Dự báo phổ điểm môn Sinh dựa vào đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Các giáo viên dự đoán, để đạt từ 8,5 điểm thi môn Sinh học, thí sinh cần biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học và có chiến lược làm bài hợp lý.

Giáo viên Trần Thị Yến Xuân (trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Bình Thuận) cũng đánh giá, đề tham khảo vừa sức và phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT. Số câu hỏi dễ và câu hỏi lí thuyết tăng lên.

"Cách đặt câu hỏi của đề tham khảo ngắn gọn, dạng câu hỏi quen thuộc nên không làm khó thí sinh. 30 câu đầu, học sinh trung bình trở lên dễ dàng vượt qua. Phần câu hỏi ở mức độ vận dụng tập trung chủ yếu vào mảng kiến thức quy luật di truyền, di truyền quần thể và di truyền học người. Tính phân loại của đề được thể hiện ở 8 câu cuối, trong đó có 4 câu phân loại cao", cô Xuân nhận định.

hs32.jpg
Ảnh minh họa.

Cũng theo cô Trần Thị Yến Xuân, với đề tham khảo này, học sinh học ở mức trung bình và trung bình khá có thể dễ dàng đạt 5-7 điểm. Tuy nhiên để được từ 8.5 điểm trở lên thì học sinh cần phải biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học, có chiến lược làm bài hợp lý để phân bố đủ thời gian xử lý hết 40 câu hỏi và bài tập.

"Với đề tham khảo này, giáo viên và học sinh toàn quốc có thể hoàn toàn vứt bỏ áp lực, yên tâm dạy và học để chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020", cô Xuân cho hay.

Cô Phan Thị Tuyết, giáo viên trường THPT Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đánh giá, đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 “nhẹ nhàng” hơn so với đề thi THPT quốc gia những năm trước. Đề phản ánh đúng bản chất sinh học, ngắn gọn, xúc tích, tường minh và có ứng dụng thực tiễn cao.

So với đề thi THPT quốc gia các năm trước, đề tham khảo lần này giảm đáng kể số lượng bài tập tính toán phức tạp, chỉ tập trung vào hỏi các vấn đề liên quan đến bản chất Sinh học và vấn đề liên quan đến ứng dụng thực tiễn. Đề vẫn có các câu hỏi rất phân hóa, có thể đáp ứng được yêu cầu đánh giá quá trình dạy và học ở phổ thông, đồng thời là cơ sở tin tưởng để các đại học, cao đẳng sử dụng kết quả trong tuyển sinh mà không cần tổ chức kì thi riêng cồng kềnh, tốn kém, gây khó khăn cho thí, phụ huynh trong bối cảnh hiện nay.

“Điểm sáng của đề tham khảo môn Sinh học là các câu hỏi tập trung vào bản chất sinh học, phần tính toán không quá khó. Đặc biệt đề thi có nhiều câu ứng dụng thực tế. Số câu hỏi thuộc học kì II lớp 12 giảm cả về số lượng và độ khó giúp học sinh yên tâm”, cô Tuyết nói.

Xem đề thi minh họa môn Sinh học tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học tuyển sinh thế nào?
Chỉ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học tuyển sinh thế nào?

VOV.VN - Không có kỳ thi THPT Quốc gia, các trường mất đi một thước đo tương đối chuẩn xác để tuyển sinh.

Chỉ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học tuyển sinh thế nào?

Chỉ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học tuyển sinh thế nào?

VOV.VN - Không có kỳ thi THPT Quốc gia, các trường mất đi một thước đo tương đối chuẩn xác để tuyển sinh.

Chuyển sang thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải làm mấy bài thi?
Chuyển sang thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải làm mấy bài thi?

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt sẽ tập trung vào kiến thức lớp 12, phù hợp với nội dung tinh giản học kỳ 2, lớp 12, nội dung sẽ dễ hơn, độ phân hóa giảm.

Chuyển sang thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải làm mấy bài thi?

Chuyển sang thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải làm mấy bài thi?

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt sẽ tập trung vào kiến thức lớp 12, phù hợp với nội dung tinh giản học kỳ 2, lớp 12, nội dung sẽ dễ hơn, độ phân hóa giảm.

Sẽ quyết định hướng đổi mới thi tốt nghiệp THPT, ĐH vào năm học mới
Sẽ quyết định hướng đổi mới thi tốt nghiệp THPT, ĐH vào năm học mới

VOV.VN - Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ triển khai ngay các bước thăm dò, chuẩn bị để đầu năm học 2016 - 2017 công bố phương án tiếp theo cho kỳ thi THPT, ĐH.

Sẽ quyết định hướng đổi mới thi tốt nghiệp THPT, ĐH vào năm học mới

Sẽ quyết định hướng đổi mới thi tốt nghiệp THPT, ĐH vào năm học mới

VOV.VN - Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ triển khai ngay các bước thăm dò, chuẩn bị để đầu năm học 2016 - 2017 công bố phương án tiếp theo cho kỳ thi THPT, ĐH.

Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?
Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, cần đưa Ngoại ngữ là môn tự chọn hơn là môn khuyến khích cộng điểm trong kỳ thi năm nay.

Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?

Thi tốt nghiệp THPT, Ngoại ngữ nên là môn tự chọn?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, cần đưa Ngoại ngữ là môn tự chọn hơn là môn khuyến khích cộng điểm trong kỳ thi năm nay.