Khai giảng năm học mới ở Nga có gì khác ở Việt Nam?

VOV.VN- Ngày 1/9 hàng năm được gọi là “Ngày tri thức” ở Nga, vào ngày này, tất cả các trường phổ thông và đại học đều tổ chức khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng diễn ra rất trang trọng nhưng cũng rất tươi vui, gần gũi, gây mối thiện cảm thầy- trò, gia đình- nhà trường. Nếu như ở các trường phổ thông, toàn bộ học sinh sẽ tham dự lễ khai giảng, thì ở phần lớn các trường đại học Nga, lễ khai giảng là ngày hội của các sinh viên năm thứ nhất, năm đầu tiên bước vào cổng đường Đại học một cách thực sự.

Toàn cảnh lễ khai giảng ở trường Đại học Tài chính Nga.

Để các em có một kỷ niệm khó quên của cuộc đời sinh viên, tất cả các sinh viên năm thứ nhất cùng cha mẹ được trang trọng mời tham dự  buổi lễ tổ chức rất chu đáo. Lễ khai giảng ở trường Đại học Tài Chính (trực thuộc Chính phủ Nga) là một ví dụ.

Không diễn văn dài dòng “báo cáo thành tích”, ngay trước giờ khai mạc, trong khi lễ chính thức chưa bắt đầu, các đại biểu được xem một phóng sự ngắn giới thiệu về trường với những ý kiến rất phong phú của các sinh viên đã và đang học tại trường như một sự chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm nghĩ của mình đối với ngôi trường mà nhiều sinh viên sắp theo học.

Mặc dù cũng diễn ra một số nghi lễ bắt buộc, nhưng các phát biểu của thầy Hiệu trưởng, của những vị khách quý, những đại biểu quan trọng được xen kẽ với những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc do một số nhóm nhạc, nhóm hài cùng các sinh viên của trường thực hiện. Đặc biệt, các bài phát biểu đều rất ngắn gọn, là những lời trao đổi thân tình và pha chút hóm hỉnh, mang những thông điệp rất có ý nghĩa.

Trong lễ khai giảng của trường Đại học Tài chính, phát biểu khai mạc chương trình, thầy Hiệu trưởng Eskindarov nhấn mạnh với cử tọa là các sinh viên năm thứ nhất rằng: “Hôm nay, trong khán phòng này quy tụ những em giỏi nhất trong số những người giỏi, bởi trúng tuyển vào trường Đại học Tài chính, không bàn cãi gì nữa, là các em đã giành chiến thắng rất lớn. Xin chúc các em luôn đạt được điểm tốt và nhiều thành công trong học tập và chinh phục được những đỉnh cao mới”.

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Eskindarov phát biểu chào mừng các sinh viên mới.

Những sinh viên năm thứ nhất thuộc mỗi khoa khác nhau được xếp ngồi ở cùng một khu vực phía khán giả để mỗi khi hai bạn sinh viên dẫn chương trình giới thiệu đến khoa nào các em lại cùng đồng thanh đáp lời chào hỏi với một câu về khoa của mình khiến không khí khán phòng bừng lên với những lời reo vang cứ lan hết khu vực này đến khu vực khác.

Phát biểu của các đại biểu là những người nổi tiếng từng tốt nghiệp xuất sắc, hay những người bạn của trường cũng đều gây ấn tượng rất mạnh với những câu nói, cách nói gần gũi, nhiều thông tin về việc học tập, phấn đấu và mục đích đi tới đối với mỗi sinh viên.

Trong phát biểu với sinh viên Đại học Tài chính hôm ấy, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Germanovich Siluanov khẳng định với các em sinh viên mới rằng, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong những năm tháng sinh viên sẽ giúp đỡ họ trong suốt cuộc đời.

Bộ trưởng Tài chính Nga Siluanov phát biểu chào mừng và gửi đến các sinh viên mới thông điệp về sự định hướng mục tiêu trong tương lai.

Còn Chủ tịch Ủy ban Chính sách kinh tế, đổi mới và phát triển Doanh nhân của Hạ viện Nga trước khi có lời chúc mừng tới các sinh viên đã đứng ra giữa sân khấu quay lưng lại phía cử toạ và giơ máy điện thoại lên chụp một kiểu ảnh lưu niệm theo hình thức “selfie” khiến khán phòng ồ lên vui vẻ...

Về phần mình, doanh nhân nổi tiếng Prokhorov nói ngắn gọn với các sinh viên trong ngành rằng, tình hình kinh tế phức tạp hiện nay đặt ra những thách thức nghiêm trọng nhưng cũng tạo những cơ hội tốt và kêu gọi các sinh viên mới hãy dũng cảm đạt được mục tiêu của mình.

Những gương mặt sinh viên năm thứ nhất tại lễ khai giảng...

Ông Prokhorov nói: “Tài chính là sinh mạng của những người mạnh mẽ và dũng cảm, tài chính là sức bật để vận hành cả bộ máy của cuộc sống”.

Cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ sinh động và những màn chào hỏi, giới thiệu các vị lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa ... sinh viên năm thứ nhất được trao biểu tượng của Trường Đại học Tài chính là chiếc chìa khóa tri thức, được trao thẻ sinh viên và sổ theo dõi kết quả học tập trong tiếng vỗ tay chào mừng nhiệt liệt.

Một tiết mục hài vui nhộn khiến không khí lễ khai giảng rất sinh động.

Kéo dài trong khoảng thời gian 4 giờ đồng hồ nhưng lễ khai giảng không khiến ai cảm thấy buồn tẻ. Không khí suốt buổi lễ tươi vui, gây hào hứng cho những giờ học được bắt đầu ngay sau ngày khai giảng. Những ấn tượng tốt đẹp này chắc chắn sẽ theo các em mãi mãi không chỉ suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường mà có lẽ là suốt cuộc đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 2 khai giảng năm học mới
Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 2 khai giảng năm học mới

VOV.VN -Năm học này, trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình 2 tuyển sinh 400 sinh viên hệ cao đẳng và 100 học sinh trung cấp

Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 2 khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 2 khai giảng năm học mới

VOV.VN -Năm học này, trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình 2 tuyển sinh 400 sinh viên hệ cao đẳng và 100 học sinh trung cấp

Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học mới
Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học mới

VOV.VN -Học viện Chính trị CAND được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 1/3/2014, năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên

Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học mới

Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học mới

VOV.VN -Học viện Chính trị CAND được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 1/3/2014, năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên