Nhiều địa phương công bố kết quả tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ gần 100%

VOV.VN -Kết quả này đã khẳng định dự đoán của dư luận xã hội đối với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2014 có thể gần chạm mốc tuyệt đối.

Cho đến nay, nhiều địa phương trong cả nước đã công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Điểm đặc biệt chú ý là nhiều địa phương, trường học có kết quả thi tốt nghiệp THPT gần chạm ngưỡng 100%.

Tỉnh Quảng Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố kết quả tốt nghiệp THPT 2014 với tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 99,32%.Tỉ lệ này thấp hơn năm 2013 là 0,3%. Trong khi đó hệ Giáo dục từ xa (GDTX) lại có tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn khoảng hơn 20% so với năm ngoái, lên đến 96,93%.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Bình, toàn tỉnh có khoảng 1/3 số trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%. Có 12 học sinh đạt điểm 9 môn Văn, 113 học sinh đạt điểm 9,5 môn Lịch sử và 100 em đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ.

 

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2014

** Quảng Trị: trên 98%

Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, ngày 16/6 chính thức công bố điểm thi vào ngày 16/6.

Theo thông tin ban đầu, tỉ lệ thí sinh Quảng Trị đỗ tốt nghiệp THPT năm nay trên 98%. Trong đó, có nhiều thí sinh đạt điểm tối đa ở các môn thi như: Toán, Vật Lý, Hóa học… Năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 9.048 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 8.317 thí sinh thuộc khối THPT và 731 thí sinh khối GDTX

** Lâm Đồng: 98,83%

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT năm 2014 của tỉnh là 98,83%, hệ GDTX 90,54%. Tỉ lệ này tương đương với năm trước.

Hệ THPT có ba thủ khoa cùng đạt 38 điểm. Thủ khoa hệ GDTX đạt 34,5 điểm. Có tổng số 241 thí sinh xếp loại giỏi và 2.388 thí sinh xếp loại khá. Có 107 thí sinh có bài thi bị điểm liệt (từ điểm 1 trở xuống). Trong đó, môn toán 102 bài, ngữ văn 3 bài và lịch sử 2.

Toàn tỉnh có 20 trường có tỉ lệ tốt nghiệp 100% (tăng 2 trường so với năm 2013). Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là THPT Lộc Bắc với tỷ lệ 80%.

** An Giang: 99,64%

Sở GD-ĐT An Giang cho biết, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT ở hệ THPT là 99,64%, hệ GDTX là 56,53%. Kết quả này đều cao hơn các năm trước. Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh đã được công bố trên trang web của Sở.

** Sóc Trăng: 99,59%

Sáng 16/6, Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo số liệu từ Sở GD-ĐT Sóc Trăng, ở hệ GDPT tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,59%, hệ GDTX đỗ 87,59%.

Toàn tỉnh có 34 trường thì có 20 trường đỗ 100%. Trường có tỉ lệ đỗ thấp nhất là trường THPT An Ninh (huyện Châu Thành) 98,06%.

Về điểm thi, môn Ngữ Văn có 10 thí sinh đạt điểm 9; môn Vật Lý có 6 thí sinh đạt điểm 10; môn Toán có 268 thí sinh đạt điểm 10; môn Lịch sử có 11 thí sinh đạt điểm 10; môn Hóa học có 178 thí sinh đạt điểm 10; môn Anh Văn có 19 thí sinh đạt điểm 10; môn Địa lý có 18 thí sinh đạt 9,5 điểm. Đặc biệt, ở môn Toán có 7 thí sinh bị điểm liệt

Thủ khoa năm nay thuộc về thí sinh Huỳnh Kim Hoa, học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai với 39 điểm, trong đó môn ngữ Văn 9 điểm, còn các môn còn lại đều đạt điểm 10.

** Tỉnh Tây Ninh: 97,75%

Hệ phổ thông tỉ lệ đỗ đạt 97,75%, tăng 1,6% so với năm 2013. Hệ GDTX có tỷ lệ đỗ là 55,65%, tăng hơn 9% so với năm 2013. Có 3 thủ khoa thi tốt nghiệp THPT đạt 38 điểm, cùng là học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Toàn tỉnh có 5 trường THPT đạt tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, Tây Ninh có 8.165 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, hệ Giáo dục phổ thông có 7.133 thí sinh, hệ Giáo dục thường xuyên 1.032 thí sinh.

Với kết quả thi tốt nghiệp như trên đã khẳng định dự đoán của dư luận xã hội đối với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2014 có thể gần chạm mốc tuyệt đối 100%. Đặc biệt, tỉ lệ này diễn ra trong bối cảnh đây là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết 29 -NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, trong đó có đổi mới thi cử và lộ trình tiến tới lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong tương lai.

Tuy nhiên, để kết quả thi đúng với thực chất của việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh thì còn là bài toán khó, cần tiếp tục tìm lời giải khi mà năm nay, Bộ GD-ĐT thay đổi giảm môn thi tốt nghiệp từ 6 môn xuống còn 4 môn và cách thức xét tốt nghiệp THPT vẫn còn là sự lo ngại, hoài nghi trong dư luận xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng
Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quản lý điểm và đánh giá học sinh bằng phần mềm và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%: Bộ GD-ĐT lên tiếng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quản lý điểm và đánh giá học sinh bằng phần mềm và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.

Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT
Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Quảng Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị công bố cho học sinh.

Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Quảng Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị công bố cho học sinh.

Bỏ quy định miễn 20% thi tốt nghiệp THPT
Bỏ quy định miễn 20% thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Quyết định được Bộ GD-ĐT đưa ra dựa trên việc tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội.

Bỏ quy định miễn 20% thi tốt nghiệp THPT

Bỏ quy định miễn 20% thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Quyết định được Bộ GD-ĐT đưa ra dựa trên việc tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội.

Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử
Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử

VOV.VN-Sai phạm tại một số hội đồng và chuyện 18 cán bộ trông 1 thí sinh thi Sử khiến dư luận tiếp tục băn khoăn, lo lắng.

Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử

Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử

VOV.VN-Sai phạm tại một số hội đồng và chuyện 18 cán bộ trông 1 thí sinh thi Sử khiến dư luận tiếp tục băn khoăn, lo lắng.

Lo ngại xét tốt nghiệp THPT kiểu mới làm tăng tiêu cực
Lo ngại xét tốt nghiệp THPT kiểu mới làm tăng tiêu cực

VOV.VN - Quy định công nhận và xếp loại tốt nghiệp theo cách thức mới càng khiến cho tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao tuyệt đối.

Lo ngại xét tốt nghiệp THPT kiểu mới làm tăng tiêu cực

Lo ngại xét tốt nghiệp THPT kiểu mới làm tăng tiêu cực

VOV.VN - Quy định công nhận và xếp loại tốt nghiệp theo cách thức mới càng khiến cho tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao tuyệt đối.