TP.HCM cần lưu ý "không vận dụng sáng tạo” trong quá trình thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Sáng 4/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra các khâu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM trước khi diễn ra kỳ thi vào ngày 7 và 8/7 sắp tới.

 

Năm nay, TP.HCM đã có 158 điểm thi tốt nghiệp THPT với hơn 85.000 thí sinh. Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới đã hoàn tất. Mỗi điểm thi có một phòng lưu trữ đề thi, các đơn vị liên quan cũng đã lên kế hoạch phối hợp vận chuyển đề thi đảm bảo an ninh, an toàn. Với huyện Cần Giờ, Sở Giáo dục- Đào tạo cũng bố trí riêng chuyến phà chuyên chở đề thi vào các ngày thi.

TP.HCM huy động hơn 13.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, làm công tác thi. TP.HCM đã tập huấn cho lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi và có lực lượng dự phòng cần thiết để bổ sung khi có yêu cầu. Mỗi điểm thi sẽ có 3 phòng thi dự phòng và bố trí nơi để đồ của thí sinh cách phòng thi 25m. Để đảm bảo phòng chống dịch, các điểm thi bố trí luồng ra vào riêng biệt, không tổ chức lễ khai mạc kỳ thi, các thí sinh không tụ tập trước và sau các buổi thi.

Qua buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá: TP.HCM đã sẵn sàng sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm các khâu như: in sao đề thi, điểm thi, chấm thi như Bộ quy định, tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần lưu ý. Do đó, Ban chỉ đạo kỳ thi của Thành phố cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.  

Cụ thể, về quy chế cho phép thí sinh F0 dự thi, TP.HCM cũng phải tính đến phương án xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo phương án nhân sự liên quan. TP phải có các phương án dự phòng nhiều hơn, bao gồm tính toán trường hợp có thí sinh, lực lượng làm công tác thi bị sốt xuất huyết vì hiện nay dịch sốt xuất huyết đang xảy ra ở nhiều nơi. Ngoài ra, TP cũng cần lưu ý "không vận dụng sáng tạo” với những vấn đề phát sinh trong quá trình thi, nếu chưa rõ vấn đề nào phải hỏi ngay, tránh dẫn đến sai sót.

“Ngày 6/7 (ngày làm thủ tục thi) sắp tới nên phổ biến thật kỹ cho các em tránh việc không biết mà vi phạm quy chế, nhất là việc không được mang điện thoại vào phòng thi. Năm nay có quy định vật dụng cá nhân cách tối thiểu 25m, phải làm sao để cho các em đảm bảo cả việc này”- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?
Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?

VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc ra đề thi, in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề thi được bảo quản, vận chuyển như thế nào?

VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc ra đề thi, in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi

Tiền Giang dự phòng tình huống thí sinh F0 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT
Tiền Giang dự phòng tình huống thí sinh F0 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tỉnh Tiền Giang chuẩn bị chu đáo mọi công tác phục vụ cho các thí sinh bước vào kỳ thi THPT năm 2022 chính thức diễn ra vào hai ngày 7 và 8/7 tới đây.

Tiền Giang dự phòng tình huống thí sinh F0 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Tiền Giang dự phòng tình huống thí sinh F0 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tỉnh Tiền Giang chuẩn bị chu đáo mọi công tác phục vụ cho các thí sinh bước vào kỳ thi THPT năm 2022 chính thức diễn ra vào hai ngày 7 và 8/7 tới đây.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia làm việc tại Hải Phòng
Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 30/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại thành phố Hải Phòng.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia làm việc tại Hải Phòng

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 30/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại thành phố Hải Phòng.