Hà Nội sẵn sàng đón 1,6 triệu học sinh vào năm học mới

VOV.VN- Thành phố  tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, ngân sách chi cho các cấp học tăng từ 2,5-3 lần so với định mức cũ.

Cùng với cả nước, đến nay, các địa phương của Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để đón gần 1, 6 triệu học sinh các cấp học bước vào năm học mới 2013 - 2014.

Năm học này, quận Hoàng Mai sẽ đón gần 70.000 học sinh các cấp. Riêng khối lớp 1 tăng hơn so với năm trước 1.000 em. Bà Đinh Thanh Hằng, Phó Trưởng phòng Giáo dục quận Hoàng Mai cho biết, quận đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng xây dựng đưa vào sử dụng đúng tiến độ hơn 500 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, cơ bản xóa bỏ được phòng học tạm. “Năm nay, quận đầu tư xây dựng cho 8 trường, trong đó xây dựng 6 trường mầm non và 2 trường tiểu học. Với sự đầu tư này, quận đã tiếp nhận được tất cả học sinh trên địa bàn, không còn tình trạng phụ huynh phải xếp hàng đêm cũng như phải bốc thăm để xin học cho con” - bà Hằng phấn khởi cho biết.

Công tác chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học này số học sinh các lớp đầu cấp đều tăng. Khối mầm non tăng 5.000 trẻ, khối lớp 1 tăng hơn 11.000 trẻ và khối lớp 6 tăng gần 4.000 học sinh. Để tránh tình trạng quá tải, nhất là khối lớp 1, năm nay, Hà Nội xây dựng mới 15 trường học, với tổng kinh phí hơn 480 tỷ đồng, thành lập thêm 25 trường học mới.

Tuy nhiên, với số lượng học sinh tăng lên từng năm, đặc biệt là năm nay, khiến một số trường vẫn thiếu phòng. Đơn cử như Trường TH Tứ Liên, quận Tây Hồ năm học này có trên 500 học sinh. Theo quy định mỗi lớp từ 35 đến 40, thì phải cần tới 13 phòng học. Nhưng trên thực tế, trường chỉ có 10 phòng. Vì vậy, nhà trường phải mượn thêm hai phòng ở đình Tứ Liên và 3 phòng học ở trường mầm non của phường. Mặc dù vậy, việc chuẩn bị cho năm học mới vẫn được Ban Giám hiệu nhà trường tích cực triển khai để kịp đón học sinh vào ngày khai giảng.

Cô Ngô Phương Loan, Phó Hiệu trưởng trường cho biết: Về cơ sở vật chất đến thời điểm này nhà trường đã cơ bản hoàn tất. Ví dụ về bàn ghế, bảng, ánh sáng, quạt điện… đã trang bị đầy đủ, trang trí lớp học theo đúng quy định của Bộ. Nhà trường cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị mục tiêu đảm bảo lễ khai giảng trang trọng, có ý nghĩa và tiết kiệm.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thành phố Hà Nội tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo, ngân sách chi cho các cấp học tăng từ 2,5 đến 3 lần so với định mức cũ. Hàng năm, kinh phí dành cho giáo dục chiếm tới 20% tổng chi ngân sách thành phố, chủ yếu là đầu tư cho lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Hiện nay, toàn thành phố đã xây dựng được 768 trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần tạo nên diện mạo cho các nhà trường tốt hơn. Với các trường cận chuẩn, chúng tôi cũng đang cố gắng đầu tư tiếp để các trường từng bước chuẩn hóa. Các chương trình mục tiêu của thành phố đã dồn vào nâng cao cơ sở vật chất cũng như các điều kiện khác như các đề án về chất lượng cao, đề án thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, rồi đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên”.

Với sự nỗ lực cao của ngành, sự quan tâm của toàn xã hội và sự cố gắng của thầy trò, năm học mới này, thành phố Hà Nội quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra như: giữ vững kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học với số đối tượng trong độ tuổi đạt trên 85%. Phấn đấu 85% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiêm cấm dạy trước chương trình của năm học mới
Nghiêm cấm dạy trước chương trình của năm học mới

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không được tổ chức luyện thi (có thu tiền) để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban

Nghiêm cấm dạy trước chương trình của năm học mới

Nghiêm cấm dạy trước chương trình của năm học mới

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không được tổ chức luyện thi (có thu tiền) để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban

Đầu năm học mới lại "hát bài ca" lạm thu
Đầu năm học mới lại "hát bài ca" lạm thu

VOV.VN - Đã đến lúc, ngành giáo dục cần nhìn thẳng vào thực tế là không thể chấm dứt tình trạng lạm thu bằng văn bản.

Đầu năm học mới lại "hát bài ca" lạm thu

Đầu năm học mới lại "hát bài ca" lạm thu

VOV.VN - Đã đến lúc, ngành giáo dục cần nhìn thẳng vào thực tế là không thể chấm dứt tình trạng lạm thu bằng văn bản.

Giá sách và đồ dùng học tập ổn định trước thềm năm học mới
Giá sách và đồ dùng học tập ổn định trước thềm năm học mới

VOV.VN -Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới, thị trường sách vở và đồ dùng học tập trên địa bàn Hà Nội đang trở nên sôi động

Giá sách và đồ dùng học tập ổn định trước thềm năm học mới

Giá sách và đồ dùng học tập ổn định trước thềm năm học mới

VOV.VN -Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới, thị trường sách vở và đồ dùng học tập trên địa bàn Hà Nội đang trở nên sôi động

Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày
Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày

VOV.VN -Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GD-ĐT sẽ chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ gia đình khó khăn cho trẻ đi học.

Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày

Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày

VOV.VN -Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GD-ĐT sẽ chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ gia đình khó khăn cho trẻ đi học.

TP HCM đáp ứng gần 90% sách giáo khoa cho năm học mới
TP HCM đáp ứng gần 90% sách giáo khoa cho năm học mới

VOV.VN -Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học TP HCM đã cung ứng ra thị trường khoảng 8,4 triệu bản sách phục vụ năm học mới

TP HCM đáp ứng gần 90% sách giáo khoa cho năm học mới

TP HCM đáp ứng gần 90% sách giáo khoa cho năm học mới

VOV.VN -Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học TP HCM đã cung ứng ra thị trường khoảng 8,4 triệu bản sách phục vụ năm học mới

Hà Nội trả lời những vấn đề “nóng” liên quan đến năm học mới
Hà Nội trả lời những vấn đề “nóng” liên quan đến năm học mới

(VOV) -Việc tuyển sinh, dạy thêm học thêm và chạy trường, chạy lớp được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trả lời thẳng thắn

Hà Nội trả lời những vấn đề “nóng” liên quan đến năm học mới

Hà Nội trả lời những vấn đề “nóng” liên quan đến năm học mới

(VOV) -Việc tuyển sinh, dạy thêm học thêm và chạy trường, chạy lớp được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trả lời thẳng thắn