Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đào tạo kỹ sư, cử nhân “có vấn đề“

VOV.VN -Hiện nay, việc đào tạo, chất lượng kỹ sư, cử nhân của Việt Nam "có vấn đề". Đây là một trong nguyên nhân khiến nhiều sinh viên ra trường không có việc.

Sáng 18/3, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 77 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hiện nay, việc đào tạo, chất lượng kỹ sư, cử nhân của Việt Nam "có vấn đề". Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều sinh viên ra trường không có việc làm. Vì vậy, cần thiết phải có sự đổi mới. Các đại biểu cần làm rõ vấn đề nào là của các trường, của Bộ ngành, vấn đề nào của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị đánh giá kết quả thực hiện việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, đến nay có 13  trường đại học công lập trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.

Tuy nhiên, hầu hết các trường được phê duyệt đề án trong năm 2015 nên thời gian thực hiện còn ngắn, chưa đánh giá được đầy đủ các mặt tích cực và hạn chế của cơ chế này. Một số quy định tại Nghị quyết 77 chưa rõ, đồng thời chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên việc triển khai còn nhiều lúng túng. Đặc biệt là chưa rõ thẩm quyền được tự chủ của các trường, dẫn đến còn nhiều quan điểm khác nhau giữa trường và các cơ quan quản lý, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra 11 kiến nghị liên quan đến việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các các cơ sở giáo dục đại học công lập. Đại diện các Bộ, ngành liên quan đã trả lời trực tiếp các kiến nghị.

Các đại biểu cho rằng, cần bổ sung quy định về quản lý tài chính của các đớn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện giống như doanh nghiệp nhà nước; cần có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn thu lãi từ tiền gửi ngân hàng được sử dụng để lập quỹ hỗ trợ sinh viên.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết: "Đến Thông tư số 27 ngày 30/12/2015 đã hướng dẫn khoán toàn bộ theo đúng Luật Khoa học công nghệ mới. Điều này có nghĩa là khi dự toán của các nhà khoa học đã được lập thì các nhà khoa học sẽ được toàn quyền sử dụng dự toán đó để thực hiện các sản phẩm công nghệ gắn với sản phẩm cuối cùng. Tức là dự toán đó các nhà khoa học có thể thực hiện chuyển đổi giữa các nội dung mục đích chi nhưng có thể đạt được sản phẩm cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ
Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ

Để đối phó với tình trạng thất nghiệp, nhiều cử nhân, thạc sĩ đã chọn làm những việc trái ngành nghề như: giúp việc gia đình, dọn dẹp nhà vệ sinh...

Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ

Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ

Để đối phó với tình trạng thất nghiệp, nhiều cử nhân, thạc sĩ đã chọn làm những việc trái ngành nghề như: giúp việc gia đình, dọn dẹp nhà vệ sinh...

Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp
Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp

VOV.VN -Người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp thất nghiệp tăng trên 7,9%; trình độ đại học trở lên thất nghiệp tăng gần 4,9%.

Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp

Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp

VOV.VN -Người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp thất nghiệp tăng trên 7,9%; trình độ đại học trở lên thất nghiệp tăng gần 4,9%.

Những thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp đi học nấu ăn
Những thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp đi học nấu ăn

VOV.VN -Những người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không mặn mà với chính sách hỗ trợ học nghề, số ít theo học kỹ năng nấu ăn, pha chế đồ uống.

Những thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp đi học nấu ăn

Những thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp đi học nấu ăn

VOV.VN -Những người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không mặn mà với chính sách hỗ trợ học nghề, số ít theo học kỹ năng nấu ăn, pha chế đồ uống.

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế
Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế

VOV.VN -Tình trạng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp ngày càng tăng là do kỹ năng làm việc, ý thức kỷ luật chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng…

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế

VOV.VN -Tình trạng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp ngày càng tăng là do kỹ năng làm việc, ý thức kỷ luật chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

VOV.VN - Chúng ta không sợ đào tạo quá nhiều mà chỉ sợ chất lượng kỹ sư chúng ta kém mà thôi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

VOV.VN - Chúng ta không sợ đào tạo quá nhiều mà chỉ sợ chất lượng kỹ sư chúng ta kém mà thôi.

Cử nhân thất nghiệp đã giảm
Cử nhân thất nghiệp đã giảm

VOV.VN -Trong quý 4/2015, cả nước có trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Riêng nhóm có trình độ đại học trở lên giảm 70.000 người.

Cử nhân thất nghiệp đã giảm

Cử nhân thất nghiệp đã giảm

VOV.VN -Trong quý 4/2015, cả nước có trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Riêng nhóm có trình độ đại học trở lên giảm 70.000 người.