Hơn 31.000 giáo viên, cán bộ được đào tạo, nâng cao trình độ

VOV.VN -Từ năm 2007-2013, còn có hơn 551 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo trình độ thạc sĩ.

Sáng 17/10, Bộ GD-ĐT tổng kết Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp (THPT&TCCN).

Dự án bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2007-31/12/2013. Tổng giá trị thực hiện dự án trên 43 triệu USD, trong đó nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 34 triệu USD (chiếm gần 80%) và từ Chính phủ Việt Nam là hơn 9 triệu USD (chiếm hơn 21%).

Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục THPT và TCCN thông qua việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT, TCCN hiện nay. Dự án còn mở rộng cơ hội cho đối tượng là người dân tộc thiểu số được đào tạo thành giáo viên THPT và TCCN. Các trường được thụ hưởng từ Dự án là 17 trường ĐH và 13 Sở GD-ĐT trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga tặng bằng khen cho những tập thể có những đóng góp xuất sắc cho
Dự án

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngành giáo dục muốn phát triển thì trước hết phải ưu tiên đào tạo, nâng cao trình độ và phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên. Điều này đã được nhấn mạnh trong Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” vừa được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua bằng Nghị quyết.

Để phát triển đội ngũ giáo viên, Bộ GD-ĐT đã xây dựng Dự án Phát triển giáo viên THPT&TCCN. Sau 7 năm thực hiện, Dự án đã góp phần nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ giáo viên có chất lượng để giảng dạy tại các trường THPT & TCCN phù hợp với chất lượng đào tạo so với các trường ở khu vực và thế giới.

Thông qua những công nghệ hiện đại, phương pháp giảng dạy mới, giáo viên ở 17 trường ĐH có thêm những kỹ năng, hiểu biết thêm mô hình sư phạm ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới để áp dụng giảng dạy tại địa phương.

Trong 7 năm qua, Dự án đã đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 31.000 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đào tạo trình độ thạc sĩ cho 551 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó có 50 học viên được thực tập, nâng cao trình độ ở nước ngoài. Dự án còn bồi dưỡng cho 8.500 sinh viên ngành sư phạm; cấp chỉ tiêu học bổng cho hơn 5.000 sinh viên nghèo người dân tộc thiểu số được đào tạo trở thành giáo viên THPT, TCCN.  Mỗi suất học bổng trị giá 500 USD/năm.

Dự án đã phối hợp với một số trường ĐH và các chuyên gia giáo dục trong nước biên soạn được 11 giáo trình ở nhiều môn học cho sinh viên người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, thông qua Dự án, Bộ GD-ĐT đã đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho 6 trường ĐH ở vùng có nhiều dân tộc thiểu số. Nhờ sự đầu tư này, các cơ sở giáo dục ĐH có thêm khả năng tăng số lượng tuyển sinh, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên.

Tại buổi tổng kết, Bộ GD-ĐT đã trao tặng 11 tập thể và 60 cá nhân có những đóng góp xuất sắc để đưa Dự án vào áp dụng có hiệu quả tại các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiêm cấm giáo viên dạy trước chương trình lớp 1
Nghiêm cấm giáo viên dạy trước chương trình lớp 1

(VOV) - Bộ nghiêm cấm việc yêu cầu học sinh làm các bài tập hoặc thực hiện các hoạt động vượt quá yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Nghiêm cấm giáo viên dạy trước chương trình lớp 1

Nghiêm cấm giáo viên dạy trước chương trình lớp 1

(VOV) - Bộ nghiêm cấm việc yêu cầu học sinh làm các bài tập hoặc thực hiện các hoạt động vượt quá yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Cả nước còn thiếu khoảng 27.000 giáo viên
Cả nước còn thiếu khoảng 27.000 giáo viên

VOV.VN-Tình trạng thiếu giáo viên chủ yếu ở một số vùng, miền khó khăn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên sư phạm lại không tìm được việc làm.

Cả nước còn thiếu khoảng 27.000 giáo viên

Cả nước còn thiếu khoảng 27.000 giáo viên

VOV.VN-Tình trạng thiếu giáo viên chủ yếu ở một số vùng, miền khó khăn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên sư phạm lại không tìm được việc làm.

Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương ngân sách
Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương ngân sách

Quy định mới này được áp dụng cho cả giáo viên trường công lập và dân lập.

Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương ngân sách

Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương ngân sách

Quy định mới này được áp dụng cho cả giáo viên trường công lập và dân lập.

Giáo viên làm mất bài thi, học sinh phải thi lại
Giáo viên làm mất bài thi, học sinh phải thi lại

Đây là lần thứ hai xảy ra sự cố này tại trường Hồ Thị Hương, tỉnh Đồng Nai trong cùng một năm học.

Giáo viên làm mất bài thi, học sinh phải thi lại

Giáo viên làm mất bài thi, học sinh phải thi lại

Đây là lần thứ hai xảy ra sự cố này tại trường Hồ Thị Hương, tỉnh Đồng Nai trong cùng một năm học.

Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy
Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy

VOV.VN - Giáo sư Bùi Hồng Thủy: Ai được trên 60% học trò đánh giá đủ tiêu chuẩn thì sẽ được tiếp tục dạy học….

Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy

Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy

VOV.VN - Giáo sư Bùi Hồng Thủy: Ai được trên 60% học trò đánh giá đủ tiêu chuẩn thì sẽ được tiếp tục dạy học….

Nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh
Nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh

VOV.VN-Điểm mới trong chính sách miễn giảm học phí bổ sung thêm 3 đối tượng; giáo viên công tác ở vùng khó khăn được thêm hỗ trợ.

Nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh

Nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh

VOV.VN-Điểm mới trong chính sách miễn giảm học phí bổ sung thêm 3 đối tượng; giáo viên công tác ở vùng khó khăn được thêm hỗ trợ.

Lương không đủ sống sẽ chẳng có giáo viên giỏi
Lương không đủ sống sẽ chẳng có giáo viên giỏi

Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì mục tiêu đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục sẽ không khả thi.  

Lương không đủ sống sẽ chẳng có giáo viên giỏi

Lương không đủ sống sẽ chẳng có giáo viên giỏi

Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì mục tiêu đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục sẽ không khả thi.