Lào Cai: Trường học sẵn sàng, sao phụ huynh vẫn chưa muốn con đi học?

VOV.VN - Dù 100% cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Lào Cai sẵn sàng đón học sinh vào ngày 17/2, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa yên tâm cho con em đi học trở lại.

Ngày 13/2, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 497/UBND-VX về việc đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Theo đó, văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương hoàn thành công tác tẩy trùng, tiêu độc, vệ sinh trường, lớp, làm sạch các thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; làm tốt công tác hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học và học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế trước khi đón học sinh đi học trở lại.

Mặc dù các trường đã chủ động tốt trong phòng chống dịch, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa yên tâm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù 100% cơ sở giáo dục được chỉ đạo phải đảm bảo điều kiện về an toàn dịch như vậy, nhưng không hiểu sao rất nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn, chưa thực sự yên tâm cho con em mình đi học trở lại vào thứ 2 tuần tới.

Ngày 14/2, trên fanpage Facebook của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai có mở một cuộc thăm dò về việc phụ huynh mong muốn cho con đi học tiếp hay nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Cuộc thăm dò được đông đảo phụ huynh hưởng ứng, sau thời gian ngắn đã có khoảng 4.000 lượt bình chọn, 90% trong số đó chọn phương án nên cho nghỉ tiếp.

Chị T.T.H (phường Cốc Lếu – thành phố Lào Cai) chia sẻ: “Mặc dù Lào Cai chưa ghi nhận có người nhiễm virus nhưng thấy dịch bệnh ở nhiều địa phương khác đang rất phức tạp, Lào Cai lại ở cửa ngõ biên giới thì mình không thể yên tâm, trong khi con trẻ luôn hiếu động, ý thức tự chăm sóc bản thân của chúng còn nhiều hạn chế”.

Cuộc thăm dò ý kiến trên fanpage của Đài PTTH Lào Cai được nhiều phụ huynh hưởng ứng.

Tại thành phố Lào Cai, trong ngày 14/2 đã có một số phường trung tâm như Cốc Lếu, Phố Mới, Duyên Hải gửi văn bản tới UBND thành phố nêu kiến nghị của người dân về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Đơn cử như văn bản của UBND phường Phố Mới có đặt vấn đề về việc lượng học sinh đông, nguy cơ lây nhiễm virus cao, khiến nhân dân trên địa bàn còn lo lắng.

“Số lượng học sinh, người thân đi từ vùng dịch 60 người. Đã đi làm tại Trung Quốc là 35 người trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Dẫn đến có thể lây nhiễm virus cao” - văn bản của UBND phường Phố Mới nêu.

Tối 14/2, xác nhận lại thông tin từ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh chưa có chỉ đạo gì mới, học sinh toàn tỉnh vẫn áp dụng lịch học trở lại bắt đầu từ ngày 17/2.

Tại văn bản số 497/UBND-VX ngày 13/2 của UBND tỉnh Lào Cai cũng ghi chú: “Trường hợp địa phương có diễn biến phức tạp phát sinh liên quan đến dịch bệnh trên mà cần thiết phải cho học sinh nghỉ học thêm thì Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản (nêu rõ lý do) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa phát hiện Covid-19, học sinh các tỉnh Tây Bắc sẽ đi học trở lại
Chưa phát hiện Covid-19, học sinh các tỉnh Tây Bắc sẽ đi học trở lại

VOV.VN - Do dịch Covid-19 không quá phức tạp, bắt đầu từ ngày 17/2, các trường học ở các tỉnh Tây Bắc sẽ đón học sinh đi học trở lại sau 2 tuần nghỉ học.

Chưa phát hiện Covid-19, học sinh các tỉnh Tây Bắc sẽ đi học trở lại

Chưa phát hiện Covid-19, học sinh các tỉnh Tây Bắc sẽ đi học trở lại

VOV.VN - Do dịch Covid-19 không quá phức tạp, bắt đầu từ ngày 17/2, các trường học ở các tỉnh Tây Bắc sẽ đón học sinh đi học trở lại sau 2 tuần nghỉ học.

Có 16 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2
Có 16 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2

Tối 13/2, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT cho biết, đến 20h30 ngày 13/2, có 16 tỉnh, thành phố đã quyết định như trên.

Có 16 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2

Có 16 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2

Tối 13/2, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT cho biết, đến 20h30 ngày 13/2, có 16 tỉnh, thành phố đã quyết định như trên.

Đà Nẵng, Quảng Bình cho học sinh đi học trở lại từ tuần sau
Đà Nẵng, Quảng Bình cho học sinh đi học trở lại từ tuần sau

VOV.VN - Đà Nẵng và Quảng Bình quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17/2 sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng, Quảng Bình cho học sinh đi học trở lại từ tuần sau

Đà Nẵng, Quảng Bình cho học sinh đi học trở lại từ tuần sau

VOV.VN - Đà Nẵng và Quảng Bình quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17/2 sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.