TP HCM: Hai cán bộ coi thi bị khiển trách

VOV.VN -2 cán bộ coi thi thuộc trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh bị khiển trách vì gạch nhầm tên thí sinh dự thi.

Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc vào sáng nay (5/7). Theo ghi nhận, số lượng thí sinh bị kỷ luật  giảm so với năm ngoái.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục - Đào tạo, đề thi năm nay vừa sức với thí sinh, nội dung chính đều nằm trong chương trình lớp 12, nhiều câu mang tính ứng dụng, sát với thực tế.

Các thí sinh kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ năm nay (Ảnh: Kim Thanh)

Trong số 15 thí sinh bị đình chỉ trong đợt thi đầu tiên này ở khu vực phía Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh có 9 thí sinh. Lỗi chủ yếu dẫn đến việc bị đình chỉ là do các thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang bảng tuần hoàn hóa học vào phòng thi. Còn tại Đại học Giao thông vận tải có 1 thí sinh bị cảnh cáo vì xem bài thi của người khác. 2 cán bộ coi thi thuộc trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh bị khiển trách vì gạch nhầm tên thí sinh dự thi.

Nhận xét về kỳ thi đợt này, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trường đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm, công tác tổ chức coi thi ngày càng chuyên nghiệp hơn. Do đó việc cán bộ coi thi vi phạm không nhiều như mọi năm, bên cạnh đó, số lượng thí sinh bị trừ điểm, khiển trách, cảnh cáo cũng rất ít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo
Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

VOV.VN -Bố mất sớm, thương mẹ tần tảo, vất vả sớm hôm, thí sinh Đinh Thị Ngọc Lan luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

VOV.VN -Bố mất sớm, thương mẹ tần tảo, vất vả sớm hôm, thí sinh Đinh Thị Ngọc Lan luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2014: Vẫn còn nhiều thí sinh bị đình chỉ thi
Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2014: Vẫn còn nhiều thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN -Tuy số lượng thí sinh vi phạm giảm so với các năm, nhưng vẫn còn khá nhiều em mang điện thoại di động vào phòng thi dẫn đến bị đình chỉ thi

Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2014: Vẫn còn nhiều thí sinh bị đình chỉ thi

Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2014: Vẫn còn nhiều thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN -Tuy số lượng thí sinh vi phạm giảm so với các năm, nhưng vẫn còn khá nhiều em mang điện thoại di động vào phòng thi dẫn đến bị đình chỉ thi

Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng
Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng

VOV.VN -Theo đó, thí sinh khối A thi Hóa học, khối A1 thi Ngoại ngữ và khối V thi Vẽ đến hết ngày 11/7.

Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng

Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng

VOV.VN -Theo đó, thí sinh khối A thi Hóa học, khối A1 thi Ngoại ngữ và khối V thi Vẽ đến hết ngày 11/7.

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi
Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học
Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học

VOV.VN -Theo nhận xét của các thí sinh, đề Hóa năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm 8, điểm 9 không dễ do có độ phân hóa cao.  

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học

VOV.VN -Theo nhận xét của các thí sinh, đề Hóa năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm 8, điểm 9 không dễ do có độ phân hóa cao.