Hà Nội sẽ không còn cảnh xếp hàng xin học mầm non

(VOV) -Theo đó, đến tháng 7/2013, Hà Nội tuyên bố phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi.

Cứ đến tháng 7 hàng năm là các trường mầm non bước vào mùa tuyển sinh. Như các năm trước, nhiều phụ huynh phải chầu chực trước cổng trường từ tối đến sáng, thức trắng đêm để mong có được một suất học cho con vào trường mầm non.

Liệu năm nay, tình trạng trên có còn lặp lại nữa không và cách thức nào để giải quyết bất cập đó? Phóng viên VOV online có cuộc phỏng vấn Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội.

Tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học sẽ không còn tái diễn

 

PV: Thưa bà, các trường mầm non đang chuẩn bị cho công tác tuyển sinh. Xin bà cho biết, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có những phương án nào để đảm bảo chỗ học cho trẻ mầm non?

Bà Hồng Nga: Khắc phục tình trạng phụ huynh phải xếp hàng để xin học mầm non cho con như những năm trước đây, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với UBND thành phố hỗ trợ các quận, phường xây dựng trường lớp, cải tạo thêm phòng học mầm non từ rất sớm. Qua cuộc họp giao ban với các quận, phường diễn ra hàng tháng, Sở GD-ĐT Hà Nội được thông báo là các trường mầm non đều khẳng định trong năm học 2013-2014 có đủ cơ sở vật chất, lớp học. Năm học này, thành phố sẽ không để xảy ra tình trạng quá tải ở các trường học.

Năm nay, dự đoán số trẻ học mầm non dự kiến tăng khoảng 5.000 trẻ so với năm 2012. Vì vậy, các quận, phường đã chủ động xây dựng thêm 47 trường học công lập và ngoài công lập, cải tạo lớp học cũ để đón số trẻ tăng thêm này.

Thực tế, tình trạng phụ huynh phải mất thời gian xin học mầm non cho con thì chỉ xảy ra ở một số quận nội thành vì dân cư tăng lên nhanh. Thế nhưng với tốc độ dân cư tăng nhanh như vậy thì số lượng trường học ở thành phố cũng tăng theo. Ví dụ quận Cầu Giấy hoặc Hoàng Mai trong 1 năm tăng lên hàng chục trường mầm non và cải tạo cơ sở vật chất của nhiều trường đang có.

Phụ huynh nên chấp nhận sĩ số trẻ nhiều hơn quy định trong thời gian ngắn

PV: Thưa bà, liệu Hà Nội tăng đầu tư xây dựng và cải tạo trường lớp có đảm bảo sĩ số trẻ trong một lớp học theo quy định của ngành GD đưa ra không?

Bà Hồng Nga: Nhiều quận, phường ở Hà Nội xây thêm trường và cải tạo cơ sở vật chất đang có sẽ góp phần đáng kể trong việc đảm bảo chỗ học cho trẻ mầm non. Tuy nhiên, nhiều trường học đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp thì chưa thể đáp ứng ngay được sĩ số trẻ trong 1 lớp học. Theo đó, sĩ số trẻ có thể cao hơn so với quy định một chút. Ví dụ như một lớp có khoảng 40-45 trẻ. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên chấp nhận thực tế này trong một thời gian. Sự chấp nhận này cũng là để tránh tình trạng quá tải trẻ trái tuyến dồn học ở một số trường.

Bà Phạm Thị Hồng Nga

PV: Xin bà cho biết tỷ lệ trường mầm non công lập và dân lập ở Hà Nội và cách thức điều hành trường, lớp ở các vùng nội đô?

Bà Hồng Nga: Từ nhiều năm nay, Chính phủ luôn khuyến khích xã hội hóa đối với giáo dục mầm non và các trường ngoài công lập có thể chiếm 20-30% các trường mầm non.  Thế nhưng, hiện nay ở Hà Nội vẫn có tới 85,5% trường mần non công lập. Lý do khiến thành phố đầu tư cho nhiều trường mầm non công lập hoạt động như vậy là để đảm bảo đủ chỗ học cho con em viên chức, công nhân lao động với mức học phí thấp.

Nhằm đảm bảo trường học, cơ sở vật chất cho phụ huynh đưa con đi học, thành phố Hà Nội đã chủ động phân tuyến một cách rõ ràng. Theo đó, các quận, phường phải đảm bảo công khai cho nhân dân biết rõ: thời gian tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm của nhà trường. Việc tuyên truyền để người dân biết rõ các quy định trên được phổ biến rộng rãi đến từng khu dân cư.

Nếu trường học nào quá đông phụ huynh xin học thì có thể phải áp dụng theo phương thức cho phụ huynh bốc thăm một cách công khai, minh bạch có nhiều người chứng kiến. Nếu phụ huynh nào không bốc thăm được vào trường thì sẽ được tư vấn cho con vào học ở những trường ngoài công lập cũng ở gần họ sinh sống.

Quy định trên nhằm trách tình trạng người dân đổ xô đưa con đi học ở một số trường khác dẫn đến số lượng học sinh trái tuyến gia tăng.

Ngoài ra, một nguyên tắc cơ bản mà Sở GD-ĐT Hà Nội luôn khuyến khích các trường mầm non là phải luôn phấn đấu trở thành trường điểm với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giỏi, chuyên cần để người dân tin tưởng gửi con tại chính nơi mình cư trú, sinh sống.

Sẽ dịch chuyển một số doanh nghiệp đi nơi khác

PV: Thưa bà, từ nhiều năm nay, khó khăn lớn nhất của thành phố Hà Nội là thiếu quỹ đất để xây dựng trường mầm non. Xin bà cho biết, Sở GD-ĐT đã tham vấn cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về vấn đề này như thế nào?

Bà Hồng Nga: Việc thiếu trường, lớp học chỉ xảy ra ở các quận nội thành, còn ở ngoại thành Hà Nội, sĩ số một lớp học mầm non chỉ có từ 25-28 trẻ. Thực tế, ngân sách của Hà Nội để đầu tư cho xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường lớp không thiếu. Thế nhưng, vấn đề mà thành phố đang gặp khó khăn là thiếu quỹ đất để xây dựng thêm trường lớp ở nội thành.

Để khắc phục tình trạng trên, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã cùng với Sở GD-ĐT quyết định cho các trường học mầm non nâng tầng một cách hợp lý có thiết kế phù hợp để tầng trên dành cho bếp ăn và phòng họp của giáo viên, còn tầng dưới là lớp học của trẻ.

Giải pháp thứ hai là thành phố sẽ rà soát lại các cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn nhằm hướng tới quyết định điều chuyển sang ven đô để nhường chỗ xây dựng các trường mầm non. Thực tế là trong năm 2012, đã có 8-10 doanh nghiệp lớn nhường đất để các quận xây dựng trường mầm non.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho quy hoạch các trường mầm non, thành phố Hà Nội đảm bảo sẽ đủ trường, lớp cho trẻ là con em ở nội thành đi học. Vì vậy, chắc chắn bắt đầu từ năm nay sẽ không còn hiện tượng phụ huynh xếp hàng trầu trực để xin học cho con. Tôi khẳng định là đến tháng 7/2013, Hà Nội sẽ tuyên bố phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi.

PV: Xin cảm ơn bà!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non

(VOV) -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán với WB về dự án dành cho trẻ mầm non.

Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non

Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non

(VOV) -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán với WB về dự án dành cho trẻ mầm non.

Tuyển sinh mầm non ở Hà Nội: Phụ huynh trông chờ vận may
Tuyển sinh mầm non ở Hà Nội: Phụ huynh trông chờ vận may

(VOV) -Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh ở Hà Nội lại đứng ngồi không yên.

Tuyển sinh mầm non ở Hà Nội: Phụ huynh trông chờ vận may

Tuyển sinh mầm non ở Hà Nội: Phụ huynh trông chờ vận may

(VOV) -Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh ở Hà Nội lại đứng ngồi không yên.

Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

(VOV) - Bắt đầu từ năm 2013, biểu trưng của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia có ghi rõ mức độ 1 hoặc mức độ 2.

Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

(VOV) - Bắt đầu từ năm 2013, biểu trưng của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia có ghi rõ mức độ 1 hoặc mức độ 2.

Tăng cường quản lý  các cơ sở mầm non ngoài công lập
Tăng cường quản lý các cơ sở mầm non ngoài công lập

(VOV) - Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn

Tăng cường quản lý  các cơ sở mầm non ngoài công lập

Tăng cường quản lý các cơ sở mầm non ngoài công lập

(VOV) - Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn

Xếp hàng suốt đêm xin cho con học mầm non
Xếp hàng suốt đêm xin cho con học mầm non

Rất nhiều phụ huynh đã tập trung từ 22 giờ hôm trước với hi vọng kiếm một chỗ cho con vào trường.

Xếp hàng suốt đêm xin cho con học mầm non

Xếp hàng suốt đêm xin cho con học mầm non

Rất nhiều phụ huynh đã tập trung từ 22 giờ hôm trước với hi vọng kiếm một chỗ cho con vào trường.

Đến năm 2030, Hà Nội xây dựng thêm 724 trường mầm non
Đến năm 2030, Hà Nội xây dựng thêm 724 trường mầm non

Hà Nội vừa công bố quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và mạng lưới trường họp.

Đến năm 2030, Hà Nội xây dựng thêm 724 trường mầm non

Đến năm 2030, Hà Nội xây dựng thêm 724 trường mầm non

Hà Nội vừa công bố quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và mạng lưới trường họp.

Từ 1/7: Các trường mầm non ở Hà Nội bắt đầu tuyển sinh
Từ 1/7: Các trường mầm non ở Hà Nội bắt đầu tuyển sinh

(VOV) - Việc tuyển sinh từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, tuyệt đối các trường không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Từ 1/7: Các trường mầm non ở Hà Nội bắt đầu tuyển sinh

Từ 1/7: Các trường mầm non ở Hà Nội bắt đầu tuyển sinh

(VOV) - Việc tuyển sinh từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, tuyệt đối các trường không được tuyển sinh trước thời gian quy định.