Khuyến khích trường học vận động hiến máu tình nguyện

Các trường học có thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động giáo viên và học sinh tham gia hiến máu tình nguyện.

Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa đề nghị các trường học tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Việc làm này là thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 7/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện” và hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4).

Các hoạt động được tuyên truyền bao gồm: nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người thông qua các chiến dịch truyền thông. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện thông tin của nhà trường nhằm động viên, khuyến khích được nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt nhân dịp “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2014.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường học lựa chọn một trong những thông điệp để tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh tham gia hiến máu như: Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp; Hiến máu cứu người – Xin đừng thờ ơ!; Máu cứu người – bắt đầu từ các nhà quản lý!.

Các trường học tổ chức đợt tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trên các phương tiện truyền thông của nhà trường từ 1 đến 30/4/2014, cao điểm là ngày 7/4/2014 về các nội dung:  “Thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (Thư đề ngày 2/4/2007); Cung cấp “Những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện”, đặc biệt “Hiến máu có sự hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe”. Hình ảnh của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện. Duy trì và phát triển nguồn người hiến máu thông qua việc tuyên truyền, vận động thành lập các câu lạc bộ hoặc đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm; câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, các trường có thể tổ chức mít tinh, tọa đàm, giao lưu, nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện
Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sau 20 năm triển khai cuộc vận động hiến máu, đã thu được hơn 8,2 triệu đơn vị máu

Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sau 20 năm triển khai cuộc vận động hiến máu, đã thu được hơn 8,2 triệu đơn vị máu

Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân
Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân

VOV.VN - Tinh thần hết lòng phục vụ, cấp cứu người bệnh của y sĩ Đoàn Văn Hải là gương sáng về y đức để các cán bộ y tế noi theo.

Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân

VOV.VN - Tinh thần hết lòng phục vụ, cấp cứu người bệnh của y sĩ Đoàn Văn Hải là gương sáng về y đức để các cán bộ y tế noi theo.

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu
Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

VOV.VN - Ngày hội "Giọt hồng tri ân" nhằm vận động giới trẻ và cộng đồng tham gia hiến máu, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

VOV.VN - Ngày hội "Giọt hồng tri ân" nhằm vận động giới trẻ và cộng đồng tham gia hiến máu, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”
Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”

VOV.VN -Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm kêu gọi hiến máu tình nguyện và gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”

Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”

VOV.VN -Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm kêu gọi hiến máu tình nguyện và gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"
Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"

VOV.VN -"Những giọt máu hồng hôm nay rời huyết quản. Là để xua đi nỗi đau, xua đi những bạo bệnh"

Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"

Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"

VOV.VN -"Những giọt máu hồng hôm nay rời huyết quản. Là để xua đi nỗi đau, xua đi những bạo bệnh"