Học Ngôn ngữ Nhật: Ngành học tiềm năng tại BVU

VOV.VN - Ngôn ngữ Nhật Bản là 1 trong những chuyên ngành giàu tiềm năng với nhiều cơ hội du học và việc làm có thu nhập cao. Đây cũng là ngành mà BVU chú trọng.

Doanh nghiệp Nhật Bản “khát nhân lực” Việt

 Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối năm 2018, Nhật Bản dẫn đầu các quốc gia đầu tư vào Việt Nam với 9,5 tỷ USD và hơn 1.800 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Cùng với vấn đề “già hóa dân số” tại Nhật Bản, các dự án đầu tư này đã tạo ra một hiệu ứng “khát nhân lực” trong lĩnh vực Ngôn ngữ Nhật Bản và nâng mặt bằng lương lên rất cao cho những sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành này.

Thầy Suzuki Kaoru – Chuyên gia cao cấp của JICA và tập thể lớp DH16NB.

Theo nhiều chuyên gia tuyển dụng, mức lương dành cho người mới tốt nghiệp của chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản hiện nay dao động từ 500 - 1.500 USD tùy theo năng lực của ứng viên.

Tại Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu (BVU), chương trình học của chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản được xây dựng theo hướng hiện đại, mang tính cập nhật và có hệ thống dưới sự cố vấn của các chuyên gia thuộc nhiều tổ chức quốc tế như: Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các trường Đại học Nhật Bản như Trường Đại học Kyoai Gakuen, Trường Đại học Hiroshima, … Bên cạnh đó, BVU cũng đẩy mạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản để mang lại nhiều cơ hội học tập, thực tế và làm việc cho sinh viên.

Ngành học tiềm năng

 Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về đất nước Nhật Bản (văn hóa – xã hội, lịch sử, kinh tế, …) mà còn có chương trình đào tạo đi từ cơ bản đến nâng cao tất cả các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết của tiếng Nhật trong giao tiếp kinh doanh, quan hệ quốc tế và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn khác.

Cựu sinh viên Bùi Thị Nga, Lớp DH13NB được Tập đoàn Kaigetsukan được tuyển dụng qua Nhật Bản làm việc ngay khi vừa tốt nghiệp.

Bên cạnh chương trình học chính khóa, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật tại BVU còn có cơ hội đi du học tại Nhật Bản (miễn học phí, được hỗ trợ vé máy bay và sinh hoạt phí) hoặc tham gia các chương trình giao lưu với sinh viên Nhật trong suốt quá trình học.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản trong ngày tốt nghiệp.

Với ưu điểm vừa có kiến thức chuyên ngành, vừa am hiểu văn hóa - xã hội Nhật Bản, cùng với khả năng tiếng Nhật tốt, Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật (ngành Đông Phương học) của BVU dễ dàng lựa chọn cho mình một công việc ổn định và có thu nhập cao.

Trong đó có thể kể đến một số ngành như: chuyên viên ngoại giao, chuyên viên quan hệ quốc tế, biên/phiên dịch viên, giao dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, các bạn có thể giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Nhật Bản tại các trường đại học, các viện nghiên cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Hà Giang so với toàn quốc
Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Hà Giang so với toàn quốc

VOV.VN - Hà Giang - nơi xảy ra gian lận thi cử chấn động năm 2018 nằm trong số 10 địa phương có điểm trung bình các môn thi thấp nhất năm 2019.

Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Hà Giang so với toàn quốc

Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Hà Giang so với toàn quốc

VOV.VN - Hà Giang - nơi xảy ra gian lận thi cử chấn động năm 2018 nằm trong số 10 địa phương có điểm trung bình các môn thi thấp nhất năm 2019.

ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố điểm sàn dự kiến năm 2019
ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố điểm sàn dự kiến năm 2019

VOV.VN - ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM vừa thông báo điểm sàn dự kiến vào các chuyên ngành năm 2019.

ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố điểm sàn dự kiến năm 2019

ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố điểm sàn dự kiến năm 2019

VOV.VN - ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM vừa thông báo điểm sàn dự kiến vào các chuyên ngành năm 2019.

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối
Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối

VOV.VN - Theo phổ điểm thi chung của cả nước, điểm thi cao nhất là Giáo dục công dân với 7, 37 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là Lịch sử, 4,3 điểm.

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối

VOV.VN - Theo phổ điểm thi chung của cả nước, điểm thi cao nhất là Giáo dục công dân với 7, 37 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là Lịch sử, 4,3 điểm.

Lạng Sơn đạt tỷ lệ 90,34% đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Lạng Sơn đạt tỷ lệ 90,34% đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Lạng Sơn đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 là 90,34%, có 83 thí sinh có bài thi bị dưới 1 điểm.

Lạng Sơn đạt tỷ lệ 90,34% đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Lạng Sơn đạt tỷ lệ 90,34% đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Lạng Sơn đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 là 90,34%, có 83 thí sinh có bài thi bị dưới 1 điểm.

Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay
Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay

VOV.VN -Vượt qua hàng ngàn ngàn sinh viên, cô gái đến từ Thái Lan Lalipat Kerdrung đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ĐH KHXH&NV với số điểm 3,92/4.

Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay

Hành trình trở thành thủ khoa của cô gái Thái Lan giao tiếp bằng tay

VOV.VN -Vượt qua hàng ngàn ngàn sinh viên, cô gái đến từ Thái Lan Lalipat Kerdrung đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ĐH KHXH&NV với số điểm 3,92/4.