Học sinh tự nguyện mới được dạy ngoại ngữ cấp tiểu học

VOV.VN-Việc dạy môn ngoại ngữ trong các trường tiểu học ở HN chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện, có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn việc dạy học môn tiếng Anh cấp tiểu học gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc.

Sở yêu cầu, việc dạy môn ngoại ngữ trong các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội chỉ thực hiện ở các lớp học 2 buổi/ngày hoặc các lớp học trên 5 buổi/tuần và thực hiện trên tinh thần tự nguyện, có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh, tuyệt đối không được ép buộc học sinh tham gia học chương trình liên kết dưới mọi hình thức.


Việc dạy môn ngoại ngữ trong các trường tiểu học ở HN chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc dạy chỉ thực hiện khi có đủ giáo viên đảm bảo chất lượng, trình độ của giáo viên từ cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh (có chứng chỉ sư phạm) trở lên, có phẩm chất tốt, nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn vững vàng, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định; nhà trường phải đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên.

Phòng Giáo dục Tiểu học là phòng thường trực chịu trách nhiệm thẩm định các chương trình liên kết và chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc các quy định trong văn bản, tổ chức kiểm tra nhằm phòng ngừa và phát hiện vi phạm để kịp thời xử lý.

Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý việc dạy và học tiếng Anh theo chương trình tự chọn của Bộ GD-ĐT và chương trình tiếng Anh liên kết trong hoạt động giáo dục theo đúng quy định, báo cáo phòng GD-ĐT theo kế hoạch năm học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không yêu cầu học sinh Tiểu học làm thêm bài tập ở nhà
Không yêu cầu học sinh Tiểu học làm thêm bài tập ở nhà

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, kể cả các ngày nghỉ

Không yêu cầu học sinh Tiểu học làm thêm bài tập ở nhà

Không yêu cầu học sinh Tiểu học làm thêm bài tập ở nhà

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, kể cả các ngày nghỉ

Đổi mới mạnh phương pháp dạy học bậc Tiểu học
Đổi mới mạnh phương pháp dạy học bậc Tiểu học

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh việc chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh...

Đổi mới mạnh phương pháp dạy học bậc Tiểu học

Đổi mới mạnh phương pháp dạy học bậc Tiểu học

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh việc chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh...

Học sinh tiểu học “quậy” Cảnh sát 113
Học sinh tiểu học “quậy” Cảnh sát 113

H. lén lấy điện thoại của cha mẹ rồi cùng một số bạn học 34 lần gọi tới Đội Cảnh sát 113 chửi bới, báo thông tin giả.

Học sinh tiểu học “quậy” Cảnh sát 113

Học sinh tiểu học “quậy” Cảnh sát 113

H. lén lấy điện thoại của cha mẹ rồi cùng một số bạn học 34 lần gọi tới Đội Cảnh sát 113 chửi bới, báo thông tin giả.

Truy tìm kẻ cắt cổ 2 phụ huynh trước cổng trường Tiểu học
Truy tìm kẻ cắt cổ 2 phụ huynh trước cổng trường Tiểu học

VOV.VN- Hai phụ huynh đang đứng ở cổng đợi giờ tan trường đã bị một kẻ lạ mặt lao vào dùng dao cứa cổ.

Truy tìm kẻ cắt cổ 2 phụ huynh trước cổng trường Tiểu học

Truy tìm kẻ cắt cổ 2 phụ huynh trước cổng trường Tiểu học

VOV.VN- Hai phụ huynh đang đứng ở cổng đợi giờ tan trường đã bị một kẻ lạ mặt lao vào dùng dao cứa cổ.

Chấn chỉnh việc sử dụng tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học
Chấn chỉnh việc sử dụng tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học

(VOV) - Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop và BME-KIDs...

Chấn chỉnh việc sử dụng tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học

Chấn chỉnh việc sử dụng tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học

(VOV) - Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop và BME-KIDs...

Đến 2015, 70% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày
Đến 2015, 70% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày

(VOV) -Để đạt được mục tiêu trên, các địa phương cần thu hút các nguồn lực xã hội đóng góp cho phát triển giáo dục.

Đến 2015, 70% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày

Đến 2015, 70% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày

(VOV) -Để đạt được mục tiêu trên, các địa phương cần thu hút các nguồn lực xã hội đóng góp cho phát triển giáo dục.

Học sinh tự nguyện mới được dạy ngoại ngữ cấp tiểu học
Học sinh tự nguyện mới được dạy ngoại ngữ cấp tiểu học

VOV.VN-Việc dạy môn ngoại ngữ trong các trường tiểu học ở HN chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện, có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh

Học sinh tự nguyện mới được dạy ngoại ngữ cấp tiểu học

Học sinh tự nguyện mới được dạy ngoại ngữ cấp tiểu học

VOV.VN-Việc dạy môn ngoại ngữ trong các trường tiểu học ở HN chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện, có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh