Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chỉ cách giúp con tránh hiểm họa từ internet

VOV.VN - Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam cho biết, bản thân không né tránh mà dạy con cách đối diện với những hiểm họa trên internet.

Đây là chia sẻ được đưa ra tại buổi họp báo với chủ đề “Những câu chuyện và buổi tối thần tiên” diễn ra ngày 15/3.

Chia sẻ về chủ đề giáo dục và bảo vệ con khỏi những hiểm họa trên môi trường mạng. Bà Phan Hồ Điệp, mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam cho biết, khi Nam còn nhỏ, chị thường xuyên dành thời gian để đọc sách cho con mỗi tối, thay vì để "thả" con với những thiết bị điện tử. Phụ huynh này cũng truyền đi thông điệp cha mẹ hãy mang đến cho con những câu chuyện ngọt ngào, đừng bỏ mặc con tự do với thế giới internet nhiều thông tin có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con.

Bà Phan Hồ Điệp, mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chia sẻ về cách bảo vệ con trên môi trường mạng. 
Chia sẻ về những kinh nghiệm cá nhân khi hướng dẫn con trai Đỗ Nhật Nam sử dụng internet, bà Phan Hồ Điệp cho biết: “Khi Nam còn nhỏ, internet chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng mình cũng biết rằng không thể khước từ việc cho con sử dụng internet, hai mẹ con vẫn có những thời gian học cùng nhau trên mạng”.

Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam cho biết, dù nhận thấy rõ những mối nguy hại trên môi trường mạng với con trẻ, nhưng chị không chọn cách lẩn tránh những điều đó. “Tôi nghĩ rằng Internet cũng giống như cuộc đời, có góc tối góc sáng, có cái tốt và không tốt. Do đó, cần dạy cho con biết cách chấp nhận những thách thức. Phụ huynh cũng không thể vì những điều tiêu cực, lo sợ mà tước đi của con cơ hội để tiếp cận với thế giới thông tin rộng lớn. Điều này giống như việc bạn lo sợ rằng ra đường nguy hiểm và cấm con không được ra đường”.

Bà Điệp cho biết, trước những nguy cơ trên mạng, chị thường chọn cách nói trước với con, để con có thể mường tượng ra vấn đề và cùng trao đổi để con đưa ra những suy nghĩ cá nhân, qua đó khéo léo lồng vào những bài học, trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, bà Phan Hồ Điệp cũng nhấn mạnh rằng, các bậc phụ huynh cần có sự tiết chế về thời gian sử dụng mạng của con nhỏ. Những trẻ dưới 3 tuổi, không nên dùng internet, trẻ từ 3-6 tuổi nên tiết chế thời gian sử dụng internet hàng ngày dưới 30 phút.

“Tôi cho rằng bố mẹ không nên cấm con tuyêt đối không dùng internet, mà nên tìm cách để cùng đồng hành với con. Với gia đình tôi, bố mẹ và con cùng làm một bản “hợp đồng” về việc sử dụng internet. Trong đó, có các điều khoản như bố mẹ được quyền biết lịch sử truy cập của con, được quản lý về mặt thời gian. Nếu con vi phạm các điều khoản này sẽ phải chịu hình phạt là không được dùng internet trong một khoảng thời gian nhất định”.

Với tư cách là một người làm giáo dục, bà Phan Hồ Điệp chia sẻ, thực tế đã bắt gặp rất nhiều hiện tượng bố mẹ đang "bỏ rơi con với Youtube". Nhiều bố mẹ ngồi với con, nhưng mỗi người cầm trên tay một chiếc điện thoại, con làm gì tùy thích. Nhiều bố mẹ lại coi internet như một món quà, phần thưởng dành cho con. Khi con đạt được thành tích nhất định sẽ được thưởng một khoảng thời gian nhất định để chơi game trên ipad hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Những hành động này dù có bố mẹ ở bên, nhưng vẫn có thể nói rằng đây là một cách bỏ rơi con với thế giới mạng và không quản lý về mặt thời gian, nội dung con xem, dẫn đến trẻ gặp phải những nguy hại trên môi trường mạng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng
Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng

VOV.VN - Tình hình an toàn thông tin trên không gian mạng ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng

Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng

VOV.VN - Tình hình an toàn thông tin trên không gian mạng ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thử thách tự sát Momo: Bố mẹ làm gì để bảo vệ con trên môi trường mạng
Thử thách tự sát Momo: Bố mẹ làm gì để bảo vệ con trên môi trường mạng

VOV.VN - Trước những trò chơi như Momo hướng dẫn trẻ em tự sát, chuyên gia cho rằng, phụ huynh nên dành thời gian trò chuyện, phân tích những mối nguy hiểm...

Thử thách tự sát Momo: Bố mẹ làm gì để bảo vệ con trên môi trường mạng

Thử thách tự sát Momo: Bố mẹ làm gì để bảo vệ con trên môi trường mạng

VOV.VN - Trước những trò chơi như Momo hướng dẫn trẻ em tự sát, chuyên gia cho rằng, phụ huynh nên dành thời gian trò chuyện, phân tích những mối nguy hiểm...