Gia Lai xem xét cho thôi việc 1.456 giáo viên hợp đồng

VOV.VN - Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tỉnh Gia Lai đang xem xét việc cắt hợp đồng lao động đối với 1.456 giáo viên.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận 17- KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, năm nay tỉnh Gia Lai đang xem xét cắt giảm 1.456 giáo viên hợp đồng.

Cùng với việc cắt giảm giáo viên hợp đồng, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai sẽ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lượng giáo viên đứng lớp và nâng cao chất lượng giáo dục. 

Tỉnh Gia Lai xem xét cắt giảm 1.456 giáo viên hợp đồng.
Cụ thể, tại Kết luận số 31/KL-SGDĐT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai yêu cầu, từ năm học 2018-2019 trở đi, các đơn vị thực hiện nhập lớp, nhập trường, giảm điểm trường.

Thực hiện xã hội hóa các lớp nhà trẻ, mẫu giáo vùng thuận lợi; chuyển biên chế giáo viên dư thừa từ các cơ sở đào tạo, chuyên nghiệp về trường phổ thông. 

Ông Huỳnh Minh Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết: “Số lượng học sinh trên lớp trung bình ở cấp tiểu học 25 học sinh/lớp. Đối với học sinh THCS khoảng 35 học sinh/lớp. Trong khi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với cấp tiểu học là 35 học sinh/lớp, cấp THCS là 45 học sinh/lớp. Bởi vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chỉ đạo dồn lớp để đảm bảo số lượng học sinh theo đúng quy định. Việc dồn lớp này hết sức có ý nghĩa và giải được bài toán đang thiếu giáo viên.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng
Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng

VOV.VN - Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk bị thông báo chấm dứt hợp đồng chưa lắng xuống những thông tin tương tự lại làm nóng dư luận tỉnh Gia Lai.

Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng

Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng

VOV.VN - Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk bị thông báo chấm dứt hợp đồng chưa lắng xuống những thông tin tương tự lại làm nóng dư luận tỉnh Gia Lai.

Hiệu trưởng chạy việc ở Đắk Lắk bị bắt, giáo viên khóc ròng
Hiệu trưởng chạy việc ở Đắk Lắk bị bắt, giáo viên khóc ròng

VOV.VN - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (Đắk Lắk) bị công an bắt, gia đình cô giáo lo lắng không biết phải làm sao để đòi lại 160 triệu đồng đã đưa ông này. 

Hiệu trưởng chạy việc ở Đắk Lắk bị bắt, giáo viên khóc ròng

Hiệu trưởng chạy việc ở Đắk Lắk bị bắt, giáo viên khóc ròng

VOV.VN - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (Đắk Lắk) bị công an bắt, gia đình cô giáo lo lắng không biết phải làm sao để đòi lại 160 triệu đồng đã đưa ông này. 

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách
Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

VOV.VN - Hôm nay (4/4), UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo về hình thức kỷ luật với lãnh đạo huyện Krông Pak trong việc tuyển thừa 500 giáo viên.

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

VOV.VN - Hôm nay (4/4), UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo về hình thức kỷ luật với lãnh đạo huyện Krông Pak trong việc tuyển thừa 500 giáo viên.