Đắc Lắc hàng trăm học sinh bỏ học

VOV.VN - Những nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh bỏ học là: xấu hổ vì lớn tuổi so với các bạn cùng lớp; học lực yếu, bị lưu ban nên chán học.

Mới giữa học kỳ 1 của năm học 2015 – 2016, nhưng ở huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc, đã có hàng trăm học sinh bỏ học.

Trong 2 tháng qua, toàn huyện Lắc có 258 học sinh bỏ học, chủ yếu ở bậc học trung học cơ sở, và phần lớn là con em người dân tộc thiểu số. Theo rà soát của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, những nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh bỏ học là: xấu hổ vì lớn tuổi so với các bạn cùng lớp; học lực yếu, bị lưu ban nên chán học; hoàn cảnh khó khăn phải ở nhà lao động giúp gia đình…

Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện đã yêu cầu các trường tăng dạy phụ đạo cho học sinh yếu, đẩy mạnh hoạt động ngoài giờ, tổ chức tốt các hoạt động xã hội để thu hút học sinh, tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến lớp.

Các phòng ban chức năng tiếp tục rà soát từng trường hợp cụ thể để có biện pháp hỗ trợ, với phương châm không để con em nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Ông Y Bang Hđớk, Chủ tịch UBND huyện Lăk, cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục phối hợp với UBND các xã triển khai họp tất cả phụ huynh học sinh tuyên truyền vận động các cháu trở lại học hành. Các xã sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra đánh giá nguyên nhân bỏ học của học sinh. Đặc biệt, trường hợp bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, gia đình có nhiều con đi học cùng một lúc sẽ phải đóng góp nhiều tiền, chúng tôi chỉ đạo là không thu một lúc mà nên thu dàn trải để tất cả các cháu được đi học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học
Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học

Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc học giã gạo diễn ra thường xuyên tại các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học

Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học

Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc học giã gạo diễn ra thường xuyên tại các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường
Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường

Đang vào thời điểm thi học kỳ 2, nhưng nhiều học sinh ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phải nghỉ học vì sợ lây hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân.

Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường

Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường

Đang vào thời điểm thi học kỳ 2, nhưng nhiều học sinh ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phải nghỉ học vì sợ lây hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân.

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học
Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

(VOV) -Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc THCS và THPT

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

(VOV) -Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc THCS và THPT

Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè
Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè

VOV.VN -Đến ngày 25/8, Nghệ An có 660 học sinh bỏ học sau hè. Cụ thể bậc Tiểu học có 28 học sinh, THCS có 416 học sinh và bậc THPT có 216 học sinh bỏ học.

Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè

Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè

VOV.VN -Đến ngày 25/8, Nghệ An có 660 học sinh bỏ học sau hè. Cụ thể bậc Tiểu học có 28 học sinh, THCS có 416 học sinh và bậc THPT có 216 học sinh bỏ học.

Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường
Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường

VOV.VN -Một huyện không phải thuộc địa bàn khó khăn nhưng có nhiều học sinh bỏ học, kể cả những trường hợp có học lực khá là điều bất thường.

Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường

Phú Yên: Học sinh bỏ học nhiều bất thường

VOV.VN -Một huyện không phải thuộc địa bàn khó khăn nhưng có nhiều học sinh bỏ học, kể cả những trường hợp có học lực khá là điều bất thường.

Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm
Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -"Trách nhiệm của thầy cô giáo là không để học sinh bị yếu kém về học lực. Nếu nhà trường để xảy ra chuyện này, phải kiểm điểm hiệu trưởng".

Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -"Trách nhiệm của thầy cô giáo là không để học sinh bị yếu kém về học lực. Nếu nhà trường để xảy ra chuyện này, phải kiểm điểm hiệu trưởng".