Lịch nghỉ tết nguyên đán của học sinh Hà Nội

VOV.VN -Học sinh Hà Nội bắt đầu nghỉ Tết từ 25/1 (28 tháng chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Ngày 5/1, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ra thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2017 của các đơn vị ngành giáo dục thủ đô. Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội bắt đầu từ 25/1 (28 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Học sinh trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được nghỉ 8 ngày. Thời gian bắt đầu từ 25/1 (28 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Cán bộ, công chức của Sở, phòng Giáo dục; giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày (từ 26/1 đến hết ngày 1/2). Khối cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ Tết 12 ngày, từ 21/1, tức 24 tháng Chạp âm lịch.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghỉ Tết phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị phối hợp với các cấp, chính quyền tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn phù hợp và chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục triển khai đến học sinh-sinh viên; trọng tâm thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; Không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; Không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội, không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.

Trước đó ngày 15/11, sau khi cân nhắc 2 phương án nghỉ Tết 7 hoặc 10 ngày, Thủ tướng quyết định, công chức sẽ nghỉ từ 26/1 đến 1/2/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Do mùng 1, mùng 2 Tết Âm lịch rơi vào hai ngày cuối tuần, công chức được nghỉ bù vào mùng 4, mùng 5, tổng cộng có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu
Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

VOV.VN -Gạt đi những mong ước đời thường, nhiều cô giáo ở biên giới Lai Châu đã vượt qua những khó khăn để ở lại ăn tết cùng đồng bào vùng cao.

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

VOV.VN -Gạt đi những mong ước đời thường, nhiều cô giáo ở biên giới Lai Châu đã vượt qua những khó khăn để ở lại ăn tết cùng đồng bào vùng cao.

Tỷ lệ học sinh ở khu vực Tây Bắc trở lại trường sau Tết cao
Tỷ lệ học sinh ở khu vực Tây Bắc trở lại trường sau Tết cao

VOV.VN -Trong khi tỉnh Lai Châu có 85% học sinh trở lại trường sau tết thì tại Yên Bái, con số lên đến trên 95%.

Tỷ lệ học sinh ở khu vực Tây Bắc trở lại trường sau Tết cao

Tỷ lệ học sinh ở khu vực Tây Bắc trở lại trường sau Tết cao

VOV.VN -Trong khi tỉnh Lai Châu có 85% học sinh trở lại trường sau tết thì tại Yên Bái, con số lên đến trên 95%.

Cha mẹ nên làm gì để con hứng thú với kỳ nghỉ Tết?
Cha mẹ nên làm gì để con hứng thú với kỳ nghỉ Tết?

VOV.VN -Cho con cùng dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm, làm bài tập ở nhà, lên kế hoạch vui chơi… là những việc cha mẹ nên khuyến khích con làm trong dịp Tết.

Cha mẹ nên làm gì để con hứng thú với kỳ nghỉ Tết?

Cha mẹ nên làm gì để con hứng thú với kỳ nghỉ Tết?

VOV.VN -Cho con cùng dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm, làm bài tập ở nhà, lên kế hoạch vui chơi… là những việc cha mẹ nên khuyến khích con làm trong dịp Tết.

Báo động tình trạng học sinh tại Quảng Trị bỏ học sau Tết
Báo động tình trạng học sinh tại Quảng Trị bỏ học sau Tết

VOV.VN - Theo thống kê, số học sinh ở tỉnh Quảng Trị nghỉ học sau Tết đã lên tới hơn 500 em, trong đó ở bậc THPT chiếm tỷ lệ báo động với 146 em.

Báo động tình trạng học sinh tại Quảng Trị bỏ học sau Tết

Báo động tình trạng học sinh tại Quảng Trị bỏ học sau Tết

VOV.VN - Theo thống kê, số học sinh ở tỉnh Quảng Trị nghỉ học sau Tết đã lên tới hơn 500 em, trong đó ở bậc THPT chiếm tỷ lệ báo động với 146 em.

Đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp Tết như thế nào?
Đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp Tết như thế nào?

VOV.VN -Các nhà trường tăng cường giáo dục kiến thức tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp Tết.

Đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp Tết như thế nào?

Đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp Tết như thế nào?

VOV.VN -Các nhà trường tăng cường giáo dục kiến thức tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp Tết.