Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ở Việt Nam

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học.

Hôm nay 21/7, tại Hà Nội khai mạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 (IchO 46) với sự tham gia của 77 quốc gia và vùng lãnh thổ với 524 người, trong đó có 291 thí sinh dự thi.

Năm nay là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) lần thứ 46 năm 2014. Theo đó, kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học. Đó là các em: Phạm Ngân Giang, Phạm Mai Phương, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Đỗ Việt Hưng, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Đoàn Quốc Hoài Nam, trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Để được chọn tham dự kỳ thi IChO năm 2014, tất cả 4 thí sinh đã phải vượt qua hơn 300 học sinh giỏi môn Hóa học khác trong nhiều vòng tuyển chọn. Dưới sự dìu dắt, giảng dạy của các thầy cô giáo, từ giữa tháng 4/2014, các em đã bắt đầu quá trình ôn luyện với tất cả niềm đam mê, lòng nhiệt tình với chung mong ước đạt được thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho đất nước.

 

4 học sinh được chọn dự thi Olympic Hóa học năm 2014: Phạm Mai Phương, Phạm Ngân Giang, Đỗ Việt Hưng, Đoàn Quốc Hoài Nam

Phạm Ngân Giang, học sinh chuyên Hóa trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bày tỏ niềm vui khi được chọn tham dự  IChO 2014 và cho rằng, thông qua kỳ thi này, em và các bạn trong đoàn sẽ có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập với nhiều học sinh trên thế giới.

Chia sẻ về kinh nghiệm học môn Hóa học đạt hiệu quả, Ngân Giang cho biết, trước tiên là kiến thức trong sách giáo khoa phải nắm vững, sau đó cần phải chăm chỉ và chịu khó thực hành thí nghiệm. Nếu có thời gian thì nên làm thêm các bài tập trong sách nâng cao.

Ngân Giang cho biết, nếu đoạt huy chương trong kỳ thi IChO, em sẽ đăng ký vào thẳng ngành Y đa khoa, trường ĐH Y Hà Nội.

Là học sinh có điểm số đáng “nể” với 9,6 môn Hóa học trong cả 3 năm học THPT, Phạm Mai Phương, học sinh chuyên Hóa trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vẫn rất khiêm tốn khi được chọn tham dự kỳ thi IChO năm 2014.

Mai Phương yêu thích môn Hóa học từ năm cấp II vì nhận thấy môn học có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống như sản xuất ra các vật dụng, thiết bị máy móc, mỹ phẩm…

Mỗi lần tham gia vào giờ thực hành hay tự mình thử làm nhiều thí nghiệm tổng hợp phức chất có kết quả tốt, Mai Phương cảm thấy rất thích thú.

Nếu đoạt huy chương trong kỳ thi IChO năm 2014 Mai Phương sẽ đi du học ở Mỹ. Ước mơ của em là trở thành một kỹ sư Hóa học.

Niềm đam mê Hóa học từ những giờ thực hành thí nghiệm

Là 1 trong 2 học sinh nam được chọn tham dự  IChO năm 2014, Đỗ Việt Hưng, học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng mong muốn vào thẳng ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Trong quá trình học, em sẽ cố gắng phấn đấu để có được học bổng đi du học ở nước ngoài và sau này có thể trở thành một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về Hóa.

Theo chàng trai trẻ tài năng Đỗ Việt Hưng, muốn thu hút các bạn trẻ yêu thích học môn Hóa học và chọn ngành Hóa để lập nghiệp thì Nhà nước cần hỗ trợ hay tìm kiếm việc làm cho nhiều cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành này hơn. Thêm nữa, Việt Nam muốn thu hút các tài năng trẻ ngành Hóa học thì cần phải có môi trường làm việc hấp dẫn để họ phát huy sở trường, niềm đam mê nghiên cứu.

Cũng là một học sinh thích thú với các giờ thí nghiệm Hóa học, Đoàn Quốc Hoài Nam, đến từ trường THPT chuyên Quốc học Huế yêu thích môn học này từ khi còn học THCS. Cho đến khi học THPT, Hoài Nam tiếp tục mở rộng vốn kiến thức về Hóa học. Có lần thử nghiệm thành công hợp chất Aspirin làm thuốc giảm đau, chữa cảm cúm, Nam đã hô to vì sung sướng.

Bản tính thích mày mò nghiên cứu các hợp chất hóa học, cậu học trò dự thi ICho 2014 Đoàn Quốc Hoài Nam mong muốn sau này trở thành một Dược sĩ giỏi và có thể nghiên cứu ra những loại thuốc quý để chữa khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân. Vì vậy, nếu giành được huy chương trong kỳ thi IChO năm 2014, Nam sẽ đăng ký học ở trường Dược TP HCM.

Nhận xét về đoàn học sinh tham dự kỳ thi IChO năm 2014, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, trưởng khoa Hóa học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, một trong 4 cán bộ dẫn đoàn học sinh giỏi dự thi IChO năm 2014 cho biết, cả 4 em có trình độ khá đồng đều, có nhiều ưu điểm nổi trội như: thông minh, nền tảng kiến thức tốt và ham học hỏi.

Tuổi trẻ với nhiều hoài bão và ước mơ, cả 4 học sinh tham dự IChO năm 2014 đều có chung mong muốn đem hết trí tuệ để đoạt được nhiều huy chương, mang về niềm tự hào cho dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga
11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga

VOV.VN -Theo đó, có 6 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương và 5 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế tiếng Nga.

11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga

11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga

VOV.VN -Theo đó, có 6 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương và 5 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế tiếng Nga.

Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế
Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -Chiều nay (14/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ đón và khen thưởng các học sinh đoạt giải khi đoàn vừa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế

Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -Chiều nay (14/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ đón và khen thưởng các học sinh đoạt giải khi đoàn vừa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự
Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự

VOV.VN -Cho đến nay, các công đoạn ra đề thi và đảm bảo an toàn cho đề thi, kỳ thi đã được Việt Nam hoàn tất.

Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự

Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự

VOV.VN -Cho đến nay, các công đoạn ra đề thi và đảm bảo an toàn cho đề thi, kỳ thi đã được Việt Nam hoàn tất.

Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Olympic tiếng Nga
Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Olympic tiếng Nga

VOV.VN - Chiều tối hôm qua (11/6), tại thủ đô Moskva đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 13.

Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Olympic tiếng Nga

Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Olympic tiếng Nga

VOV.VN - Chiều tối hôm qua (11/6), tại thủ đô Moskva đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 13.

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán
Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Phạm Tuấn Huy lần thứ 2 giành HCV tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Phạm Tuấn Huy lần thứ 2 giành HCV tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.

8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải
8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải

VOV.VN - Đoàn 8 học sinh dự thi đã giành 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải

8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải

VOV.VN - Đoàn 8 học sinh dự thi đã giành 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay
Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay

VOV.VN - So với năm ngoái, đoàn Việt Nam đạt kết quả cao hơn bất chấp có một số thay đổi trong quá trình tổ chức thi năm nay.

Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay

Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay

VOV.VN - So với năm ngoái, đoàn Việt Nam đạt kết quả cao hơn bất chấp có một số thay đổi trong quá trình tổ chức thi năm nay.

Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế
Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Năm thứ hai liên tiếp đạt HCV cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, Phạm Tuấn Huy vẫn rất khiêm tốn và nghĩ rằng cần phải phấn đấu nhiều hơn.

Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Năm thứ hai liên tiếp đạt HCV cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, Phạm Tuấn Huy vẫn rất khiêm tốn và nghĩ rằng cần phải phấn đấu nhiều hơn.

Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương
Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương

VOV.VN - Đây là thành tích cao nhất trong các lần tham dự Olympic Vật lý châu Á của Việt Nam.

Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương

Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương

VOV.VN - Đây là thành tích cao nhất trong các lần tham dự Olympic Vật lý châu Á của Việt Nam.

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế
Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 3 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 3 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.