Hà Nội công bố đề thi tham khảo vào lớp 10 năm 2019

VOV.VN -Tối nay (31/10), Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố 10 đề thi tham khảo vào lớp 10 năm học 2018-2019. 

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, nhằm tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tham khảo, làm quen với định dạng của đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố 10 đề thi tham khảo của các môn thi: Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân.

Đề thi minh họa môn Vật lý                      Đề thi tham khảo môn Hóa học

Đề thi tham khảo môn Địa lý                    Đề thi tham khảo môn GDCD

Đề thi tham khảo môn tiếng Anh               Đề thi tham khảo môn tiếng Đức

Đề thi tham khảo môn tiếng Nhật               Đề thi tham khảo môn tiếng Pháp

Hà Nội công bố đề thi tham khảo vào lớp 10 năm 2019.

Đối với môn Toán và Ngữ văn, cấu trúc đề thi cơ bản vẫn giữ nguyên như những năm học trước do đó giáo viên và học sinh dùng đề thi Toán và Ngữ văn những năm gần đây để tham khảo.

Các đề thi tham khảo sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Đề tham khảo môn Ngoại ngữ có hai phần. Phần trắc nghiệm khách quan chiếm 8 điểm. Phần Tự luận chiếm 2 điểm.

Đề tham khảo các môn còn lại gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng.

Thí sinh làm bài thi (hoặc phần trắc nghiệm khách quan đối với môn Ngoại ngữ) trên Phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Năm học tới, Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh bằng 4 môn. Ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, môn thi thứ tư sẽ được công bố vào tháng 3/2019./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh sợ càng cải cách càng áp lực
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh sợ càng cải cách càng áp lực

VOV.VN - Nhiều phụ huynh, giáo viên tại Hà Nội đang lo lắng, chưa biết kỳ thi vào lớp 10 năm tới sẽ được triển khai theo phương án nào. 

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh sợ càng cải cách càng áp lực

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh sợ càng cải cách càng áp lực

VOV.VN - Nhiều phụ huynh, giáo viên tại Hà Nội đang lo lắng, chưa biết kỳ thi vào lớp 10 năm tới sẽ được triển khai theo phương án nào. 

Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, học sinh đi học gần kín tuần
Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, học sinh đi học gần kín tuần

VOV.VN -Khi Sở GD-ĐT Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, nhiều học sinh cảm thấy thêm áp lực thi cử vì phải ôn luyện, học thêm nhiều, gần như kín tuần.

Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, học sinh đi học gần kín tuần

Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, học sinh đi học gần kín tuần

VOV.VN -Khi Sở GD-ĐT Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, nhiều học sinh cảm thấy thêm áp lực thi cử vì phải ôn luyện, học thêm nhiều, gần như kín tuần.

Học sinh Hà Nội quay cuồng học thêm trước kỳ thi vào lớp 10
Học sinh Hà Nội quay cuồng học thêm trước kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa chính thức chốt phương án thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

Học sinh Hà Nội quay cuồng học thêm trước kỳ thi vào lớp 10

Học sinh Hà Nội quay cuồng học thêm trước kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa chính thức chốt phương án thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

Thi vào lớp 10 THPT: Giáo viên băn khoăn về đề thi môn Ngoại ngữ
Thi vào lớp 10 THPT: Giáo viên băn khoăn về đề thi môn Ngoại ngữ

VOV.VN -Từ năm 2019, kỳ thi vào lớp 10 sẽ có thêm môn Ngoại ngữ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn giáo viên băn khoăn và đề xuất về việc ra đề thi.

Thi vào lớp 10 THPT: Giáo viên băn khoăn về đề thi môn Ngoại ngữ

Thi vào lớp 10 THPT: Giáo viên băn khoăn về đề thi môn Ngoại ngữ

VOV.VN -Từ năm 2019, kỳ thi vào lớp 10 sẽ có thêm môn Ngoại ngữ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn giáo viên băn khoăn và đề xuất về việc ra đề thi.

Thi vào lớp 10 THPT: Đối tượng nào nên được cộng điểm?
Thi vào lớp 10 THPT: Đối tượng nào nên được cộng điểm?

VOV.VN -Khi bỏ cộng điểm 4 năm THCS vào lớp 10, nhiều ý kiến cho rằng, ngành Giáo dục cần phải xem lại việc đối tượng nào được cộng điểm và bỏ điểm cộng thêm.

Thi vào lớp 10 THPT: Đối tượng nào nên được cộng điểm?

Thi vào lớp 10 THPT: Đối tượng nào nên được cộng điểm?

VOV.VN -Khi bỏ cộng điểm 4 năm THCS vào lớp 10, nhiều ý kiến cho rằng, ngành Giáo dục cần phải xem lại việc đối tượng nào được cộng điểm và bỏ điểm cộng thêm.