Tiền Giang họp về vụ Hiệu trưởng mượn trường học làm lễ cưới cho con

VOV.VN-Vụ việc hiệu trưởng mượn trường học để làm lễ cưới cho con đúng vào ngày học bình thường khiến nhiều phụ huynh không hài lòng.

Liên quan đến việc cô Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng trường Mầm non Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ cưới cho con tại trường học gây xôn xao dư luận tại địa phương, ông Hứa Văn Sáu, Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Cai Lậy cho biết, sẽ rút kinh nghiệm và chấn chỉnh không để xảy ra trường hợp như thế này.

Việc cô Thu Trang tổ chức lễ cưới cho con tại trường học đã có đơn xin phép Đảng ủy-UBND xã Long Trung và được lãnh đạo địa phương chấp thuận. Phía nhà trường trước khi cho học sinh nghỉ học để dành hội trường phục vụ lễ cưới đã tổ chức dạy bù, nên không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Nhà trường. 

Lễ cưới được tổ chức tại trường mầm non Long Trung (ảnh: Công an TP HCM)

Ông Hứa Văn Sáu cho biết, nhà trường đã tổ chức dạy bù vào ngày thứ Tư và thứ Sáu. Theo quy định của trường, ngày thứ 6 họp chuyên môn nên trường đã thông báo rộng rãi đối với phụ huynh. Việc này là để rút kinh nghiệm .

Sáng 26/2, trong khi các trường học khác ở địa phương hoạt động bình thường thì tại trường Mầm non Long Trung huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang diễn ra lễ cưới  của con cô Nguyễn Thị Thu Trang- Hiệu trưởng Nhà trường. Lễ cưới này có đông đảo người đến chung vui; trong đó cỏ cả lãnh đạo Đảng ủy-UBND xã Long Trung và Phòng giáo dục- Đào tạo huyện Cai Lậy.

Nhiều phụ huynh học sinh cho rằng, dù đám cưới tổ chức tại trường tuy chưa ảnh hưởng đến việc dạy và học nhưng không nên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có kết luận về việc phó Hiệu trưởng Đại học BKHN đạo văn
Đã có kết luận về việc phó Hiệu trưởng Đại học BKHN đạo văn

VOV.VN - Nội dung tố cáo ông Nguyễn Cảnh Lương có dấu hiệu đạo văn và không trung thực là đúng một phần

Đã có kết luận về việc phó Hiệu trưởng Đại học BKHN đạo văn

Đã có kết luận về việc phó Hiệu trưởng Đại học BKHN đạo văn

VOV.VN - Nội dung tố cáo ông Nguyễn Cảnh Lương có dấu hiệu đạo văn và không trung thực là đúng một phần

Nhận xét học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng im lặng khó hiểu?
Nhận xét học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng im lặng khó hiểu?

VOV.VN-Sự im lặng khó hiểu của 700 hiệu trưởng chưa là quá muộn để ngành Giáo dục xem lại chất lượng giáo dục Tiểu học cũng như cách thức nhận xét học sinh.

Nhận xét học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng im lặng khó hiểu?

Nhận xét học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng im lặng khó hiểu?

VOV.VN-Sự im lặng khó hiểu của 700 hiệu trưởng chưa là quá muộn để ngành Giáo dục xem lại chất lượng giáo dục Tiểu học cũng như cách thức nhận xét học sinh.

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?
Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

VOV.VN- Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự trọng, tỉnh Trà Vinh viết đơn từ chức khiến chúng ta phải suy nghĩ: phải chăng bạo lực học đường đang vượt ngoài tầm kiểm soát?

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

VOV.VN- Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự trọng, tỉnh Trà Vinh viết đơn từ chức khiến chúng ta phải suy nghĩ: phải chăng bạo lực học đường đang vượt ngoài tầm kiểm soát?

Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà
Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị kỷ luật đã vi phạm quản lý chuyên môn và chỉ đạo giáo viên sửa học bạ cho người nhà.

Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà

Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị kỷ luật đã vi phạm quản lý chuyên môn và chỉ đạo giáo viên sửa học bạ cho người nhà.

Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng
Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm: Cần phải thay đổi cơ chế quản lý các nhà trường và cách đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho hiệu trưởng.

Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng

Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm: Cần phải thay đổi cơ chế quản lý các nhà trường và cách đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho hiệu trưởng.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN
Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn
Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Ông hiệu trưởng đã "biển thủ" 137 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Gia Lai.

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Ông hiệu trưởng đã "biển thủ" 137 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Gia Lai.

Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“
Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“

Bà Hiệu trưởng thừa nhận đã không đúng khi có quan điểm rằng “nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được".

Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“

Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“

Bà Hiệu trưởng thừa nhận đã không đúng khi có quan điểm rằng “nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được".

Đánh giá học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng  im lặng khó hiểu?
Đánh giá học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng im lặng khó hiểu?

VOV.VN - Thay vì chấm điểm, việc đánh giá đạt/chưa đạt của giáo viên không tạo ra động lực để học sinh phấn đấu học tập

Đánh giá học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng  im lặng khó hiểu?

Đánh giá học sinh tiểu học: Vì sao 700 hiệu trưởng im lặng khó hiểu?

VOV.VN - Thay vì chấm điểm, việc đánh giá đạt/chưa đạt của giáo viên không tạo ra động lực để học sinh phấn đấu học tập

Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng mới
Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng mới

VOV.VN -PGS. TS. Hoàng Minh Sơn được Bộ GD-ĐT bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng của trường nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng mới

Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng mới

VOV.VN -PGS. TS. Hoàng Minh Sơn được Bộ GD-ĐT bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng của trường nhiệm kỳ 2015- 2020.