Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Lâm Đồng lấy ý kiến việc cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp với số ca mắc tăng cao, trong đó có nhiều học sinh, tỉnh Lâm Đồng triển khai lấy ý kiến của người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận thêm 629 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong tỉnh vượt mốc 24.000 ca.  Trong số này, có 16.198 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện, 90 ca tử vong.

Do số ca mắc Covid-19 tăng mạnh nên nhiều phụ huynh lo ngại cho con đến trường. Ông Phan Văn Tới, ở phường 5, thành phố Đà Lạt cho rằng, việc học online hay trực tiếp cũng đều được, tất cả đều theo chủ trương chung. Song trong điều kiện dịch phức tạp, tỉnh cần cân nhắc đối với học sinh dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine Covid-19.

Ông Phan Văn Tới cho biết: “Bây giờ cho các con học online cũng được vì mọi người phải theo chủ trương chung. Ở nhà tôi có tới 3 cháu đi học chứ không phải một cháu, ngoài cháu học lớp 6 thì còn có 2 cháu học lớp 3 và lớp 5. Học ở trường thì đều phải vậy, phải theo cái chung”.

Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Lâm Đồng triển khai chương trình dạy học bằng hình thức trực tiếp cho tất cả các bậc học trên địa bàn. Tuy nhiên, do số học sinh nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, nhiều trường học phải thực hiện việc dạy học cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hiện số trẻ mầm non của tỉnh Lâm Đồng đi học trực tiếp đạt khoảng 40%, Tiểu học đạt 84%, THCS đạt 87%, THPT đạt trên 85%, giáo dục thường xuyên đạt 86% và cao đẳng sư phạm là 65% trên tổng số học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Theo ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, việc lấy ý kiến của người dân về việc cho học sinh trở lại trường học là cần thiết, qua đó đề xuất các giải pháp hiệu quả đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết: “Sau một thời gian đưa học sinh trở lại trường thế này thì biết được cái nào ưu, cái nào khuyết và sắp tới sẽ thực hiện những biện pháp gì? Việc lấy ý kiến được xem như là những kiến nghị tỉnh, kiến nghị ngành giáo dục để tạo nên sự an toàn hơn nữa, yên tâm hơn nữa cho quý phụ huynh khi đưa trẻ đến trường”.

Sau khi tổng hợp ý kiến của người dân đến hết ngày 25/2, tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học, kịp thời điều chỉnh các giải pháp sao cho phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện mới về di chỉ khảo cổ học thời tiền sử ở Lâm Đồng
Phát hiện mới về di chỉ khảo cổ học thời tiền sử ở Lâm Đồng
Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!
Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!

VOV.VN-Tái cơ cấu nông nghiệp ví như quá trình đi học, ở đó làm ‘cánh đồng liên kết’ như học mẫu giáo trước khi có thể lên học đại...

Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!

Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!

VOV.VN-Tái cơ cấu nông nghiệp ví như quá trình đi học, ở đó làm ‘cánh đồng liên kết’ như học mẫu giáo trước khi có thể lên học đại...

Báo động tình trạng trẻ em ở Đắk Lắk bỏ học đi làm
Báo động tình trạng trẻ em ở Đắk Lắk bỏ học đi làm

VOV.VN - Thời gian gần đây, trẻ em ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk bỏ học đi lao động ngày càng tăng.

Báo động tình trạng trẻ em ở Đắk Lắk bỏ học đi làm

Báo động tình trạng trẻ em ở Đắk Lắk bỏ học đi làm

VOV.VN - Thời gian gần đây, trẻ em ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk bỏ học đi lao động ngày càng tăng.