Phạm Linh Khoa tiếp tục chinh phục cuộc thi Toán Quốc tế IJMO

VOV.VN -Trần Linh Khoa, trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UKA)  đã xuất sắc chinh phục huy chương Bạc của kỳ thi Toán quốc tế IJMO.

Trần Linh Khoa, học sinh lớp 6.2 của trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UKA)  đã xuất sắc chinh phục huy chương Bạc của kỳ thi Toán quốc tế IJMO. Đây là kỳ thi toán học được tổ chức bởi sự hợp tác giữa Trung tâm Toán quốc tế Singapore (SIMCC) và Hội Toán học Quốc gia của các nước châu Á nhằm phát hiện và khuyến khích tài năng toán học trẻ.

Trần Linh Khoa

Vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ nhiều nước châu Á, đoàn đại diện Việt Nam gồm 68 em (từ lớp 2-11) đã mang về tổng cộng 61 huy chương, trong đó có: 7 huy chương Vàng, 23 huy chương Bạc, 31 huy chương Đồng. Riêng khối lớp 6 của Linh Khoa có 12 thí sinh tham gia, đạt 1 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Với Linh Khoa, đây không phải là lần đầu tiên em chiến thắng một cuộc thi Toán quốc tế. Trước đó, vào tháng 5/2018, Linh Khoa cũng đã đạt huy chương Bạc cuộc thi Toán quốc tế SASMO tổ chức tại Việt Nam. Ngoài ra, Linh Khoa từng giành giải Nhất cuộc thi “Nhà thông thái trẻ” do NHG tổ chức và tham gia ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế “Những đứa trẻ thông thái” của Đài truyền hình Việt Nam.

 

Không chỉ là tấm gương cho sự học tập miệt mài với nhiều thành tích nổi trội, Linh Khoa còn là một vận động viên Taekwondo và tích cực tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện của UKA, đồng thời là nhân vật truyền cảm hứng học tập, sự tự tin cho rất nhiều bạn học đồng trang lứa.

“Em cảm thấy rất hào hứng khi được thử sức trong kì thi lớn với các đối thủ toán học trong và ngoài nước. Hiện tại, em rất sẵn lòng được chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích của mình trong cuộc thi với bạn bè tại UKA để các bạn chuẩn bị tốt hơn cho những kì thi tới” – Phạm Linh Khoa chia sẻ khi được nhận huy chương Bạc cuộc thi Toán quốc tế IJMO.

Với chương trình giáo dục song ngữ đa dạng, hiện đại và khoa học, UKA tự hào là một môi trường giáo dục quốc tế đẳng cấp, chất lượng, giúp học sinh khám phá và phát triển tài năng của chính mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ khoa 29,55 điểm của tỉnh Phú Thọ
Thủ khoa 29,55 điểm của tỉnh Phú Thọ

Là thí sinh duy nhất ở Phú Thọ được 10 môn Hóa thi THPT quốc gia, Bá Hoàng còn là thủ khoa của tỉnh khi đạt 29,55 điểm khối B.

Thủ khoa 29,55 điểm của tỉnh Phú Thọ

Thủ khoa 29,55 điểm của tỉnh Phú Thọ

Là thí sinh duy nhất ở Phú Thọ được 10 môn Hóa thi THPT quốc gia, Bá Hoàng còn là thủ khoa của tỉnh khi đạt 29,55 điểm khối B.

Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018
Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018

VOV.VN -Theo đó, có 11 thí sinh trong số hàng triệu thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất, là thủ khoa của các khối.

Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018

Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018

VOV.VN -Theo đó, có 11 thí sinh trong số hàng triệu thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất, là thủ khoa của các khối.

Nhiều câu hỏi phía sau chuyện thủ khoa Sư phạm về nuôi lợn
Nhiều câu hỏi phía sau chuyện thủ khoa Sư phạm về nuôi lợn

VOV.VN - Câu chuyện về thủ khoa đại học Sư phạm Hà Nội 2 về nhà nuôi lợn sau khi ra trường đã khiến các chuyên gia đặt ra nhiều câu hỏi về ngành giáo dục.

Nhiều câu hỏi phía sau chuyện thủ khoa Sư phạm về nuôi lợn

Nhiều câu hỏi phía sau chuyện thủ khoa Sư phạm về nuôi lợn

VOV.VN - Câu chuyện về thủ khoa đại học Sư phạm Hà Nội 2 về nhà nuôi lợn sau khi ra trường đã khiến các chuyên gia đặt ra nhiều câu hỏi về ngành giáo dục.

Thủ khoa khối C của Nghệ An: “Học vừa đủ để còn chơi”
Thủ khoa khối C của Nghệ An: “Học vừa đủ để còn chơi”

Theo Nguyễn Thanh Phong, không nên đồn sức lực vào học một cách thái quá mà dành thời gian nghỉ ngơi để kiến thức có thể “ngấm” được sâu hơn.

Thủ khoa khối C của Nghệ An: “Học vừa đủ để còn chơi”

Thủ khoa khối C của Nghệ An: “Học vừa đủ để còn chơi”

Theo Nguyễn Thanh Phong, không nên đồn sức lực vào học một cách thái quá mà dành thời gian nghỉ ngơi để kiến thức có thể “ngấm” được sâu hơn.

Đằng sau câu chuyện thủ khoa ở nhà nuôi lợn và giáo viên bỏ biên chế
Đằng sau câu chuyện thủ khoa ở nhà nuôi lợn và giáo viên bỏ biên chế

VOV.VN - Đằng sau câu chuyện thủ khoa ở nhà nuôi lợn và giáo viên bỏ biên chế là những bất cập trong thi tuyển công chức và tăng lương cho giáo viên.

Đằng sau câu chuyện thủ khoa ở nhà nuôi lợn và giáo viên bỏ biên chế

Đằng sau câu chuyện thủ khoa ở nhà nuôi lợn và giáo viên bỏ biên chế

VOV.VN - Đằng sau câu chuyện thủ khoa ở nhà nuôi lợn và giáo viên bỏ biên chế là những bất cập trong thi tuyển công chức và tăng lương cho giáo viên.

“Cậu bé google” Nhật Minh thủ khoa tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị
“Cậu bé google” Nhật Minh thủ khoa tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Với tổng số các môn thi đạt 56,78 điểm, Phan Đăng Nhật Minh là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Quảng Trị .

“Cậu bé google” Nhật Minh thủ khoa tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

“Cậu bé google” Nhật Minh thủ khoa tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Với tổng số các môn thi đạt 56,78 điểm, Phan Đăng Nhật Minh là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Quảng Trị .