Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Sáng nay (3/7), các thí sinh khối A, A1 tại trường Đại học Tây Bắc đã tập trung về điểm thi để nghe phổ biến quy chế và làm các thủ tục dự thi.

Thông tin từ Hội đồng tuyển sinh của trường cho biết, đến cuối buổi sáng nay, số thí sinh đến làm thủ tục tại trường là 1.306 em, đạt tỷ lệ 81,27% so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi.

Trong số các thí sinh dự thi tại Trường Đại học Tây Bắc năm nay có một trường hợp đặc biệt, là em Giàng A Dì, dân tộc Mông, đến từ bản Hồ Nhí Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Giàng A Dì và bố
** Cũng trong sáng nay, tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt, hơn 2.500 thí sinh thi đợt I, khối A và A1 đã đến làm thủ tục dự thi, chiếm gần 83% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Do số thí sinh dự thi đợt 1 năm nay của trường Đại học Đà Lạt không tăng hơn nhiều so với kỳ thi các năm trước nên Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạ vẫn thành lập 4 trung tâm thi, với tổng số 80 phòng thi ngay trong khuôn viên của trường.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất và đảm bảo đúng quy chế.

** Tại cụm thi liên trường Cần Thơ đồng loạt đón hơn 41.000 thí sinh về thi tuyển sinh Đại học đợt 1.

Thông thường, ngày đầu tập trung thí sinh về các Hội đồng coi thi nghe phổ biến qui chế luôn là cao điểm nhất về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hôm nay, từ sáng sớm, trên các trục lộ giao thông liên tỉnh và các tuyến tập trung nhiều hội đồng coi thi, mật độ xe, người tham gia giao thông tăng lên đột biến. 100% lực lượng hữu quan như công an, thanh tra giao thông phối hợp với tình nguyện viên cũng đồng loạt thực hiện các phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến lộ và điểm nút giao thông quan trọng như: giao lộ Quang Trung – đại lộ Hòa Bình, vòng xoay Mậu Thân – Nguyễn Văn Cừ nối dài, dọc đường Cách mạng tháng Tám và giao lộ Mậu Thân – đường 3 tháng 2…

Theo đó, các phương án điều tiết giao thông đã đem lại kết quả tốt, mật độ xe đông nhưng tình trạng ùn tắc không đáng kể. Đại đa số thí sinh và thân nhân đã đến Hội đồng coi thi thuận lợi theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của lực lượng hữu quan.

CSGT điều tiết giao thông tại nút giao lộ Mậu Thân - đường 3 tháng 2
Theo thống kê, toàn thành phố Cần Thơ có tổng số hơn 41.300 hồ sơ đăng ký sẽ thi tuyển sinh Đại học đợt 1. Báo cáo nhanh của Hội đồng Trung tâm cụm thi thành phố Cần Thơ cho biết: sáng nay có 83,5% thí sinh đã đến nhận phòng thi và nghe phổ biến qui chế thi.

** Kỳ thi năm nay, tỷ lệ thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi vào các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng đông hơn mọi năm, đạt hơn 80%. Đối với những trường hợp sai sót về khối thi, họ tên, đối tượng, khu vực, ngày thi, mã ngành... đều được hướng dẫn điều chỉnh kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng cho biết: “Sáng nay, hội đồng coi thi đã phổ biến quy chế thi, trong đó lưu ý các thí sinh về ngày thi, giờ thi và những vấn đề mà các em thường gặp phải. Chúng tôi khảo sát 2 ,3 điểm thi tại Đà Nẵng, thấy số lượng các em tập trung nghe phổ biến quy chế thi đông hơn mọi năm, do mọi năm các em nộp hồ sơ ảo nhiều còn năm nay hồ sơ ảo ít đi”

Tại thành phố Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay có hơn 46.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, giảm hơn 12.000 thí sinh so với năm ngoái. Đến thời điểm này, Đại học Đà Nẵng đã xét tuyển thẳng cho 2 thí sinh  khiếm thị là Trần Phú ở tỉnh Phú Yên và Hồ Thị Mỹ Vân là con nạn nhân chất độc da cam ở  tỉnh Quảng Nam.

**Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 215.000 thí sinh dự thi Đại học đợt 1 cũng đã đến các Hội đồng thi để nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi và chỉnh sửa những thông tin chưa chính xác trên giấy báo dự thi.

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cho thí sinh tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Tại một số Hội đồng thi lớn trên địa bàn thành phố, số lượng thí sinh đến chỉnh sửa thông tin trên giấy báo dự thi là khá đông. Tuy nhiên, các trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, chỉnh sửa nhanh, không làm mất nhiều thời gian. Ở 6 điểm thi của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, các thí sinh đến rất sớm, có 5.300 thí sinh đã thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ 72,61%.

Tại trường Đại học Sư phạm TP HCM, 6.760 thí sinh thi khối A và A1 đã đến làm thủ tục đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ 76,3%. Ông Lê Ngọc Tứ, Quyền Trưởng phòng Đào tạo của trường cho hay: “Cơ bản các điểm thi của trường đã triển khai gần đủ các quy định thủ tục của quy chế tuyển sinh đào tạo do Bộ ban hành. Hiện nay, các thí sinh ở xa vẫn tiếp tục đến trường điều chỉnh thông tin”.

Hội đồng thi của các trường đại học sẽ chỉnh sửa thông tin trên giấy báo dự thi cho thí sinh từ nay cho đến ngày có kết quả thi chính thức và thí sinh có thể đến phòng thi đúng vào ngày thi. Nhưng vì lo lắng nên phần lớn phụ huynh và thí sinh đều đến điểm thi vào sáng nay. Điều này khiến  giao thông nhiều nơi trong thành phố  bị ùn tắc, nhất là các nơi tập trung nhiều điểm thi.

Bà Trần Thị Tố Nga, nhà ở quận Thủ Đức, đưa con trai đến Hội đồng thi Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM tại quận 5 lo lắng: “Ngày hôm nay chở con đi đăng ký thi tôi thấy xe cộ đông đúc quá. Tôi rất lo vì nếu ngày mai cháu đi thi mà đường đông đúc như thế này thì sợ tình trạng kẹt xe sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi của cháu. Mong CSGT vào cuộc đảm bảo trật tự an ninh giao thông để chúng tôi an tâm chở con em đến trường thi đúng giờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ dự thi Đại học, Cao đẳng giảm trung bình 15%
Hồ sơ dự thi Đại học, Cao đẳng giảm trung bình 15%

VOV.VN -Số hồ sơ dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng giảm trung bình 15% so với năm ngoái và giảm đều ở các trường.

Hồ sơ dự thi Đại học, Cao đẳng giảm trung bình 15%

Hồ sơ dự thi Đại học, Cao đẳng giảm trung bình 15%

VOV.VN -Số hồ sơ dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng giảm trung bình 15% so với năm ngoái và giảm đều ở các trường.

Hội chứng "phát sốt"... khi con thi đại học!
Hội chứng "phát sốt"... khi con thi đại học!

(VOV) - Quá lo lắng cho việc thi cử của con, nhiều bà mẹ đâm lẩn thẩn, tin theo những điều sai quấy, thậm chí kỳ quặc!

Hội chứng "phát sốt"... khi con thi đại học!

Hội chứng "phát sốt"... khi con thi đại học!

(VOV) - Quá lo lắng cho việc thi cử của con, nhiều bà mẹ đâm lẩn thẩn, tin theo những điều sai quấy, thậm chí kỳ quặc!

Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng
Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng

VOV.VN -Ngoài phương án thi riêng, năm 2014, Bộ GD-ĐT vẫn giữ nguyên phương thức "3 chung".

Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng

Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng

VOV.VN -Ngoài phương án thi riêng, năm 2014, Bộ GD-ĐT vẫn giữ nguyên phương thức "3 chung".

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1
Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.

Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha
Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha

Sau bao năm trên lưng cha đi học, Vũ Thị Hoài (SN 1995, quê Hưng Hà, Thái Bình) lại lên Thủ đô thi đại học bằng đôi chân của bố.

Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha

Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha

Sau bao năm trên lưng cha đi học, Vũ Thị Hoài (SN 1995, quê Hưng Hà, Thái Bình) lại lên Thủ đô thi đại học bằng đôi chân của bố.

Học sinh bị ngăn cản thi đại học vì năng lực yếu
Học sinh bị ngăn cản thi đại học vì năng lực yếu

Trường THPT Nguyễn Thị Lợi từ chối xác nhận hồ sơ để "khống chế" số lượng học sinh thi đại học do "qua các kỳ thi thử, cac em không đủ sức"

Học sinh bị ngăn cản thi đại học vì năng lực yếu

Học sinh bị ngăn cản thi đại học vì năng lực yếu

Trường THPT Nguyễn Thị Lợi từ chối xác nhận hồ sơ để "khống chế" số lượng học sinh thi đại học do "qua các kỳ thi thử, cac em không đủ sức"

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng
Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Các bến xe Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh sĩ tử tay xách nách mang, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (4-5/7) sắp diễn ra.

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Các bến xe Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh sĩ tử tay xách nách mang, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (4-5/7) sắp diễn ra.