Năm 2022, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 60-70% chỉ tiêu dựa vào thi đánh giá tư duy

VOV.VN - Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông báo dự kiến phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Trong đó, 60-70% chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, dự kiến tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, dự kiến năm 2022 Trường sẽ tuyển sinh 7.500 chỉ tiêu theo các phương thức gồm: 

Phương thức 1: Xét tuyển tài năng, chiếm 20 - 30% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level; xét tuyển dựa trên kết quả và thành tích học tập phổ thông kết hợp phỏng vấn.

Thí sinh xét tuyển theo 3 hình thức trên đều cần được công nhận tốt nghiệp THPT, riêng đối với phương thức xét dựa trên chứng chỉ quốc tế và thành tích học tập kết hợp với phỏng vấn cần có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0 trở lên.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy chiếm 60 - 70% tổng chỉ tiêu.

Thí sinh chọn các phần thi tương ứng của bài thi đánh giá tư duy để đăng ký vào các chương trình đào tạo, cụ thể như sau: Đăng ký xét tuyển tất cả các chương trình: Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Toán – Đọc hiểu – Khoa học tự nhiên; Đăng ký xét tuyển các ngành Elitech, Kinh tế quản lý, Đào tạo quốc tế, Ngôn ngữ Anh: Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh. Ngành ngôn ngữ Anh có môn chính là tiếng Anh (khi xét tuyển được tính hệ số 2).

Điều kiện đảm bảo chất lượng là thí sinh có điểm trung bình chung 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc THPT từ 7.0 trở lên thuộc 1 trong những tổ hợp môn sau: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Ngoại ngữ; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Văn, Ngoại ngữ; Toán, Hóa, Ngoại ngữ. Từ năm 2024 xét theo điểm trung bình chung học tập của các môn học ở bậc THPT (trừ các môn GD Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất), mỗi kỳ đạt 7,0 trở lên.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 chiếm 10 - 20% cho một số chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29.

Thí sinh xét dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT cần có điểm trung bình chung 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên (hoặc tổng điểm trung bình 6 học kỳ của 3 môn học từ 42,0 trở lên), được công nhận tốt nghiệp THPT và có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do Trường quy định.

Năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT và A-Level cho tất cả các chương trình đào tạo.

Đối với hình thức xét tuyển dựa trên kết quả và thành tích học tập phổ thông kết hợp phỏng vấn, những thí sinh sau đây có thể đăng ký dự tuyển: Thí sinh được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ (lớp 10, 11, 12).

Thí sinh được chọn tham dự Cuộc thi KHKT Quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức;

Học sinh sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng.

Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm.

Các thí sinh có chứng chỉ IELTS (academic) quốc tế 6.0 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đăng ký xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế - Quản lý.

ĐH Bách khoa Hà Nội cũng lưu ý thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) 5.0 trở lên có thể sử dụng để quy đổi điểm tiếng Anh để xét tuyển các tổ hợp A01, D01, D07 và các tổ hợp xét tuyển theo kỳ thi đánh giá tư duy (thông qua hệ thống quy đổi của Nhà trường).

Điều kiện ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với các chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ áp dụng chuẩn đầu vào từ năm 2023.

Kỳ thi đánh giá tư duy dự kiến tổ chức tại thời điểm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Thí sinh có thể đăng ký thi thử trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?
Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?

VOV.VN - Chiều 9/11, Sở Giáo dục và Đào (GD-ĐT) TP. Đà Nẵng ra văn bản hướng dẫn Phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian sắp tới.

Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?

Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?

VOV.VN - Chiều 9/11, Sở Giáo dục và Đào (GD-ĐT) TP. Đà Nẵng ra văn bản hướng dẫn Phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian sắp tới.

Học online: Dễ hay khó?
Học online: Dễ hay khó?

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích mang lại, việc học online cũng đặt ra không ít áp lực cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Học sinh không chỉ căng thẳng về tâm lý mà còn về cả mặt sinh lý. Việc các con ngồi học nhiều giờ liền trước màn hình có thể gây ra ảnh hưởng về mặt tinh thần.

Học online: Dễ hay khó?

Học online: Dễ hay khó?

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích mang lại, việc học online cũng đặt ra không ít áp lực cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Học sinh không chỉ căng thẳng về tâm lý mà còn về cả mặt sinh lý. Việc các con ngồi học nhiều giờ liền trước màn hình có thể gây ra ảnh hưởng về mặt tinh thần.

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?
Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

VOV.VN - Hiện nay, có 28 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11.

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

VOV.VN - Hiện nay, có 28 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11.