Thanh Hóa điều chuyển 29 giáo viên THCS xuống dạy bậc học mầm non

Số giáo viên được điều chuyển thuộc diện dôi dư, dạy không đủ tiết tại các trường THCS.

UBND huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vừa có quyết định điều chuyển 29 giáo viên các bộ môn của bậc THCS xuống dạy ở bậc học mầm non ngay trong học kỳ I, năm học 2015-2016.

Theo Phòng GD- ĐT huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, những năm qua, phần lớn số giáo viên này thuộc diện dôi dư, dạy không đủ tiết tại các trường THCS.

Sau khi huyện ủy họp bàn biện pháp giải quyết số giáo viên THCS dôi dư, UBND huyện quyết định thí điểm đưa số giáo viên THCS không dạy đủ tiết xuống công tác tại bậc học mầm non của huyện.

Bà Phạm Thị Ngân - trưởng Phòng GD - ĐT huyện Ngọc Lặc cho biết, trước khi giáo viên THCS xuống công tác ở các trường mầm non, phòng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đứng lớp. Hiện phòng đang xin ý kiến của Sở GD - ĐT Thanh Hóa, phối hợp với khoa giáo dục mầm non Trường ĐH Hồng Đức để mở lớp đào tạo ngắn hạn cho số giáo viên THCS nêu trên.

Các cô giáo đã vào dạy trò sau khi chuyển xuống Trường mầm non thị trấn Ngọc Lặc II, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Còn ông Phạm Văn Đạt - phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc - khẳng định UBND huyện quyết định điều chuyển giáo viên THCS xuống công tác ở bậc học mầm non được triển khai hết sức thận trọng. Giáo viên điều chuyển chỉ xét thuộc đối tượng tuyển dụng từ năm 2008; khi điều chuyển phải xin ý kiến của giáo viên được điều chuyển, được sự thống nhất của giáo viên và phải có ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương.

UBND huyện đang thí điểm điều chuyển số giáo viên THCS dôi dư nêu trên xuống mầm non. Hết năm học này, huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, sau đó xin ý kiến các ngành liên quan, thấy có hiệu quả, có sự đồng thuận của giáo viên mới tiếp tục điều chuyển số giáo viên THCS dôi dư xuống công tác ở bậc mầm non./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm giáo viên Hà Tĩnh bị mất việc: Lỗi tại ai?
Hàng trăm giáo viên Hà Tĩnh bị mất việc: Lỗi tại ai?

VOV.VN -ĐB Lê Như Tiến: "Tại sao lại đổi lỗi cho giáo viên trong khi cần xử lý thật nghiêm hội đồng tuyển chọn?"

Hàng trăm giáo viên Hà Tĩnh bị mất việc: Lỗi tại ai?

Hàng trăm giáo viên Hà Tĩnh bị mất việc: Lỗi tại ai?

VOV.VN -ĐB Lê Như Tiến: "Tại sao lại đổi lỗi cho giáo viên trong khi cần xử lý thật nghiêm hội đồng tuyển chọn?"

Xúc phạm giáo viên trên facebook, 1 học sinh bị buộc thôi học 10 ngày
Xúc phạm giáo viên trên facebook, 1 học sinh bị buộc thôi học 10 ngày

Trường THPT Lê Lợi, Q.Hà Đông (Hà Nội) vừa buộc thôi học một học sinh 10 ngày và ghi vào học bạ vì xúc phạm giáo viên trên facebook cá nhân.

Xúc phạm giáo viên trên facebook, 1 học sinh bị buộc thôi học 10 ngày

Xúc phạm giáo viên trên facebook, 1 học sinh bị buộc thôi học 10 ngày

Trường THPT Lê Lợi, Q.Hà Đông (Hà Nội) vừa buộc thôi học một học sinh 10 ngày và ghi vào học bạ vì xúc phạm giáo viên trên facebook cá nhân.

Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất
Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất

VOV.VN -Theo Therichest, giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất, cùng với các nghề khác như làm tóc, làm vườn, tiếp thị...

Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất

Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất

VOV.VN -Theo Therichest, giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất, cùng với các nghề khác như làm tóc, làm vườn, tiếp thị...

Thanh Hóa dừng tuyển dụng 90 giáo viên mầm non tuyển sai quy định
Thanh Hóa dừng tuyển dụng 90 giáo viên mầm non tuyển sai quy định

VOV.VN - UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã có thông báo dừng tuyển dụng 90 giáo viên mầm non tuyển sai qui định của các trường trên địa bàn.

Thanh Hóa dừng tuyển dụng 90 giáo viên mầm non tuyển sai quy định

Thanh Hóa dừng tuyển dụng 90 giáo viên mầm non tuyển sai quy định

VOV.VN - UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã có thông báo dừng tuyển dụng 90 giáo viên mầm non tuyển sai qui định của các trường trên địa bàn.

Giáo viên không phải chỉ dạy 1 môn học
Giáo viên không phải chỉ dạy 1 môn học

VOV.VN- Mỗi giáo viên không chỉ có năng lực dạy học 1 môn mà cần có nhiều năng lực khác như: năng lực giáo dục học sinh, phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh...

Giáo viên không phải chỉ dạy 1 môn học

Giáo viên không phải chỉ dạy 1 môn học

VOV.VN- Mỗi giáo viên không chỉ có năng lực dạy học 1 môn mà cần có nhiều năng lực khác như: năng lực giáo dục học sinh, phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh...

Hà Nội chấm dứt hợp đồng với 184 giáo viên mầm non
Hà Nội chấm dứt hợp đồng với 184 giáo viên mầm non

Trước sự việc này, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Hà Nội và trực tiếp gặp gỡ các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng để nắm rõ câu chuyện.

Hà Nội chấm dứt hợp đồng với 184 giáo viên mầm non

Hà Nội chấm dứt hợp đồng với 184 giáo viên mầm non

Trước sự việc này, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Hà Nội và trực tiếp gặp gỡ các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng để nắm rõ câu chuyện.

Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều
Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều

VOV.VN -Với chương trình GDPT mới, người thầy không còn là một “diễn viên” truyền giảng kiến thức, mà là người tổ chức các hoạt động.

Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều

Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều

VOV.VN -Với chương trình GDPT mới, người thầy không còn là một “diễn viên” truyền giảng kiến thức, mà là người tổ chức các hoạt động.

Số giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hà Nội, Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng
Số giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hà Nội, Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn yêu cầu TP Hà Nội và tỉnh Hà Tỉnh khẩn trương tổ chức cho các giáo viên bị cắt hợp đồng có cơ hội dự tuyển.

Số giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hà Nội, Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng

Số giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hà Nội, Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn yêu cầu TP Hà Nội và tỉnh Hà Tỉnh khẩn trương tổ chức cho các giáo viên bị cắt hợp đồng có cơ hội dự tuyển.