Sự cố Formosa: Học sinh vùng biển Kỳ Hà đã đến trường

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sau thảm hoạ môi trường biển, người dân lo lắng khi không có tiền đóng học cho con em.

Sáng  9/9 học sinh các bậc học ở xã Kỳ Hà- Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến trường đạt 76%, cao gấp nhiều lần so với sau ngày khai giảng.

Háo hức bước vào năm học mới, xen lẫn chút bẽn lẽn, rụt rè. Đó là những hình ảnh chúng tôi bắt gặp trong buổi học sáng ngày 9/9 tại Trường Mầm non xã Kỳ Hà.

Sự cố Formosa: học sinh vùng biển Kỳ Hà đến trường đạt 76%.

Trong số 200 em học sinh có mặt tại các lớp học thì có những em đến trường ngay từ buổi lễ giảng, nhưng cũng có không ít em đây là buổi học đầu tiên, vì trước đó bố mẹ các em không đồng ý cho đi học.

Cô Nguyễn Thị Kim Phương- Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Kỳ Hà cho biết: Năm học 2016- 2017, trường có 300 em học sinh đăng ký theo học, nhưng đến nay mới chỉ có 200 em đến trường, đạt tỷ lệ 67%. So với ngày 8/9 đã tăng thêm 86 em.

Về phía nhà trường cũng đang tích cực phân công cán bộ, giáo viên trực tiếp xuống các thôn xóm tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh đưa con em trong độ tuổi đến trường. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bậc phụ huynh thì được biết vào sáng thứ 2 tuần tới họ sẽ đưa con em đến lớp đầy đủ. Cô Phương nói.

Ông Nguyễn Hữu Tố- Phó Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hà thông tin: Sáng 9/9, Trường Mầm non Kỳ Hà có 200/300 em học sinh đến trường (đạt tỷ lệ 67%), Trường Tiểu học Kỳ Hà có 508/ 694 em đến trường (đạt tỷ lệ 74%), Trường THCS Hà Hải có 444/ 520 em đến trường (đạt tỷ lệ 86%). Tính bình quân từ bậc học Mầm non đến THCS tỷ lệ học sinh đến trường đã đạt 76%.  

Ông Tố cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sau thảm hoạ môi trường biển, đời sống của người dân gặp khó khăn, họ lo lắng khi cho con em đến trường không có tiền đóng học phí, xây dựng. Bên cạnh đó trên địa bàn có một số phần tử xấu lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động nhân dân, đòi các yêu sách và ngăn cản không cho con em đến trường. Các phần tử này lực lượng công an đang theo dõi và thu thập hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Cũng theo ông Tố, hiện nay Thị xã Kỳ Anh đã thực hiện việc miễn đóng tiền học phí, miễn cả tiền xây dựng cho học sinh Kỳ Hà. Riêng phía cấp uỷ, chính quyền xã Kỳ Hà cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn các thôn Bắc Hà, Hải Hà, giáo xứ Quý Hoà... để tuyên truyền, vận động đưa con em đến trường, đảm bảo việc học không bị gián đoạn. Qua theo dõi, nắm tình hình từ phía các bậc phụ huynh thì sáng thứ 2 tuần tới 100% học sinh trên địa bàn xã Kỳ Hà sẽ vui bước đến trường. Ông Tố cho biết thêm! 

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Niềm vui đó chỉ trở thành hiện thực khi các bậc phụ huynh ở xã Kỳ Hà- Thị xã Kỳ Anh nhận thức sâu sắc hơn, hành động đúng đắn hơn để đảm bảo quyền lợi và một tương lai tươi sáng hơn phía trước của chính con em mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ sung 4 đối tượng được hỗ trợ do sự cố biển miền Trung
Bổ sung 4 đối tượng được hỗ trợ do sự cố biển miền Trung

VOV.VN - Chiều 1/9, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức họp báo đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp 8 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Bổ sung 4 đối tượng được hỗ trợ do sự cố biển miền Trung

Bổ sung 4 đối tượng được hỗ trợ do sự cố biển miền Trung

VOV.VN - Chiều 1/9, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức họp báo đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp 8 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.