Hôm nay (4/7), hơn 571.600 thí sinh thi Đại học đợt 1 làm bài môn Toán

VOV.VN -Từ 7h-7h15, cán bộ coi thi bóc và phát đề thi. Đúng 7h15, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán.

Sáng nay (4/7), hơn 571.600 thí sinh khối A, A1 và V chính thức làm bài thi môn Toán - môn thi đầu của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2014.

Từ 6h sáng nay, hầu hết thí sinh đã có mặt tại hội đồng thi.

Trong khoảng từ 6h30-6h45, cán bộ coi thi số 2 đánh số báo danh  và chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi; phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh.

Bắt đầu từ 6h45-7h, giám thị coi thi số 1 nhận đề thi tại điểm thi. Từ 7h-7h15, cán bộ coi thi bóc và phát đề thi cho thí sinh. Đúng 7h15, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 180 phút.

Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Ngay trong sáng nay, một số trường vẫn giải quyết những sai sót trên giấy báo thi và thông tin cá nhân để thí thí sinh vào làm bài thi đúng giờ, không bị hoang mang, lo lắng bằng cách chụp lại ảnh và yêu cầu thí sinh viết giấy cam đoan. Nếu thí sinh nào mà ngày 3/7 chưa đến đăng ký làm thủ tục dự thi thì trong sáng nay vẫn được hội đồng thi tiếp nhận vào thi miễn sao là thí sinh đó phải đến trước thời gian làm bài thi.

Trước đó, ngày 3/7, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong đợt 1 tuyển sinh ĐH  khối A, A1 và V năm nay, tổng số cả nước có 141 trường ĐH tổ chức thi với số điểm thi là 983; số phòng thi là 24.051. Số thí sinh đăng kí dự thi: 767.682 em. Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 571.688 em. Như vậy, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi/số đăng kí dự thi chiếm 74,47%.

So với năm 2013, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi năm nay giảm hơn 58.000 em (năm 2013 có gần 630.000 thí sinh khối A, A1 và V đã đến làm thủ tục dự thi tại 133 trường ĐH tổ chức thi đợt 1 ở 996 điểm thi).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, việc giảm số lượng thí sinh dự thi ĐH đã cho thấy, công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp ở các trường THPT năm nay tốt hơn năm trước. Học sinh THPT đã biết được sở trường, khả năng của mình đến đâu khi quyết định có tiếp tục học lên ĐH hay chuyển sang một ngành nghề phù hợp với sở thích, khả năng của mình cho tương lai.

Dự đoán được xu hướng trên, trước ngày làm thủ tục dự thi, nhiều trường ĐH đã thực hiện đã chủ động thực hiện thanh lọc thí sinh ảo bằng cách sơ tuyển. Thông qua cách thanh lọc hồ sơ “ảo” bằng cách sơ tuyển, các phòng thi của nhiều trường ĐH chỉ còn có 2/3, thậm chí chỉ còn 1/2 số thí sinh so với lúc đăng ký dự thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng
Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

VOV.VN -Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là các trường có thể sử dụng môn thi chính nhân hệ số 2 để xác định điểm sàn.

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

VOV.VN -Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là các trường có thể sử dụng môn thi chính nhân hệ số 2 để xác định điểm sàn.

Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác
Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh năm nay của các trường tuyển sinh riêng bao gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác

Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh năm nay của các trường tuyển sinh riêng bao gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh
Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh

VOV.VN -Để giảm áp lực thi cử và chi phí cho nhà trường, nhiều trường ĐH đã chủ động thực hiện thanh lọc thí sinh “ảo” bằng cách sơ tuyển hồ sơ.

Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh

Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh

VOV.VN -Để giảm áp lực thi cử và chi phí cho nhà trường, nhiều trường ĐH đã chủ động thực hiện thanh lọc thí sinh “ảo” bằng cách sơ tuyển hồ sơ.

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học
Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Cậu học trò mồ côi  và ước mơ thi đỗ đại học
Cậu học trò mồ côi và ước mơ thi đỗ đại học

VOV.VN -Từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Hoàng Văn Bình luôn vượt lên mọi khó khăn để học tập tốt và sống có ích.

Cậu học trò mồ côi  và ước mơ thi đỗ đại học

Cậu học trò mồ côi và ước mơ thi đỗ đại học

VOV.VN -Từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Hoàng Văn Bình luôn vượt lên mọi khó khăn để học tập tốt và sống có ích.

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1
Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.

Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%
Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%

VOV.VN - Như vậy, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi/số đăng kí dự thi chiếm 74,47%.

Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%

Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%

VOV.VN - Như vậy, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi/số đăng kí dự thi chiếm 74,47%.