Không để sĩ tử vì khó khăn phải bỏ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022

VOV.VN - Ngày 4/7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP Cần Thơ tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 9 quận, huyện trên địa bàn.

 

Theo đoàn số 1 do ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều; Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng và Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền. Hầu hết các điểm thi đã phối hợp tốt với các ngành chức năng đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn. Công an quận, huyện đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; bố trí hai xe để chuyển bài thi về điểm chấm thi của thành phố. Quận, huyện cũng đã bố trí chỗ nghỉ cho thí sinh ở xa, hỗ trợ suất ăn trưa cho thí sinh nghỉ trưa tại trường.

Bà Cao Thị Ngọc Hà, Hiệu trường Trường THPT Nguyễn Việt Hồng cho biết, điểm thi có 429 thí sinh dự thi với 19 phòng thi chính thức, 4 phòng thi dự phòng. Mỗi phòng thi đảm bảo 24 bàn ghế cho thí sinh, sắp xếp đúng khoảng cách quy định. Các phòng không phục vụ kỳ thi đã thực hiện niêm phong trước ngày 1/7. Riêng các phòng còn đang sử dụng để làm việc sẽ niêm phong vào cuối ngày 4/7. Điểm thi cũng bố trí phòng bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi đảm bảo an toàn, cách biệt. 

"Phòng để vật dụng cho thí sinh đến thời điểm này đã đảm bảo đúng theo quy chế. Nhà trường sử dụng hội trườngrất rộng, trên lầu hội trường không có phòng thi; cũng đã thử nhận diện bluetooth và thấy không nhận diện được nên rất đảm bảo; đo khoảng cách với phòng thi gần nhất cũng 25m và xa nhất là hơn 40m"- bà Cao Thị Ngọc Hà cho biết.

Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, việc chăm lo sức khỏe, tinh thần cho thí sinh dự thi cũng được ngành giáo dục TP Cần Thơ quan tâm đẩy mạnh. Ðơn cử, các cấp hội khuyến học thành phố đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ khuyến học, khuyến tài; từ nguồn này, thành phố trao học bổng “Tiếp sức mùa thi” (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 132 học sinh lớp 12 vượt khó, học tốt. Bên cạnh đó, một số trường THPT trên địa bàn đã vận động xã hội hóa tổ chức nấu ăn cho học sinh trong thời gian ôn thi. Nổi bật trong tháng 6 vừa qua, các trường như THPT Trung An (huyện Cờ Ðỏ) vận động khoảng 70 triệu đồng; THPT Thới Lai vận động hơn 30 triệu đồng và gạo để tổ chức nấu cơm trưa miễn phí cho học sinh lớp 12 khi ôn thi tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai chia sẻ, hai trường THPT ở huyện tổ chức ôn tập đúng kế hoạch cho tất cả học sinh lớp 12, nhất là học sinh có học lực yếu kém để trang bị thêm kiến thức cho các em. Từ đầu tháng 6 cho đến nay, các trường đã vận động tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm cũng như có đội ngũ phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xa để ăn, nghỉ trưa tại trường, nhằm hỗ trợ học sinh tiết kiệm thời gian và sức khỏe, tập trung học tập, vững tin kỳ thi. 

"Trường THPT Thới Lai cũng vận động hơn 20 mạnh thường quân hỗ trợ bằng tiền, vật chất. Việc vận động xã hội hóa cũng bám vào chỉ đạo của UBND TP, Bộ GD-ĐT, Ban chỉ đạo kỳ thi, làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho các em, chủ yếu là các em nghèo, khó khăn, chưa có điều kiện để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi"- ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, các trường ôn thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện đều miễn, giảm học phí đối với học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Quá trình dạy học, các trường cũng nắm bắt tình hình cụ thể từng học sinh để có hướng giúp đỡ, hỗ trợ thích hợp. Đối với những thí sinh bị cách trở giao thông, ở xa địa điểm thi sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa đi đón về. 

"Việc đảm bảo cho các em khó khăn về kinh tế đến điểm thi,  chúng tôi cũng đã cử lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ về các suất ăn sáng, nước uống cho các em. Các ngày thi mà có thi buổi chiều, các trường cũng đã chuẩn bị suất ăn miễn phí. Nếu các em có nhu cầu đăng ký, làm sao tạo điều kiện tối đa cho các em đi thi đảm bảo đúng giờ và đạt chất lượng"- ông Nguyễn Văn Sang cho biết.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, TP Cần Thơ có 12.244 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 10.420 em đang học lớp 12 Giáo dục THPT. TP Cần Thơ bố trí 25 điểm thi, 529 phòng thi và các phòng dự phòng, phòng chờ đúng quy định. Kỳ thi này tại Cần Thơ có một trường hợp thí sinh được miễn thi do khuyết tật nặng, một thí sinh tại điểm thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy bị gãy tay phải thì đã có văn bản báo cáo và hiện đã nhận đủ các thiết bị hỗ trợ thí sinh này làm bài thi gồm máy quay và máy ghi âm.

"Sở cùng với các địa phương hỗ trợ tích cực cho các em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn để các em được ôn tập cũng như trong thời gian các em thi thì việc di chuyển, điều kiện chỗ ở, nghỉ ngơi… để chăm sóc tốt nhất cho các em. Lưu ý đối với phụ huynh học sinh là sẽ song hành, động viên để các em thi đạt kết quả tốt nhất"- ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ÐT TP Cần Thơ thông tin.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các nguồn lực phục vụ kỳ thi của ngành Giáo dục, các địa phương đã hoàn thành theo kế hoạch của UBND TP Cần Thơ. Với việc huy động hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác coi thi và công tác đảm bảo sức khỏe, tinh thần đầy đủ, tin rằng hơn 12.200 sĩ tử Cần Thơ sẽ tự tin và sẵn sàng “vượt vũ môn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã hoàn tất.

Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã hoàn tất.

TP.HCM cần lưu ý "không vận dụng sáng tạo” trong quá trình thi tốt nghiệp THPT
TP.HCM cần lưu ý "không vận dụng sáng tạo” trong quá trình thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Sáng 4/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra các khâu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM trước khi diễn ra kỳ thi vào ngày 7 và 8/7 sắp tới.

TP.HCM cần lưu ý "không vận dụng sáng tạo” trong quá trình thi tốt nghiệp THPT

TP.HCM cần lưu ý "không vận dụng sáng tạo” trong quá trình thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Sáng 4/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra các khâu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM trước khi diễn ra kỳ thi vào ngày 7 và 8/7 sắp tới.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?
Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?

VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc ra đề thi, in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?

VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc ra đề thi, in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi