Học sinh iSchool mang Tết yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Tiếp nối thành công của chiến dịch Xuân yêu thương 2017, hệ thống iSchool tiếp tục triển khai chiến dịch Xuân yêu thương 2018.

Chuyến thiện nguyện ý nghĩa nhằm sẻ chia sự ấm áp của không khí xuân đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ được hưởng một cái Tết trọn vẹn hơn.

Mùa xuân luôn được biết đến như mùa của sự đoàn viên, sự ấm áp tình yêu thương giữa con người với con người.

Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người, mọi nhà đang tất bật mua mua sắm quần áo đẹp, thức ăn ngon, quây quần cùng nhau trang hoàng nhà cửa rực rỡ sắc màu đón Tết, thầy trò iSchool lại tìm thấy một niềm vui ấm áp khác, đó là tự mình quyên góp những phần quà ý nghĩa, thiết thực dành tặng đến với những hoàn cảnh khó khăn, từ gạo, bột ngọt, đường, dầu ăn, nước mắm, bánh mứt,…đến những bộ quần áo hay chiếc chăn đơn sưởi ấm đêm đông giá lạnh.

Các em nhỏ tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ý nghĩa từ trong cách tổ chức

 Điều đặc biệt của Xuân yêu thương tại iSchool còn nằm ở chỗ tất cả các hoạt động đều mang tính tự nguyện và tự thực hiện.

Các học sinh iSchool chính là những người lên kế hoạch cho chuyến đi tình nguyện của mình. Bắt đầu từ việc quyên góp, chọn lọc và liên hệ các hộ gia đình khó khăn, cho đến việc chọn quà, thăm hỏi, tổ chức các hoạt động sửa sang nhà cửa. Qua hơn 2 tuần vận động, hơn 350 triệu đồng, 1,300 kg gạo, hơn 1,000 phần quà và hàng trăm phần thùng mì tôm, thùng quần áo, hơn gồm bánh, kẹo, sữa, bỉm, dầu ăn,... đã được quyên góp và sẵn sàng để san sẻ đến danh sách 104 gia đình có hoàn cảnh thực sự khó khăn, 13 tổ chức, mái ấm tình thương tại địa phương.

Điểm khác biệt nữa của chương trình là ngoài sự tham gia của thầy trò trường, còn có sự góp công, góp sức nhiệt tình từ quý phụ huynh học sinh, với mong muốn thông qua các hoạt động tình nguyện, mang lại các giá trị tinh thần và đạo đức, những bài học nhân văn mà trong sách vở không có, nhằm khơi dậy lòng trắc ẩn và tình cảm của các em học sinh, giúp các em tiếp thu những bài học tốt hơn, từng bước hoàn thiện nhân cách của bản thân. Từ đó mối quan hệ giữa Phụ huynh, học sinh và nhà trường ngày thêm gắn kết.

Những cái Tết đong đầy hơi ấm tình người

Không chỉ đơn thuần là hoạt động đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho những gia đình khó khăn, neo đơn, với Xuân yêu thương, các em học sinh còn có những hành động thiết thực góp phần giúp những gia đình sớm mang cái Tết ấm cúng về như lau dọn, sơn sửa, trang hoàng lại nhà cửa hay đơn giản là nấu một bữa cơm đủ đầy ngày cận Tết cho những gia đình có các cụ già neo đơn, thiếu thốn tình thân, tình cảm gia đình. 

 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Giám đốc Điều hành Hệ thống iSchool cho biết “Dự án còn giúp các em rèn luyện những kĩ năng cần thiết như kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng lập kế hoạch và hơn hết là rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm yêu thương trong mỗi học sinh. Thông qua những chuyến đi ý nghĩa, tôi thấy những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những ánh mắt chan chứa tình cảm của các em học sinh. Điều đó có giá trị hơn cả vô vàn bài học mà nếu chỉ ngồi trên lớp, các em khó mà học được.”

Yêu lắm những con người đã viết lên một định nghĩa khác về Tết - Tết không chỉ là "Thịt mỡ, Dưa hành, Câu đối đỏ - Cây nêu, Tràng pháo, Bánh chưng xanh" nữa, mà Tết chính là lúc các bạn trẻ vô ưu vô lo, hăng hái quyên góp, xuống đường, đến với những mảnh đời cơ cực, bất hạnh. Tết là lúc chung tay sẻ chia hơi ấm. Tết là lúc tìm thấy hạnh phúc trong nụ cười của người khác./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

181 học sinh Hà Nội sẽ dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017-2018
181 học sinh Hà Nội sẽ dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017-2018

VOV.VN -Đây là những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố vòng 1 ngày 15/9, vòng 2 ngày 30/9.

181 học sinh Hà Nội sẽ dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017-2018

181 học sinh Hà Nội sẽ dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017-2018

VOV.VN -Đây là những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố vòng 1 ngày 15/9, vòng 2 ngày 30/9.

Tổng thống Trump: Học sinh VN trong top những học sinh giỏi nhất thế giới
Tổng thống Trump: Học sinh VN trong top những học sinh giỏi nhất thế giới

VOV.VN - Tại APEC Việt Nam, Tổng thống D.Trump nói: “Học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới. Và điều đó thật ấn tượng”.

Tổng thống Trump: Học sinh VN trong top những học sinh giỏi nhất thế giới

Tổng thống Trump: Học sinh VN trong top những học sinh giỏi nhất thế giới

VOV.VN - Tại APEC Việt Nam, Tổng thống D.Trump nói: “Học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới. Và điều đó thật ấn tượng”.

Trao 600 học bổng cho học sinh học tập tốt và học sinh nghèo
Trao 600 học bổng cho học sinh học tập tốt và học sinh nghèo

VOV.VN -Hành trình trao tặng 600 suất học bổng với tổng trị giá 600 triệu đồng cho 600 học sinh có thành tích học tập tốt và học sinh nghèo.

Trao 600 học bổng cho học sinh học tập tốt và học sinh nghèo

Trao 600 học bổng cho học sinh học tập tốt và học sinh nghèo

VOV.VN -Hành trình trao tặng 600 suất học bổng với tổng trị giá 600 triệu đồng cho 600 học sinh có thành tích học tập tốt và học sinh nghèo.

Hơn 4.400 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2018
Hơn 4.400 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2018

VOV.VN -Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2018 sẽ được tổ chức vào 3 ngày, từ ngày 11-13/1 tới.

Hơn 4.400 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2018

Hơn 4.400 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2018

VOV.VN -Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2018 sẽ được tổ chức vào 3 ngày, từ ngày 11-13/1 tới.

Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại
Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại

VOV.VN -Nói về suy nghĩ khi nhặt được ví có 44 triệu đồng, em Nguyễn Nhật Nam – học sinh lớp 3 bộc bạch: “Cô dạy em lượm được của rơi phải trả người mất”.

Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại

Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại

VOV.VN -Nói về suy nghĩ khi nhặt được ví có 44 triệu đồng, em Nguyễn Nhật Nam – học sinh lớp 3 bộc bạch: “Cô dạy em lượm được của rơi phải trả người mất”.