Hải Phòng dành hơn 1 tỷ đồng khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế

VOV.VN - Chiều 16/7, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã gặp mặt và khen thưởng các em học sinh của thành phố có thành tích xuất sắc trong các Kỳ thi quốc tế 2018.

Trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế tổ chức từ ngày 3-14/7 vừa qua tại Romania, thành phố Hải Phòng có hai trong số 6 đại diện của Việt Nam giành huy chương là em Trịnh Văn Hoàn (Huy chương Bạc) và em Trần Việt Hoàng (Huy chương Đồng).

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh đoạt giải quốc tế.

Trước đó, tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế 2018 tổ chức tại Mỹ vào tháng 5 năm nay, dự án “Nghiên cứu, phát triển liệu pháp thực khuẩn thể nhằm thay thế kháng sinh trong trong điều trị vi khuẩn tụ cầu vàng” của hai em Lê Tuyết Quỳnh Anh và Phạm Thị Minh Huệ (Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đã giành giải Ba.

Đánh giá cao những kết quả mà các em học sinh và giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đã đạt được, lãnh đạo thành phố Hải Phòng quyết định tặng bằng khen và phần thưởng 400 triệu đồng cho em Trịnh Văn Hoàn; tặng bằng khen và phần thưởng 300 triệu đồng cho các em Trần Việt Hoàn, Lê Tuyết Quỳnh Anh và Phạm Thị Minh Huệ.

Các thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy và Ban giám hiệu trường THPT chuyên Trần Phú cũng được nhận bằng khen và phần thưởng.

Tại Lễ khen thưởng, em Trần Việt Hoàng, chủ nhân của Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế 2018 không giấu được niềm vui: “Em nghĩ mình đã có thể đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng dù sao, qua cuộc thi, em đã rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm và bài học. Em rất vui và tự hào khi mình làm được điều gì đó cho đất nước. Sau cuộc thi này, em tiếp tục học tập và rèn luyện để cống hiến nhiều hơn cho thành phố và đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

55 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng
55 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng

VOV.VN - Kết thúc kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 15 có 55 học sinh đoạt giải với  11  huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 26 huy chương Đồng.

55 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng

55 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng

VOV.VN - Kết thúc kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 15 có 55 học sinh đoạt giải với  11  huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 26 huy chương Đồng.

Học sinh UK Academy đoạt giải Bạc cuộc thi Olympic Toán SASMO
Học sinh UK Academy đoạt giải Bạc cuộc thi Olympic Toán SASMO

VOV.VN -Em Trần Linh Khoa, học sinh  lớp 6.2 trường  Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK Academy vừa xuất sắc đoạt giải Bạc trong cuộc thi.

Học sinh UK Academy đoạt giải Bạc cuộc thi Olympic Toán SASMO

Học sinh UK Academy đoạt giải Bạc cuộc thi Olympic Toán SASMO

VOV.VN -Em Trần Linh Khoa, học sinh  lớp 6.2 trường  Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK Academy vừa xuất sắc đoạt giải Bạc trong cuộc thi.

6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018
6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

VOV.VN -Cả 6 thí sinh dự thi Olympic Toán Quốc tế năm 2018 đều đoạt Huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

VOV.VN -Cả 6 thí sinh dự thi Olympic Toán Quốc tế năm 2018 đều đoạt Huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế duy trì 100% học sinh có huy chương
Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế duy trì 100% học sinh có huy chương

VOV.VN -Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2018, cả 6 học sinh dự thi đều có huy chương, trong đó có 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế duy trì 100% học sinh có huy chương

Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế duy trì 100% học sinh có huy chương

VOV.VN -Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2018, cả 6 học sinh dự thi đều có huy chương, trong đó có 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế được cấp 500 triệu đồng
Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế được cấp 500 triệu đồng

VOV.VN - Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế được cấp 1 lần với mức 500 triệu đồng; đoạt giải nhất quốc gia, giáo viên được cấp một lần mức 300 triệu đồng

Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế được cấp 500 triệu đồng

Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế được cấp 500 triệu đồng

VOV.VN - Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế được cấp 1 lần với mức 500 triệu đồng; đoạt giải nhất quốc gia, giáo viên được cấp một lần mức 300 triệu đồng