Nhận định bất ngờ về kết quả rà soát chức danh GS, PGS trước giờ chốt

VOV.VN -Kết quả rà soát chức danh GS, PGS sẽ như nhận định ban đầu hoặc là sẽ có một vài người ở một số hội đồng ngành, liên ngành nào đó không đạt.

Chiều nay (27/2), Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm 28 người sẽ có cuộc họp về kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tuy nhiên, kết quả việc rà soát bước đầu cho thấy, một số hội đồng ngành, liên ngành không phát hiện GS, PGS thiếu tiêu chuẩn và vẫn giữ nguyên quyết định như công bố ban đầu.

GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, kết quả trên đã được nhiều chuyên gia nhận định nhưng cũng có thể sẽ có kết quả là một vài người ở tổng cộng một số hội đồng ngành, liên ngành nào đó không đạt được tiêu chí chức danh GS, PGS.

Tuy nhiên, số lượng này không nhiều vì các Hội đồng sẽ phải chịu trách nhiệm rất cao trước nhiệm vụ được cơ quan của Chính phủ giao trong việc đảm bảo trung thực, khách quan xét duyệt người đạt tiêu chí.

Những trường hợp không đạt có thể là do những công trình thẩm định không chính xác. Ví dụ như ứng cử viên đưa ra 20 cuốn sách nhưng người thẩm định đọc không hết, không kỹ, rồi cho điểm sai. Ngoài ra, còn sai do nhập nhằng giữa bài báo khoa học công bố ở trong nước với bài báo được tạp chí quốc tế có uy tín công nhận và trích dẫn lại.

Tuy nhiên, kết quả này cũng sẽ mất lòng tin của giới trí thức và giới khoa học nên phần nhận định về giữ kết quả thẩm định như các Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành đã công bố ban đầu chiếm giữ nhiều hơn. 

 Trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS trẻ nhất năm 2016

Hãy để Hội đồng GS lâm thời có sự sàng lọc, rà soát lại

Theo GS.TSKH Phạm Tất Dong, sở dĩ dư luận chưa tin tưởng về việc phong tặng chức danh GS, PGS năm 2017 là vì Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành chưa chắc đã hiểu rõ hết một hồ sơ của ứng cử viên từng chuyên ngành. Ví dụ như Hội đồng chức chức danh GS liên ngành xã hội gồm rất nhiều ngành khác nhau chưa chắc đã hiểu rõ hết công trình của ứng cử viên ngành Tâm lý hay Triết học.

Việc rà soát chức danh GS, PGS lần này chưa thể thuyết phục được giới khoa học bởi Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành sẽ không dám nhận hết trách nhiệm mình đã thực hiện việc xét danh hiệu người đạt tiêu chí GS, PGS sai. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ không thể giao việc rà soát lại chức danh GS, PGS cho Hội đồng ngành, liên ngành.

GS.TSKH Phạm Tất Dong cho rằng, việc thẩm định, rà soát này nên là một hội đồng lâm thời gồm những GS đầu ngành ở các trường đại học (ĐH), học viện, viện nghiên cứu có uy tín, chất lượng tiến hành. Hội đồng lâm thời sẽ bao gồm những người không nằm trong Hội đồng ngành, liên ngành hiện tại; làm xong nhiệm vụ được Thủ tướng giao là giải thể.

Ngoài ra, việc rà soát GS, PGS cũng có thể nhờ các chuyên gia, GS đầu ngành ở nước ngoài. Nếu ứng cử viên nào muốn ứng cử chức danh GS, PGS thì có thể  dịch các công trình nghiên cứu của mình sang ngôn ngữ khác rồi gửi cho cơ quan chức năng để nhờ các GS đầu ngành ở các trường ĐH, Học viện, viện nghiên cứu uy tín ở nước ngoài thẩm định.

Mặt khác, việc rà soát chức danh GS, PGS nên thực hiện theo từng chuyên ngành cụ thể,  chứ không bao gồm liên ngành như hiện nay.

GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

Bộ trưởng không nhất thiết phải mang hàm GS

GS là những người thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho đất nước, là nhà giáo có trình độ cao nhất thuộc lĩnh vực nào đó. Họ cũng là những người mẫu mực, có lương tâm và đạo đức với nghề.

Một trong số những quyền cao quý không gì sánh bằng của GS là được đào tạo tiến sĩ. Hơn nữa, họ được phụ trách học thuật để có thể đứng ngang hàng so với thế giới, nhiều giáo sư đứng đầu các trường phái khoa học.

GS Phạm Tất Dong cho rằng, nếu GS chỉ làm công tác quản lý, không tham gia giảng dạy, đào tạo thì sẽ rất lãng phí và vô nghĩa. 

Ví dụ như Bộ trưởng GD-ĐT, mặc dù là Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS Nhà nước cũng không nhất thiết phải là GS vì Bộ trưởng làm công tác quản lý, thay mặt Nhà nước để phong chức danh. Điều này tách bạch với việc Bộ trưởng có trình độ GS hay không.

Ở các nước, Bộ trưởng có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, thực hiện các chính sách của Chính phủ nên không nhất thiết phải có học hàm GS. Còn Thứ trưởng có khi lại là người có chuyên môn cao thì được phong hàm GS. Ở một số nước, chưa chắc Bộ trưởng Y tế đã là một bác sĩ nhưng người Thứ trưởng có khi lại là một GS giỏi và hỗ trợ Bộ trưởng thực hiện các chính sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều bất ngờ về các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2017
Những điều bất ngờ về các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2017

VOV.VN -Năm 2017, số lượng công bố quốc tế của các giáo sư, phó giáo sư tăng nhanh. Một số ứng viên được trao giải thưởng quốc tế có uy tín...

Những điều bất ngờ về các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Những điều bất ngờ về các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2017

VOV.VN -Năm 2017, số lượng công bố quốc tế của các giáo sư, phó giáo sư tăng nhanh. Một số ứng viên được trao giải thưởng quốc tế có uy tín...

Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát lại hồ sơ các ứng viên GS, PGS
Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát lại hồ sơ các ứng viên GS, PGS

VOV.VN -Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS, Hội đồng CDGSNN sẽ kiên quyết không công nhận.

Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát lại hồ sơ các ứng viên GS, PGS

Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát lại hồ sơ các ứng viên GS, PGS

VOV.VN -Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS, Hội đồng CDGSNN sẽ kiên quyết không công nhận.

Chóng mặt... vì cấu trúc đề thi liên tục thay đổi
Chóng mặt... vì cấu trúc đề thi liên tục thay đổi

VOV.VN -Nhiều thầy cô cho rằng, việc mỗi năm đề thi lại có sự thay đổi khiến cho học sinh chịu khá nhiều áp lực...

Chóng mặt... vì cấu trúc đề thi liên tục thay đổi

Chóng mặt... vì cấu trúc đề thi liên tục thay đổi

VOV.VN -Nhiều thầy cô cho rằng, việc mỗi năm đề thi lại có sự thay đổi khiến cho học sinh chịu khá nhiều áp lực...

Bộ GD xin lùi thời hạn báo cáo rà soát công nhận chức danh GS, PGS
Bộ GD xin lùi thời hạn báo cáo rà soát công nhận chức danh GS, PGS

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có công văn báo cáo Thủ tướng xin lùi thời hạn rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư tới ngày 28/2/2018.

Bộ GD xin lùi thời hạn báo cáo rà soát công nhận chức danh GS, PGS

Bộ GD xin lùi thời hạn báo cáo rà soát công nhận chức danh GS, PGS

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có công văn báo cáo Thủ tướng xin lùi thời hạn rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư tới ngày 28/2/2018.

Rà soát GS, PGS: Hãy xem xét lại ở những ứng viên bị đánh trượt
Rà soát GS, PGS: Hãy xem xét lại ở những ứng viên bị đánh trượt

VOV.VN -Cần rà soát lại các ứng cử viên đã bị trượt chức danh GS, PGS cấp ngành và liên ngành thay vì chỉ ra soát danh sách những người đạt chức danh GS, PGS.

Rà soát GS, PGS: Hãy xem xét lại ở những ứng viên bị đánh trượt

Rà soát GS, PGS: Hãy xem xét lại ở những ứng viên bị đánh trượt

VOV.VN -Cần rà soát lại các ứng cử viên đã bị trượt chức danh GS, PGS cấp ngành và liên ngành thay vì chỉ ra soát danh sách những người đạt chức danh GS, PGS.

Việt Nam có tân Giáo sư Toán học mới 36 tuổi
Việt Nam có tân Giáo sư Toán học mới 36 tuổi

VOV.VN -Tân giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam là Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1982. Anh đã phá kỷ lục trước đó của giáo sư Phan Thanh Sơn Nam.

Việt Nam có tân Giáo sư Toán học mới 36 tuổi

Việt Nam có tân Giáo sư Toán học mới 36 tuổi

VOV.VN -Tân giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam là Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1982. Anh đã phá kỷ lục trước đó của giáo sư Phan Thanh Sơn Nam.

Tân Phó giáo sư có nhiều công bố quốc tế nhất về động vật hoang dã
Tân Phó giáo sư có nhiều công bố quốc tế nhất về động vật hoang dã

VOV.VN - Tân Phó giáo sư Nguyễn Quảng Trường là người có nhiều công bố quốc tế nhiều nhất về sự sống, những điều mới lạ về động vật hoang dã, các loài bò sát...

Tân Phó giáo sư có nhiều công bố quốc tế nhất về động vật hoang dã

Tân Phó giáo sư có nhiều công bố quốc tế nhất về động vật hoang dã

VOV.VN - Tân Phó giáo sư Nguyễn Quảng Trường là người có nhiều công bố quốc tế nhiều nhất về sự sống, những điều mới lạ về động vật hoang dã, các loài bò sát...

Vì sao năm nay số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến?
Vì sao năm nay số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến?

VOV.VN -Tăng thời gian nộp hồ sơ, và "chuyến tàu cuối" khi sang năm 2018 có sự thay đổi về quy định phong GS, PGS nên số lượng GS,PGS năm nay tăng đột biến

Vì sao năm nay số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến?

Vì sao năm nay số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến?

VOV.VN -Tăng thời gian nộp hồ sơ, và "chuyến tàu cuối" khi sang năm 2018 có sự thay đổi về quy định phong GS, PGS nên số lượng GS,PGS năm nay tăng đột biến

Phong tặng Giáo sư, Phó giáo sư: Không dành cho người háo danh
Phong tặng Giáo sư, Phó giáo sư: Không dành cho người háo danh

VOV.VN -Giáo sư, Phó giáo sư là những người có uy tín về đào tạo, cống hiến thực sự cho nghiên cứu khoa học nên không thể dành cho những người háo danh.

Phong tặng Giáo sư, Phó giáo sư: Không dành cho người háo danh

Phong tặng Giáo sư, Phó giáo sư: Không dành cho người háo danh

VOV.VN -Giáo sư, Phó giáo sư là những người có uy tín về đào tạo, cống hiến thực sự cho nghiên cứu khoa học nên không thể dành cho những người háo danh.

Ngày mai, họp trao đổi kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư
Ngày mai, họp trao đổi kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư

VOV.VN - Ngày mai (27/2), Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm 28 người có cuộc họp về kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ngày mai, họp trao đổi kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ngày mai, họp trao đổi kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư

VOV.VN - Ngày mai (27/2), Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm 28 người có cuộc họp về kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư.