Gần 4.000 học sinh Ba Vì, Hà Nội háo hức đến trường sau nhiều tháng học online

VOV.VN - Sáng nay (11/8), 29 trường THCS tại huyện Ba Vì (Hà Nội) chính thức tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 sau nhiều tháng học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau nhiều tháng học online, đến nay, Dương Thị Trà My, học sinh lớp 9 trường THCS Hợp Nhất (Ba Vì, Hà Nội) mới được trở lại trường học trực tiếp. Đoạn đường từ nhà đến trường không xa, nhưng Trà My vẫn đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

 “Em rất vui và hào hứng khi được trở lại trường gặp thầy cô, bạn bè. Ngay khi nhận được thông tin được đi học trở lại, chúng em đã rất hồi hộp chờ đến ngày được đi học trực tiếp. Với học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy cam go, việc được đi học trực tiếp trở lại sẽ giúp chúng em học tốt hơn, có điều kiện học và ôn tập hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, em cũng được các thầy cô phổ biến rất kỹ về quy định phòng chống dịch, em sẽ chấp hành nghiêm những để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh”, Trà My chia sẻ.

Thầy Đinh Hồng Trường, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Nhất (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, trường chỉ có duy nhất 1 lớp với 20 học sinh lớp 9 được quay trở lại học trực tiếp. “Để đảm bảo an toàn cho các em khi trở lại học trực tiếp, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết theo quy định về phòng chống dịch. Trước đó, trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh để phổ biến và thống nhất các quy định về phòng chống dịch khi các em quay trở lại trường. Vì chỉ có 20 học sinh lớp 9 nên không gặp khó khăn trong việc đảm bảo giãn cách. Sau nhiều tháng học online, các em đều rất phấn khởi khi được đi học lại. Ngay từ sáng sớm học sinh đã hào hứng đến trường”, thầy Đinh Hồng Trường cho biết.

Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Vì (Hà Nội) thông tin, toàn huyện Ba Vì có 29 trường THCS đón học sinh lớp 9 trở lại học trực tiếp với tổng số 109 lớp, 3.955 học sinh. Việc cho học sinh trở lại trường được triển khai theo phương án mỗi xã, thị trấn chỉ chọn 1 trường THCS, riêng xã Vân Hoà và xã Vật Lại tạm dừng việc cho học sinh đến trường cho đến khi hết thời gian phong toả cách ly.

Trong sáng nay, toàn huyện có 76 lớp học sáng, số còn lại đi học trực tiếp vào buổi chiều. “Các trường chỉ có 1 khối lớp đi học trực tiếp nên hầu hết không gặp khó khăn về cơ sở vật chất cũng như giáo viên. Trong buổi học đầu tiên, qua quá trình đo thân nhiệt ngay tại cổng trường, không có trường hợp học sinh nào có biểu hiện ho, sốt hay biểu hiện bất thường”.

Năm nay, học sinh lớp 9 toàn TP Hà Nội đã trải qua 2 năm học online liên tiếp, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, bà Đặng Thị Kim Tuyến cho biết, trước mắt Phòng GD-ĐT Ba Vì chỉ đạo các trường kịp thời ôn tập, bổ sung các kiến thức còn thiếu trong thời gian học trực tuyến để học sinh chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1. Bên cạnh đó, các trường cũng cần đánh giá, phân loại học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng hỗ trợ những học sinh có học lực yếu theo kịp các bạn trong lớp.

Theo ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, Ba Vì là huyện duy nhất của thành phố Hà Nội đón học sinh lớp 9 trở lại trường, đó là niềm vinh dự nhưng cũng là thách thức không nhỏ. Dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tại huyện đã có 2 xã là Vân Hòa, Vật Lại đã có F0, vì vậy các trường học, các địa phương không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh khi trở lại trường, đối với học sinh khối 9, UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT, các trường cần làm tốt việc chống ùn tắc tại cổng trường, những ngày đầu các trường cùng với địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn các em học sinh đi theo làn khi vào trường, lớp học. Khi giờ ra chơi, các trường cố gắng động viên, tuyên truyền các em chơi tại chỗ, các trường bố trí điểm chơi tại chỗ cho các em. Khi hết giờ học, các trường phải bố trí lớp về trước, về sau, không để ùn tắc tại cổng trường, tổ chức tốt việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, học sinh để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng ý với đề xuất của phòng GD-ĐT huyện Ba Vì chỉ cho học sinh khối 9 trên địa bàn đi học từ 8/11, riêng trường THCS Vân Hòa đi học từ 10/11. Mỗi xã của huyện Ba Vì sẽ chọn một trường THCS để mở cửa. Học sinh các khối còn lại tại Ba Vì và 29, huyện, thị xã khác tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non vẫn nghỉ học.

Sở yêu cầu Phòng GD-ĐT Ba Vì chỉ đạo rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT thay đổi vị trí 3 cục, vụ trưởng
Bộ GD-ĐT thay đổi vị trí 3 cục, vụ trưởng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT thay đổi, điều động 3 vị trí lãnh đạo quan trọng Cục Quản lý chất lượng, Cục Cơ sở vật chất và Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Bộ GD-ĐT thay đổi vị trí 3 cục, vụ trưởng

Bộ GD-ĐT thay đổi vị trí 3 cục, vụ trưởng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT thay đổi, điều động 3 vị trí lãnh đạo quan trọng Cục Quản lý chất lượng, Cục Cơ sở vật chất và Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Khánh Hòa thích ứng an toàn, linh hoạt để không gián đoạn dạy và học
Khánh Hòa thích ứng an toàn, linh hoạt để không gián đoạn dạy và học

VOV.VN - Từ đầu tháng 11, toàn bộ học sinh ở tỉnh Khánh Hòa đến trường, học trực tiếp tại các địa bàn an toàn. Một số trường hợp F0, F1 là học sinh, giáo viên đã được các trường học, địa phương bình tĩnh xử lý, đảm bảo hoạt động dạy học không bị gián đoạn.

Khánh Hòa thích ứng an toàn, linh hoạt để không gián đoạn dạy và học

Khánh Hòa thích ứng an toàn, linh hoạt để không gián đoạn dạy và học

VOV.VN - Từ đầu tháng 11, toàn bộ học sinh ở tỉnh Khánh Hòa đến trường, học trực tiếp tại các địa bàn an toàn. Một số trường hợp F0, F1 là học sinh, giáo viên đã được các trường học, địa phương bình tĩnh xử lý, đảm bảo hoạt động dạy học không bị gián đoạn.

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?
Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

VOV.VN - Ba Vì là huyện duy nhất của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8/11, các trường đưa ra phương án mở cửa thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19?

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

VOV.VN - Ba Vì là huyện duy nhất của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8/11, các trường đưa ra phương án mở cửa thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19?

"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"
"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"

VOV.VN - Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội khẳng định, Thủ đô sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em.

"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"

"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"

VOV.VN - Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội khẳng định, Thủ đô sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em.

Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp, còn duy nhất học sinh huyện Ba Vì được đến trường
Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp, còn duy nhất học sinh huyện Ba Vì được đến trường

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/11. Theo đó, toàn thành phố chỉ còn duy nhất huyện Ba Vì được tổ chức học trực tiếp với một số khối lớp.

Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp, còn duy nhất học sinh huyện Ba Vì được đến trường

Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp, còn duy nhất học sinh huyện Ba Vì được đến trường

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/11. Theo đó, toàn thành phố chỉ còn duy nhất huyện Ba Vì được tổ chức học trực tiếp với một số khối lớp.