Ngày đầu thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề thi vừa sức với học sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong ngày thi đầu tiên đã có hơn 600 thí sinh vắng mặt khi làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

 

Đề thi Ngữ văn và Ngoại ngữ hôm nay cũng được thí sinh đánh giá vừa sức nhưng vẫn có độ phân hoá.

Tại buổi họp báo sau ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, năm nay, Thành phố tổ chức 150 điểm thi, trong đó có 139 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 ban đầu là 93.981 học sinh, trong đó 93.329 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, vắng 652 em. Môn Ngoại ngữ buổi chiều có 93.321 thí sinh dự thi, vắng 660, tăng 8 em so với buổi sáng. Trong hôm nay có 3 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ do mở tài liệu thi môn Ngữ văn.

Như thông tin trước đó, có 1 thí sinh là F0 được cho thi riêng đảm bảo các quy định của y tế. 7 thí sinh bị đau tay có giám thị hỗ trợ (trước đó 1 thí sinh đã tự viết được và không cần hỗ trợ).

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện tại chưa xác định được phần lớn nguyên nhân hơn 600 học sinh bỏ thi ngày hôm nay, tuy nhiên có một số ít thí sinh vắng mặt vì đang mắc sốt xuất huyết. Ông Nam cũng cho biết, vì đây là kỳ thi tuyển sinh, không phải xét tuyển nên những học sinh vắng mặt sẽ không có chế độ xét tuyển đặc biệt khác.

“Trong ngày thi hôm nay cơ bản khâu tổ chức và thi diễn ra bình thường. Một số trường hợp thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ và 1 số thí sinh bị bệnh, tai nạn nên không tham gia được. Cũng có 1 thí sinh là F0 các hội đồng cũng tổ chức thi theo đúng quy định về phòng chống y tế”, ông Nam cho hay.

Về đề thi môn Ngữ Văn sáng nay, hầu hết các thí sinh đều cảm thấy nội dung vừa sức, cấu trúc đề ổn định như những năm trước. Ngoài ra, đề Ngữ văn cũng không yêu cầu học sinh thuộc lòng, không đánh đố học sinh nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa.

Đối với đề Ngoại ngữ môn Tiếng Anh, cô Trần Thị Vân, giáo viên bộ môn này tại trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) cho biết, đề thi nằm hầu hết ở chương trình lớp 9, vừa sức với học sinh trung bình khá. Tuy nhiên theo cô Vân để đạt điểm cao, học sinh cần cẩn thận trong phần viết lại câu hoặc phân vân giữa câu trắc nghiệm có hình ảnh.

“Đề vừa sức với học sinh trung bình, từ vựng cũng như cấu trúc ngữ pháp tập trung vào chương trình lớp 9, đơn giản học sinh có thể nhận ra liền. Tỷ lệ điểm 10 sẽ không nhiều nhưng có thể từ 9-9,5 cũng kha khá, những học sinh giỏi có thể từ 8,5 đến 9,5 là chuyện bình thường”, cô Vân đánh giá.

Ngày mai (12/6), thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán buổi sáng, buổi chiều thi môn chuyên và môn tích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn
Hàng ngàn thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

VOV.VN - Sáng 11/6, khoảng hơn 94.000 thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Hàng ngàn thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

Hàng ngàn thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

VOV.VN - Sáng 11/6, khoảng hơn 94.000 thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thí sinh F0 được xét tuyển vào trường công
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thí sinh F0 được xét tuyển vào trường công

VOV.VN - Thí sinh F0 có thể không thi và được xét tuyển theo công thức tính điểm như sau: Điểm xét tuyển là tổng các điểm: Trung học cơ sở, trung bình môn Toán, trung bình môn Ngữ văn, trung bình môn Ngoại ngữ, ưu tiên.

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thí sinh F0 được xét tuyển vào trường công

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thí sinh F0 được xét tuyển vào trường công

VOV.VN - Thí sinh F0 có thể không thi và được xét tuyển theo công thức tính điểm như sau: Điểm xét tuyển là tổng các điểm: Trung học cơ sở, trung bình môn Toán, trung bình môn Ngữ văn, trung bình môn Ngoại ngữ, ưu tiên.

Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?
Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 7-8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ GD-ĐT là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25m. Tuy nhiên, nhiều địa phương “kêu” quy định rất khó thực hiện.

Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?

Vì sao yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m?

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 7-8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ GD-ĐT là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25m. Tuy nhiên, nhiều địa phương “kêu” quy định rất khó thực hiện.