Sáng "lệch tủ" đề Văn, chiều "trúng tủ" đề Toán, thí sinh thở phào nhẹ nhõm

VOV.VN - Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm nay tương đối "dễ thở", các dạng bài trong đề quen thuộc, nằm trong chương trình thí sinh đã được ôn tập, không có các dạng bài lạ.

Chiều nay (7/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT làm bài thi môn Toán. Thời gian làm bài 90 phút với hình thức trắc nghiệm.

Chia sẻ sau khi kết thúc bài thi, Nguyễn Hoàng Hải Nam (THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội) cho biết: "Với đề thi này, em nghĩ khá dễ để đạt điểm 8. 5 câu cuối của đề khó hơn, mang tính phân loại, có khoảng 40 câu đầu không quá khó, thí sinh dễ dàng làm được ngay. Đề thi này sát với đề minh họa mà Bộ đã công bố, không có các dạng bài lạ. Em cảm thấy đề thi vừa sức và phù hợp trong điều kiện chúng em phải học online trong cả 2 năm lớp 11 và lớp 12.

Buổi sáng em "lệch tủ" bài thi Ngữ văn, nhưng vì xét tuyển theo khối A1, nên em không quá áp lực khi bước vào bài thi môn Toán. Sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều".

Thí sinh Minh Quang (THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội) cũng cho rằng, đề thi Toán năm nay có phần nhẹ nhàng hơn những năm trước. Khoảng 40 câu hỏi đầu thí sinh không cần tư duy quá nhiều, nhiều câu hỏi có thể sử dụng máy tính để tìm ra kết quả ngay. Các câu hỏi từ 41-45 mang tính vận dụng, các câu từ 45-50 mang tính vận dụng cao. 

Dự tính được khoảng 9 điểm môn Toán, Minh Quang cho biết, em khá hài lòng với bài thi chiều nay. "Em có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân, nên các môn thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và môn Toán của em cần đạt trên 8 điểm. Bước đầu, môn Toán em đã làm được như mong muốn. Kết thúc ngày thi đầu tiên em đã giải tỏa được những lo lắng, căng thẳng ban đầu, sẵn sàng cho bài thi tổ hợp vào ngày mai", Quang Minh chia sẻ.

Đinh Thanh Mai (THPT Trần Phú, Hà Nội) cũng cho rằng, đề thi năm nay dễ hơn những năm trước. Các nội dung trong đề thi quen thuộc, nằm trong chương trình SGK. Có khoảng 30-35 câu dễ, thí sinh có thể làm được ngay, 5 câu cuối khá khó. Với chiến lược làm đến đâu, chắc đến đó, Mai cho biết, thay vì đầu tư thời gian vào 5 câu khó cuối đề thi, em dành thời gian để đọc lại và kiểm tra chắc chắn những phần đã làm được. Vì đề thi trắc nghiệm, nên một số câu khó cuối bài, thí sinh sử dụng phương pháp loại trừ hoặc khoanh dựa vào may mắn, không bỏ sót câu hỏi.

Với đề thi này, Thanh Mai hy vọng có thể đạt trên 8 điểm môn Toán. Tuy nhiên, nữ sinh cũng không khỏi lo ngại khi độ phân hóa của đề không cao, điểm thi năm nay có thể cao hơn những năm trước, từ đó mức điểm chuẩn vào các trường đại học cũng có thể biến động theo.

Hoàng Anh, trường THPT Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, bản thân em thấy môn Toán năm nay không quá khó.

"Trong phòng thi của em, em thấy các bạn đều làm môn Toán khá tốt, giải tỏa tâm lý sau ngày thi đầu tiên. Hiện tại em cảm thấy rất thoải mái và sẵn sàng bước vào ngày thi tiếp theo", Hoàng Anh chia sẻ.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, sáng mai (8/7), thí sinh tiếp tục thi các bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

VOV.VN - Chiều nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 làm bài thi môn Toán.

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

VOV.VN - Chiều nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 làm bài thi môn Toán.

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường nâng cao trách nhiệm khi tuyển sinh
Bộ GD-ĐT đề nghị các trường nâng cao trách nhiệm khi tuyển sinh

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các trường ĐH nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng chia sẻ, phối hợp để tổ chức kỳ thi, xét tuyển an toàn, nghiêm túc, sẵn sàng điều chỉnh và thực hiện công tác tuyển sinh phù hợp với kế hoạch thi tốt nghiệp.

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường nâng cao trách nhiệm khi tuyển sinh

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường nâng cao trách nhiệm khi tuyển sinh

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các trường ĐH nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng chia sẻ, phối hợp để tổ chức kỳ thi, xét tuyển an toàn, nghiêm túc, sẵn sàng điều chỉnh và thực hiện công tác tuyển sinh phù hợp với kế hoạch thi tốt nghiệp.

Bắc Giang phê bình Chủ tịch huyện, đề nghị kỷ luật cán bộ vì có thí sinh dương tính đi thi
Bắc Giang phê bình Chủ tịch huyện, đề nghị kỷ luật cán bộ vì có thí sinh dương tính đi thi

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phê bình Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện vì để xảy ra trường hợp thí sinh dự thi THPT dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang phê bình Chủ tịch huyện, đề nghị kỷ luật cán bộ vì có thí sinh dương tính đi thi

Bắc Giang phê bình Chủ tịch huyện, đề nghị kỷ luật cán bộ vì có thí sinh dương tính đi thi

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phê bình Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện vì để xảy ra trường hợp thí sinh dự thi THPT dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội có 5 thí sinh là F0, hàng trăm thí sinh F1, F2 không dự thi tốt nghiệp THPT lần 1
Hà Nội có 5 thí sinh là F0, hàng trăm thí sinh F1, F2 không dự thi tốt nghiệp THPT lần 1

VOV.VN - Sáng nay, Hà Nội có 167 thí sinh vắng mặt trong buổi thi tốt nghiệp THPT đầu tiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hà Nội có 5 thí sinh là F0, hàng trăm thí sinh F1, F2 không dự thi tốt nghiệp THPT lần 1

Hà Nội có 5 thí sinh là F0, hàng trăm thí sinh F1, F2 không dự thi tốt nghiệp THPT lần 1

VOV.VN - Sáng nay, Hà Nội có 167 thí sinh vắng mặt trong buổi thi tốt nghiệp THPT đầu tiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát hiện thí sinh dương tính, Bắc Giang dừng 1 điểm thi tốt nghiệp
Phát hiện thí sinh dương tính, Bắc Giang dừng 1 điểm thi tốt nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (7/7), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang Lê Tuấn Phú cho biết, Bắc Giang đã dừng việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3.

Phát hiện thí sinh dương tính, Bắc Giang dừng 1 điểm thi tốt nghiệp

Phát hiện thí sinh dương tính, Bắc Giang dừng 1 điểm thi tốt nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (7/7), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang Lê Tuấn Phú cho biết, Bắc Giang đã dừng việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3.

"Đề thi Ngữ văn quen thuộc nhưng chưa khơi gợi được tính sáng tạo, phổ điểm từ 6-8"
"Đề thi Ngữ văn quen thuộc nhưng chưa khơi gợi được tính sáng tạo, phổ điểm từ 6-8"

VOV.VN - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT có cấu trúc quen thuộc, vừa sức với thí sinh, nhưng chưa có những sự đột biến, mới mẻ, khơi gợi sức sáng tạo của thí sinh.

"Đề thi Ngữ văn quen thuộc nhưng chưa khơi gợi được tính sáng tạo, phổ điểm từ 6-8"

"Đề thi Ngữ văn quen thuộc nhưng chưa khơi gợi được tính sáng tạo, phổ điểm từ 6-8"

VOV.VN - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT có cấu trúc quen thuộc, vừa sức với thí sinh, nhưng chưa có những sự đột biến, mới mẻ, khơi gợi sức sáng tạo của thí sinh.