TP HCM: Tất cả trường THPT công lập tuyển sinh bằng thi tuyển

Theo tin từ Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2016-2017, tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn đều tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển.

Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 thường; 4 nguyện vọng ưu tiên để xét tuyển vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên.

Các thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật). Những học sinh thi vào trường, lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên theo đăng ký. Ngày thi dự kiến vào 11 và 12/6/2016.

 

Trong đó, việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Anh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT với điều kiện: Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên hoặc có chứng chỉ Cambridge PET đạt từ 70/100 hoặc FCE từ 45/100 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương; Tốt nghiệp THCS loại khá, giỏi.

Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Trung tại Trường THPT Hùng Vương, Trần Khai Nguyên, Trần Quang Khải, Nam Kỳ Khởi Nghĩa: học sinh phải có điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Trung trở lên.

Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1): tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Trưng Vương, Marie Curie: học sinh đã học THCS tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) tại Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 hoặc Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1 đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Nhật từ 5,0 trở lên.

Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2): tại  Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa,  Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thượng Hiền.

Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp: tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Marie Curie./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con
Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con

VOV.VN -Thay vì bao che,“lo lót” cho con, phụ huynh hãy cùng phối hợp với nhà trường giáo dục con em thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông.

Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con

Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con

VOV.VN -Thay vì bao che,“lo lót” cho con, phụ huynh hãy cùng phối hợp với nhà trường giáo dục con em thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông.

Đèn Đom Đóm trở thành phong trào xã hội đáng tin cậy
Đèn Đom Đóm trở thành phong trào xã hội đáng tin cậy

VOV.VN -Thông qua chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức chung tay với Dutch Lady tiếp sức cho ước mơ giúp trẻ đến trường.

Đèn Đom Đóm trở thành phong trào xã hội đáng tin cậy

Đèn Đom Đóm trở thành phong trào xã hội đáng tin cậy

VOV.VN -Thông qua chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức chung tay với Dutch Lady tiếp sức cho ước mơ giúp trẻ đến trường.

Bộ Giáo dục lại sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT Quốc gia
Bộ Giáo dục lại sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Những quy định về cụm thi, coi thi xét tuyển đều được Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung trong Quy chế thi THPT Quốc gia.

Bộ Giáo dục lại sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT Quốc gia

Bộ Giáo dục lại sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Những quy định về cụm thi, coi thi xét tuyển đều được Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung trong Quy chế thi THPT Quốc gia.

Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý
Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN -Nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin Trường Đại học Hùng Vương sẽ thanh lý hợp đồng lao động với 105 cán bộ, giảng viên vào tháng 4 tới.

Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý

Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN -Nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin Trường Đại học Hùng Vương sẽ thanh lý hợp đồng lao động với 105 cán bộ, giảng viên vào tháng 4 tới.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thầy trò “rối tung” chờ phương án
Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thầy trò “rối tung” chờ phương án

VOV.VN - Kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần, nhưng thời điểm này cả thầy trò đều rối tung trong việc chọn môn gì ôn luyện để vượt qua kỳ thi "2 trong 1".

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thầy trò “rối tung” chờ phương án

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thầy trò “rối tung” chờ phương án

VOV.VN - Kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần, nhưng thời điểm này cả thầy trò đều rối tung trong việc chọn môn gì ôn luyện để vượt qua kỳ thi "2 trong 1".