiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội đã kiểm tất cả các bài thi này và sửa hơn 1.500 lỗi.

Họp báo sau kỳ thi THPT: Vụ “lọt”đề lên mạng ở Phú Thọ đã được xử lý
Họp báo sau kỳ thi THPT: Vụ “lọt”đề lên mạng ở Phú Thọ đã được xử lý

VOV.VN - Hiện đối tượng chụp đề thi môn Ngữ văn bị đưa lên mạng ở Phú Thọ đang bị công an quản lý tại nhà

Họp báo sau kỳ thi THPT: Vụ “lọt”đề lên mạng ở Phú Thọ đã được xử lý

Họp báo sau kỳ thi THPT: Vụ “lọt”đề lên mạng ở Phú Thọ đã được xử lý

VOV.VN - Hiện đối tượng chụp đề thi môn Ngữ văn bị đưa lên mạng ở Phú Thọ đang bị công an quản lý tại nhà

Có đủ sức “nói không” với gian lận trong chấm thi THPT Quốc gia 2019?
Có đủ sức “nói không” với gian lận trong chấm thi THPT Quốc gia 2019?

VOV.VN - Để ngăn chặn gian lận từ khâu chấm thi THPT Quốc gia 2019, Bộ GD-ĐT cho mã hóa toàn bộ dữ liệu bài thi, chấm kiểm tra tối thiểu 5% bài thi đạt điểm cao.

Có đủ sức “nói không” với gian lận trong chấm thi THPT Quốc gia 2019?

Có đủ sức “nói không” với gian lận trong chấm thi THPT Quốc gia 2019?

VOV.VN - Để ngăn chặn gian lận từ khâu chấm thi THPT Quốc gia 2019, Bộ GD-ĐT cho mã hóa toàn bộ dữ liệu bài thi, chấm kiểm tra tối thiểu 5% bài thi đạt điểm cao.